Hứng cả tấn gạch, thí sinh ‘phải gọi đúng nickname’ mới lên sân khấu The Voice thanh minh thế nào?

– Đinh Bảo Yến chia sẻ cô không biết chương trình gọi mình bằng tên gì nên khi thấy MC gọi tên thật, cô cứ ngỡ mình bị gọi nhầm.

Phần thi đối đầu của 2 thí sinh Bích Tuyết và Bảo Yến của team Thanh Hà lên sóng trong tập 7 Giọng hát Việt đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả truyền hình. Tuy nhiên phần thi này không được chú ý bởi 2 chất giọng tốt mà lại gây ồn ào bởi màn ứng xử của thí sinh Đinh Bảo Yến khi được MC gọi lên sân khấu.

Hứng cả tấn gạch, thí sinh phải gọi đúng nickname mới lên sân khấu The Voice thanh minh thế nào?-1Bích Tuyết và Bảo Yến team Thanh Hà 

Khi MC Phí Linh đọc tên Bảo Yến, thí sinh này tỏ vẻ khó chịu, nhất quyết không ra sân khấu. Đinh Bảo Yến muốn được gọi bằng nickname thay vì tên thật, cô nói lớn vào mic: “Nhầm tên”. 

Điều này khiến cả MC và 4 vị HLV vô cùng hoang mang, HLV Hồ Hoài Anh sau đó phải lên tiếng nhắc nhở: “Thôi nốt lần này nhé, lần sau sẽ là Rosie”. MC Phí Linh cũng nhanh chóng sửa: “Xin mời Rosie Đinh Bảo Yến”, tới lúc này nữ thí sinh mới bước ra.

Sau khi phần thi lên sóng, MC Phí Linh đã có những chia sẻ về cách hành xử của Đinh Bảo Yến: “Khi MC đọc đúng họ tên trong văn bản chương trình, thí sinh không chịu ra sân khấu và yêu cầu phải kêu nghệ danh mới chịu ra thi.

Mặc dù sau việc này, êkip có nhắc đề nghị MC giữ nguyên tên trong kịch bản, nhưng cũng vì muốn tạo tâm lý tốt cho thí sinh, mình đã đọc cả họ cả tên và nghệ danh ở đúp dẫn sau. Tất cả hình ảnh này không bị cắt đi mà được để lại hết trên sóng. Đến khi ở trên sân khấu, thí sinh vẫn tiếp tục tỏ thái độ với người dẫn chương trình vì không đọc tên nghệ danh, ngay cả khi biết mình đã bị loại”.

Trước đó, Đinh Bảo Yến cũng đã bị nhắc nhở vì bỏ lịch, đến trễ trong những buổi tập cùng team.

Hứng cả tấn gạch, thí sinh phải gọi đúng nickname mới lên sân khấu The Voice thanh minh thế nào?-2

Hành động đòi được gọi bằng nickname của Đinh Bảo Yến khiến cô phải hứng cả rổ “gạch đá”. Số đông khán giả truyền hình cho rằng giọng ca trẻ này không biết cách ứng xử, thậm chí còn chê bai “chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao”.

Ngay lập tức, thí sinh đã lên tiếng thanh minh cho hành động của mình. Học trò Thanh Hà cho biết vì sơ suất đọc nhầm tin nhắn nên cô mới tới buổi tập trễ chứ không có chuyện bận lịch riêng bỏ tập.

Giải thích về việc phải chờ MC đọc đúng nickname mới bước ra sân khấu, Bảo Yến cho biết vì mình giao tiếp kém nên dễ khiến mọi người hiểu lầm: “Cái tên Bảo Yến Rosie là do một người anh đặt cho mình và mình quyết định lấy làm nghệ danh đi hát. Khi quay vòng Giấu mặt, mình giới thiệu tên là Bảo Yến Rosie và cho đến khi quay vòng Đối đầu, mình không biết chương trình dùng tên gì để gọi nên khi MC đọc tên Đinh Bảo Yến, mình nghĩ chị bị nhầm nên nhắc chị thôi chứ hoàn toàn không có ý gì cả”.

Quốc Vinh
Theo Vietnamnet