Hoàng Yến Chibi: ‘Tôi không nghĩ mình bị chê diễn dở’

Á quân “Học viện Ngôi sao” cho rằng, đánh giá của giám khảo tại cuộc thi “Tôi là diễn viên” chỉ là lời góp ý, động viên để cô cố gắng hơn trong vòng thi sau.

Trong chương trình “Tôi là diễn viên”, chị thường nhận lời chê từ giám khảo. Chị thấy sao?

– Tôi không cho đó là những lời chê mà chỉ là góp ý chân thành, giúp tôi rèn luyện kỹ năng diễn xuất khi bước sang lĩnh vực mới. Mà đâu phải lúc nào tôi cũng bị chê. Có thể tôi chưa quen cách làm việc để cảm nhận mình đang là diễn viên. Hoặc tôi nghĩ mình thiếu tự tin nên chưa bộc lộ hết những gì mình có. Tôi luôn nỗ lực qua các vòng thi.

Liên tục bị chê nhưng chị vẫn nằm trong top thí sinh được đi tiếp. Chị nói sao về nghi án dàn xếp kết quả?

– Tôi khẳng định không có chuyện dàn xếp kết quả ở đây. Như đã nói, những gì giám khảo dành cho tôi đơn thuần là lời khuyên và động viên chân tình hơn là một sự chê bai. Với các góp ý đó, tôi sẽ lắng nghe và cố gắng thay đổi bản thân một chút. Dù thay đổi thế nào, tôi vẫn muốn là chính mình, chỉ bỏ bớt đi những điểm yếu, thêm vào những điểm mạnh.

Trong top 10, tôi cố gắng thay đổi qua từng tập. Tôi tham gia chương trình này là để có cơ hội học hỏi diễn xuất, hơn là nhắm đến mục tiêu giải thưởng. Tôi còn chưa nghĩ được nếu may mắn đoạt giải nhất, tôi sẽ làm gì tiếp theo.

IMG-6242-JPG-2182-1432105690.jpg

Với tiểu phẩm “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, sự thể hiện của Hoàng Yến (phải) nhận lời chê từ giám khảo Thu Trang.

Sao chị không tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát sau khi giành Á quân “Học viện Ngôi sao” mà lại tìm cơ hội ở lĩnh vực phim ảnh?

– Sau khi đoạt giải thưởng ở Học viện Ngôi sao, tôi quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Khi mới vào đây, tôi cũng đi hát phòng trà, hát sự kiện. Sau đó, tôi nghỉ hát phòng trà vì thấy không phù hợp. Tôi dành thời gian học vũ đạo và nhạc cụ. Rồi tôi được mời đóng trong một phim điện ảnh. Từ đó, tôi xác định hướng đi: đó là phát triển thành một nghệ sĩ đa năng, có thể ca hát, chơi nhạc cụ, diễn xuất, làm MC cùng lúc. Tôi muốn làm tốt tất cả công việc đó để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thời gian này, tôi hạn chế nhận show để tập trung cho cuộc thi Tôi là diễn viên. Tôi muốn có nhiều cơ hội đóng phim thông qua những chương trình như vậy.

– Chị nghĩ sao nếu việc chọn hướng phát triển đa năng khi chưa ghi dấu ấn ở một lĩnh vực nào là một mạo hiểm?

– Ở Hà Nội, tôi có một công việc ổn định là ca hát và làm MC. Khi vào TP HCM tôi phải gác lại việc học để theo đuổi đam mê diễn xuất. Vì vậy, tôi gần như bắt đầu từ đầu. Tôi coi thành công và thất bại đến với tôi là những điều cần phải trải qua trên chặng đường trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi đang trong quá trình học hỏi nên không nóng vội chuyện phải làm những việc to tát hay gắng sức khẳng định dấu ấn cá nhân.

Trước kia tôi cũng mơ mộng nhưng sau khi có thể tự nuôi sống bản thân bằng tiền từ các hoạt động nghệ thuật, tôi hiểu con đường mình đi không chỉ toàn màu hồng.

hvngoisao11-1432105203-6280-1432112198.j

Hoảng Yến Chibi được biết đến từ sau chương trình “Học viện Ngôi sao”.

Tại sao chị chọn TP HCM để phát triển sự nghiệp khi đã có sẵn lợi thế với môi trường Hà Nội?

– Tôi là một cô gái Nhân Mã với tính cách đặc trưng là thích thay đổi môi trường sống liên tục. Vì vậy tôi muốn thử sức với thành phố này dù việc đưa ra quyết định không hề đơn giản.

Ban đầu tôi chỉ có ý định thăm dò thị trường nên vẫn bảo lưu kết quả học ngoài Hà Nội. Tuy nhiên, sau thời gian đầu khá khó khăn, tôi đã quen với guồng quay công việc, và nhận thấy đây là môi trường tốt cho mình nhiều lựa chọn để học tập và phát triển sự nghiệp. Tôi sẽ chuyển hồ sơ để có thể tiếp tục việc học tại TP HCM.

Nhiều ca sĩ sau khi Nam tiến đều thay đổi hình ảnh. Chị thì sao?

– Trước mắt, tôi vẫn giữ hình ảnh trong sáng, ngây thơ như những gì tôi thể hiện trong các MV. Nhiều người nói hình tượng này sẽ gây khó khăn cho tôi trong việc tiếp cận những vai diễn có chiều sâu nội tâm. Tôi chưa dám nói trước về việc mình có thay đổi hình ảnh trong tương lai hay không, bởi điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh, tâm trạng. Ngày trước tôi thích sưu tập ô tô đồ chơi nhưng bây giờ tôi lại sưu tập búp bê. Vì vậy, chuyện thay đổi là điều có thể xảy ra nếu tôi thấy phù hợp.

Châu Mỹ

Theo VnExpress