Hoài Linh giúp X-Pro chiến thắng tại Cười xuyên Việt

Danh hài không chỉ khen ngợi và động viên tinh thần nhóm 7 chàng trai của Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội, mà còn cho nhóm mượn kiệu, đồ diễn trong đêm chung kết.

Thành lập nhóm từ giữa năm 2015, X-Pro gồm 7 chàng trai tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Không sở hữu ngoại hình nổi bật song các thành viên của nhóm lại thu hút khán giả nhờ sự duyên dáng, phối hợp ăn ý.

Trong chương trình Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội, những tiểu phẩm do nhóm dàn dựng khá chắc tay, có ý tưởng và thông điệp rõ ràng. Nổi bật từ tiểu phẩm Bến vắng, X-Pro trở thành một đối thủ đáng gờm trong chương trình.

Không ngoài dự đoán, nhóm đã giành giải nhất cùng nhóm Buffalo trong đêm chung kết diễn ra tối 2/6. Chia sẻ ngay sau khi nhận giải thưởng 200 triệu đồng, Hữu Tín – trưởng nhóm X- Pro không giấu được sự xúc động.

Hoai Linh giup X-Pro chien thang tai Cuoi xuyen Viet hinh anh 1
Tiết mục hoành tráng của nhóm X-Pro trong đêm chung kết Cười xuyên Việt. Ảnh:Khang

– Cảm xúc của nhóm thế nào khi đoạt giải quán quân Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội?

– Nghe ban tổ chức công bố giải, chúng tôi không cầm được nước mắt, cảm xúc vỡ òa, không nói thành lời. Trải qua 4 tháng tham gia cuộc thi, cả nhóm cố gắng hết sức, được sự giúp đỡ của ban tổ chức nên mới đạt được thành quả như bây giờ.

Điều tuyệt vời nhất là nhóm đã được nhiều khán giả biết tới và ủng hộ.  Trước đêm chung kết, cả nhóm đã làm việc cật lực suốt 1 tuần, gần như ăn ngủ ngay tại sàn tập. Cảm giác mệt mỏi đã qua đi, thay vào đó là sự lâng lâng, hạnh phúc. Tham gia chương trình quả là cơ hội để nhóm hài chưa có tên tuổi như chúng tôi thể hiện mình, dám nghĩ, dám làm.

– Trong đêm chung kết, nhóm đã có tiết mục Tình nghệ sĩ hoành tráng, đưa kiệu tổ lên sân khấu. Nhiều người cho rằng chiến thắng của Xpro là nhờ sự giúp đỡ của anh Hoài Linh. Anh nghĩ sao?

– Anh Hoài Linh biết đến chúng tôi sau tiểu phẩm Bến vắng. Anh được mọi người giới thiệu xem và thích thú nên đã chia sẻ tiểu phẩm trên trang cá nhân. Sau đó, anh nói chúng tôi cần gì, anh sẽ giúp đỡ.

Chuẩn bị cho đêm chung kết, chúng tôi muốn thực hiện một tiểu phẩm thể hiện lòng biết ơn tổ nghiệp đã soi lối dẫn đường, để nhóm có cơ hội được khán giả biết tới. Anh Hoài Linh nghe xong thì rất thích và ủng hộ tất cả những gì chúng tôi cần, cả kiến thức và phục trang. Kiệu diễn và đồ tướng lộng lẫy trong tiểu phẩm đều do anh Hoài Linh cho nhóm mượn. Nhóm lấy sự giúp đỡ của anh là niềm hạnh phúc và vinh dự. Anh dám tin tưởng thì tại sao chúng tôi lại không hết mình và hết sức.

– Vì sao các bạn lại thành lập nhóm kịch trong thời buổi sân khấu kịch đang vô cùng khó khăn?

– Chúng tôi gồm 7 thành viên chơi với nhau rất lâu, đã 10 năm nay, từ khi còn học trong trường sân khấu điện ảnh. Ra trường, mỗi người một nơi nên lập nhóm để diễn cùng nhau và cùng nuôi dưỡng nghề.

Lịch diễn sân khấu hiện hơi ít. Chúng tôi còn trẻ, đều khao khát được thử sức, thỏa mãn đam mê với nghề vì vậy tập hợp nhau, dựng vở và diễn ở kịch cà phê.

Hoai Linh giup X-Pro chien thang tai Cuoi xuyen Viet hinh anh 2
Danh hài Hoài Linh trước khi đi Mỹ vẫn tới tư vấn cho nhóm hài trẻ mà anh yêu quý. Ảnh: Khang

– Show ít, cát-xê thấp, nhóm đã trải qua khó khăn thế nào trước khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt?

– Tôi, Kiến Minh, Bá Đức đã về sân khấu Hồng Vân 8 năm, một số bạn khác thì không có nơi diễn nên show rất ít. Ví dụ, Hữu Phước, một tháng không có suất diễn, thu nhập chỉ vài triệu hoặc không có tiền. Cuộc sống khó khăn không chỉ một năm mà kéo dài suốt 10 năm nay. 10 năm nay Hữu Phước chỉ đóng những vai nhỏ xíu, đi ra kéo cái nón rồi đi vào nên bạn bè thường trêu: “Vừa xuống xong chai nước, không thấy bạn đâu”.

Để duy trì đam mê nghề, các thành viên phải bươn trải, tìm kiếm các công việc khác để có thu nhập như đi làm trợ lý, chỉnh nhạc, hậu đài… Nghề này nếu không diễn thì coi như mất lửa nên muốn theo nghề thì phải nuôi nghề. Khó khăn, thiếu thốn thì anh em giúp đỡ, cho nhau mượn tiền, kêu show cho nhau.

– Sau chiến thắng chương trình Cười xuyên Việt, nhóm dự định làm gì với số tiền thưởng 200 triệu đồng?

– Chúng tôi dự định sẽ tìm một quán cà phê để có một chỗ diễn ổn định cho nhóm. Sân khấu kịch cà phê nhỏ thôi nhưng là nơi khán giả thật sự yêu mến X-Pro sẽ tới xem và cũng chính là yếu tố quan trọng giúp nhóm tôi giữ lửa nghề.

Bích Hằng

Theo Zing