Hiện tượng Sing My Song: ‘Lộn xộn’ từ thành viên đến chất nhạc

 Lộn xộn band với tiết mục “Người yêu tôi không có gì để mặc” nhận được nhiều sự chú ý trong Sing My Song. Nhóm đã hoạt động hơn 1 năm và là cái tên quen thuộc của giới underground.

Người yêu tôi không có gì để mặc là tiết mục gây chú ý nhất trong tập 1 Sing My Song – Bài hát hay nhất được phát sóng tối 4/3. Ba thành viên của Lộn xộn band thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác với phong thái tự tin, sôi động nhất hoàn toàn chinh phục 4 huấn luyện viên cũng như khán giả.

Ngoài việc chinh phục cả 4 giám khảo bấm chọn, sáng tác vui ta Người yêu tôi không có gì để mặc còn gây sốt trên mạng xã hội. Ca khúc đánh trúng tâm lý phái nữ và cũng là nỗi lòng của cánh đàn ông mỗi lần phải chờ đợi người yêu sắm sửa trang phục, trang điểm để đi chơi.

Trước khi đến với sân chơi dành cho các tài năng vừa hát tốt vừa biết sáng tác, Lộn xộn band có hơn 1 năm hoạt động. Từ 3 thành viên khác biệt mọi mặt gồm Phan Thanh Nhàn (sinh năm 1997, đảm nhận phần hát chính), Nguyễn Việt Hưng (1993, rapper) và Trần Trọng Quỳnh (1994, sáng tác), Lộn xộn dần tìm được tiếng nói riêng trong giới underground.

Không chỉ có Người yêu tôi không có gì để mặc, những ca khúc của nhóm như Trên những chuyến xe qua, Xơ cồ cây, Cháy nhà ra mặt chuột, Tự dưng, Khoan cho anh ngủ… đều được sáng tác bằng ca từ gần gũi, giản dị từ những câu chuyện đời thường và đạt lượng xem khả quan. Nhiều người nói đùa, âm nhạc của họ cũng “lộn xộn” như chính tên gọi của nhóm, nhưng theo một cách tích cực và dễ gây nghiện.

Sân chơi Sing My Song đưa tên tuổi của Lộn xộn band đến gần hơn với khán giả.

Chinh chiến sân chơi mới bằng ca khúc cũ

Thực tế, Người yêu tôi không có gì để mặc không phải ca khúc mới. Sáng tác này đã được Lộn xộn band phát hành từ nhiều tháng trước và biểu diễn trên nhiều sân khấu. Nhóm thậm chí đã phát hành một MV tuy đơn giản nhưng vui nhộn cho ca khúc.

Nói về lý do chọn ca khúc không hề mới này đi thi, Lộn xộn band chia sẻ đơn giản, bởi đây là tác phẩm mà nhóm dành nhiều tâm huyết nhất.

“Chúng tôi không quá suy nghĩ đến việc ca khúc phát hành lâu hay chưa, đơn giản đó là bài hát cả nhóm rất thích. Lộn xộn còn rất nhiều ca khúc ưng ý hơn nữa nhưng chúng tôi thấy đây là bài hát phù hợp”, nhóm lý giải lý do chọn ca khúc cũ để chinh chiến.

Quyết định này là một thử thách lớn, bởi ca khúc đã phát hành nhiều tháng không tránh khỏi sự quen thuộc, một màu, thiếu mới lạ. Các thành viên cũng thừa nhận họ cảm thấy áp lực trước lựa chọn này.

“Quyết định này khiến chúng tôi mang nhiều áp lực nếu biểu diễn không tốt. Hơn nữa, với các thành viên, mỗi lần mang một bài hát lên sân khấu đều như lần biểu diễn đầu tiên vậy”, nhóm cho biết.

“Với mỗi sân khấu, chúng tôi đều có 1 cảm xúc rất riêng và lạ kỳ. Với chúng tôi, dù đã đi biểu diễn khắp nơi nhưng mỗi lần bước lên 1 sân khấu mới không riêng gì Sing My Song, ai cũng sẽ có những cảm giác hồi hộp và một chút thiếu tự tin”, các thành viên chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, Lộn xộn band đã thay đổi tình thế. Thậm chí, khi bấm chọn ca khúc, Đức Trí còn cho biết đã nghe bài hát nhiều lần và anh là fan của nhóm nhạc.

Hien tuong Sing My Song: 'Lon xon' tu thanh vien den chat nhac hinh anh 2
Ba thành viên của Lộn xộn band.

Sự khác biệt của từng thành viên là lợi thế

Trên sân khấu, ban nhạc underground lý giải lý do chọn cái tên Lộn xộn là bởi sự khác biệt về tính cách, sở thích, dòng nhạc theo đuổi… của các thành viên. Trong đó, em út Thanh Nhàn hiện là sinh viên một trường đại học. Cô đảm nhận vị trí hát chính nhưng thường xuyên sai lời, lệch tông và run đến mức phải uống nước liên tục hoặc thuốc chấn an tâm lý mỗi khi lên sân khấu.

Trần Quỳnh từng là thầy giáo dạy piano, còn Nguyễn Hưng thử thách với nhiều ngành nghề biên tập, truyền thông, sự kiện… trước khi dồn hết tâm huyết cho âm nhạc. Với Lộn xộn band, sự khác biệt không tạo khó khăn, thậm chí là ưu điểm giúp nhóm tạo nên âm nhạc độc đáo.

“Lâu dần, sự khác biệt lại trở thành một lợi thế giúp chúng tôi có nhiều ý tưởng hơn, bài nhạc làm ra có nhiều chất liệu thú vị hơn. Tôi tin rằng sự đặc biệt từ mỗi thành viên của nhóm chính là thứ làm nên Lộn xộn bây giờ”, chính sự khác biệt của từng thành viên lại tạo nên một nhóm nhạc hoàn chỉnh.

“Chúng tôi vẫn đang làm những điều chúng tôi thích, phục vụ những người yêu mến mình. Và đến khi nào vẫn còn 1 người tin yêu và ủng hộ, chúng tôi vẫn đi theo những gì mà mình theo đuổi từ trước đến giờ”, nhóm nhấn mạnh.

Như nhiều nhóm nhạc underground khác, Lộn xộn band gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu hoạt động. Phòng thu của nhóm thậm chí bị cháy chỉ ít ngày sau khi họ thành lập. Nhưng sự cố đó không thể cản bước tiến của Lộn xộn. Đến nay, nhóm có chỗ đứng riêng và theo chia sẻ của các thành viên, thu nhập của Lộn xộn cũng ổn định giúp họ theo đuổi đam mê âm nhạc.

“Nhiều người đang mặc định suy nghĩ về những nghệ sĩ indie hay underground, nhưng thực tế thì vài năm qua nhóm nghệ sĩ này trên đà phát triển rất mạnh mẽ và thu nhập không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi cho rằng tài năng, trí tuệ và sức hút của nghệ sĩ mới quyết định vấn đề kinh tế chứ không phải indie hay mainstream. Chúng tôi vẫn có rất nhiều hợp đồng quảng cáo từ trước khi bước lên sân khấu Bài hát hay nhất”, nhóm nhấn mạnh.

Lan Phương

Theo Zing