Hồ Quang Hiếu: ‘Đàn ông nên im lặng dù đúng hay sai’

Giọng ca “Con bướm xuân” cho rằng, đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ nên họ sẽ là người gánh chịu mọi sự cố. Đây cũng là cách anh hành xử trong vấn đề đời tư.

Gặp trong tình trạng gấp gáp, vừa trở về từ sân bay, sau khi giải quyết vụ thất lạc hành lý, Hồ Quang Hiếu cho biết, tâm trạng hiện tại không ổn định. Thời gian qua, những rắc rối về đời tư khiến giọng ca quê Buôn Mê Thuột mệt mỏi và xuống tinh thần.

Khi được đề cập đến ồn ào lộ thông tin từng kết hôn với hot girl Ivy, Hồ Quang Hiếu cho rằng mọi thứ đã qua, hãy để nó trôi đi và không nên nhắc lại gây tổn thương cho người trong cuộc. Nam ca sĩ khẳng định, sẽ không thanh minh, giải thích hay nói về chuyện không hay. “Ai cũng có những thời điểm đưa ra quyết định sai sót. Tôi thừa nhận trong quá khứ đã không xem xét kỹ vấn đề trước khi làm việc hệ trọng. Cả hai từng có khoảng thời gian yêu nhau, tôi nghĩ nên trân trọng điều đó. Ít ra là còn hình ảnh đẹp trong mắt nhau”, anh nói.

Hồ Quang Hiếu: 'Đàn ông nên im lặng dù đúng hay sai'
Hồ Quang Hiếu chọn cách không thanh minh, giải thích về những ồn ào quanh cuộc hôn nhân cũ. Ảnh: Nguyễn Thành

Về những thông tin từng khiến vợ cũ bế tắc trong cuộc sống gia đình, ngăn cản bạn đời đến với showbiz, ca sĩ sinh năm 1986 phủ nhận. Anh cho rằng, ai cũng có cuộc sống riêng cần được tôn trọng, dù là vợ hay là chồng cũng không có quyền cấm cản họ đến với sở thích, đam mê. Hơn nữa, anh lại là người hiểu chuyện, từng trải và có lối suy nghĩ thoáng nên không có chuyện xâm phạm đời tư hay gây cản trở cho đối phương, nhất là với người mình yêu.

Với những câu chuyện được đưa ra từ một phía, Hồ Quang Hiếu nêu quan điểm, đàn ông nên im lặng, ít nói. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, phái mạnh nên là người hứng chịu tất cả, và anh đã quyết định như vậy khi đối diện với các sự cố, từ công việc đến đời tư.

“Có những chuyện tôi muốn khuyên người ta, nhưng họ không nghĩ như vậy. Tôi không cấm cản ai đến với ước mơ, đam mê của họ. Nhưng phải nhìn vào thực tế. Mình có khả năng gì hãy theo khả năng đó mà làm. Nếu muốn là ca sĩ, phải có giọng tốt, kỹ năng biểu diễn, muốn là diễn viên, hãy trau dồi về diễn xuất. Hành trình khẳng định tên tuổi trong showbiz là chặng đường dài và không đơn giản. Bản thân tôi phải đi hát trầy trật 7-8 năm mới được khán giả công nhận. Đứng trên phương diện là người làm nghề lâu năm tôi đưa ra lời khuyên chân thành như thế”, anh nói.

Khi chuyện không hay xảy ra, giọng ca Không cảm xúc không lo ngại chuyện mất fan, anh cho rằng, người hâm mộ giống như những người bạn thân. Nếu họ hiểu mình, họ sẽ ở lại ủng hộ, quan tâm và lắng nghe. Hơn nữa, khán giả bây giờ rất thông minh, họ hiểu chuyện và xem xét vấn đề kỹ lưỡng. Fan quan tâm đến sản phẩm âm nhạc và quá trình nghệ sĩ nỗ lực trong công việc hơn là những chuyện ồn ào đời tư. Công chúng đủ hiểu biết để nhìn nhận vấn đề đúng sai.

Hồ Quang Hiếu: 'Đàn ông nên im lặng dù đúng hay sai'
Nam ca sĩ đang yêu nhưng anh chưa thể công khai bạn gái vào lúc này. Ảnh: Nguyễn Thành

Về nghi vấn tình cảm với ca sĩ Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu nhiều lần từ chối chất vấn từ báo chí, lần này cũng vậy. Anh cho rằng, tình yêu rất thiêng liêng. Anh muốn tôn trọng mối quan hệ và bạn gái, vì thế, khi mọi việc chưa xác định rõ ràng, nam ca sĩ không muốn nhắc đến.

“Người làm nghệ thuật kỵ nói về tình yêu trên truyền thông. Đã có nhiều cặp đôi đổ vỡ sau khi công khai, được công chúng quan tâm. Tôi sợ những thông tin tan hợp, hợp tan trên mặt báo. Tôi chưa sẵn sàng để nói về tình cảm lúc này. Khi có tin vui, tôi sẽ chia sẻ với mọi người”, anh bày tỏ.

Minh Tâm

Theo Zing