Hương Lan ôm hôn NSND Ngọc Giàu khi hội ngộ

Danh ca cùng nghệ sĩ gạo cội gặp nhau trong chương trình âm nhạc Bắc Sơn, tối 13/11 ở TP HCM.

Danh ca Hương Lan (giữa) là khách mời ở đêm nhạc “Những tình khúc bất hủ của Bắc Sơn” do nhà báo Thanh Hiệp (trái) đạo diễn.

Chị hội ngộ NSND Ngọc Giàu. Cả hai rất quý nhau nhưng hiếm khi có dịp đứng chung sân khấu. Ngọc Giàu thường bận với những dự án điện ảnh, còn Hương Lan thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam.

Ngọc Giàu từng tham gia MV “Mẹ vẫn đợi con về” của Hương Lan. Năm 2014, cả hai lần đầu có đêm nhạc chung với chủ đề tân cổ giao duyên tại TP HCM.

Hương Lan khóc khi hát những ca khúc của cố nhạc sĩ Bắc Sơn như “Sa mưa giông”, “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, “Ngõ trúc vắng”… Chị là một trong những giọng ca gắn bó lâu dài với âm nhạc Bắc Sơn.

Nghệ sĩ Ngọc Giàu vào vai người mẹ già, chào đón các con trở về mái nhà xưa.

Ca sĩ Đông Đào thể hiện nhạc phẩm “Con Tư Bến Tre”.

Buổi diễn còn có những giọng hát nghiệp dư từng đoạt giải cuộc thi “Tình ca Bắc Sơn” do gia đình cố nhạc sĩ tổ chức.

Nhạc sĩ Bắc Sơn sinh năm 1932 tại Phước Lộc, Long Thành, Đồng Nai. Ông mất năm 2005. Trong sự nghiệp sáng tác, ông đã viết khoảng 500 ca khúc nhạc nhẹ, âm hưởng dân ca và 100 vở kịch nói. Trong sự nghiệp diễn xuất, ông tham gia khoảng 60 phim điện ảnh. Ông đoạt giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim toàn quốc lần thứ chín và là tác giả của khoảng 80 kịch bản phim.

Tam Kỳ

Theo VnExpress