Hành trình đến ngôi vị Quán quân Idol Kids của Hồ Văn Cường

Cậu bé nghèo hát đám cưới là nhân tố gây chú ý nhất trong suốt cuộc thi Idol Kids. 

hanh-trinh-den-ngoi-vi-quan-quan-idol-kids-cua-ho-van-cuong

Ngay từ vòng Audition, Hồ Văn Cường đã khiến ban giám khảo rơi nước mắt vì giọng hát dân ca sâu lắng, giàu cảm xúc với ca khúc ‘Lý đất Giồng’, ‘Bà Năm’. Cậu bé 13 tuổi, có vẻ ngoài nhút nhát, nước da đen nhẻm đến từ Gò Công, Tiền Giang. Cậu bé cho biết, mình yêu thích nhạc dân ca, trữ tình và hâm mộ ca sĩ Phi Nhung. Khi giám khảo hỏi về hoàn cảnh gia đình, Hồ Văn Cường đã mếu máo khóc kể về công việc hát đám cưới để có tiền đi học. Từ khi học lớp 6, cậu bé đã bươn chải, mưu sinh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố cậu bé làm thợ hồ, còn mẹ đi nhổ rau cải thuê. Khi đưa Cường đi thi, mẹ cậu bé phải vay 500.000 đồng để có tiền cho con trai lên Sài Gòn tìm cơ hội tại Vietnam Idol Kids.

Thí sinh tỏa sáng trong tập 4 tối qua là cậu bé hát đám cưới Hồ Văn Cường. Từng làm giám khảo bật khóc ở vòng loại, cậu bé 12 tuổi tiếp tục khiến Văn Mai Hương, Isaac nghẹn ngào với ca khúc Áo mới Cà Mau. Isaac vừa lau nước mắt vừa nói: Cường hát bài giai điệu vui mà sao nó vẫn có điều gì đó làm mình xúc động. Văn Mai Hương thì thổ lộ rằng, mỗi lần nghe Hồ Văn Cường hát, cô luôn đặt tay lên ngực mình để cảm nhận. Riêng giám khảo Tóc Tiên góp ý với cậu bé: Con hát tự tin lên. Lần sau hát, con đừng một tay cầm mic, một tay xoắn cúc áo nữa nha.

Trong vòng Studio, cậu bé hát đám cưới tiếp tục gây sốt với ca khúc ‘Áo mới Cà Mau’. Giám khảo Isaac khi xem Hồ Văn Cường hát đã khóc và nói: “Cường hát bài giai điệu vui mà sao nó vẫn có điều gì đó làm mình xúc động”. Văn Mai Hương thì thổ lộ rằng, mỗi lần nghe Hồ Văn Cường hát, cô luôn đặt tay lên ngực mình để cảm nhận.

10 Vietnam Idol Kids, diễn ra vào tối 5/6, cậu bé dân ca Hồ Văn Cường đã không làm những người yêu mến phải thất vọng với phần thể hiện Còn thương rau đắng mọc sau hè đầy cảm xúc

Tại liveshow đầu tiên của top 10, với ‘Còn thương rau đắng mọc sau hè’, Hồ Văn Cường một lần nữa làm Văn Mai Hương và Isaac rơi lệ. Á quân Idol không biết cậu bé đã lấy cảm xúc ở đâu để hát ngọt ngào đến thế.  Còn Isaac đồng cảm với bài hát vì nhớ lại những năm tháng mình rời Cần Thơ lên Sài Gòn lập nghiệp. “Con có tuổi thơ không hạnh phúc nên nó đã cho con cảm xúc chân thật khi hát. Từ lúc con bước chân vào cuộc thi Idol Kids, con sẽ là người hạnh phúc vì mọi người sẽ làm cho con hạnh phúc”, anh nói.

hanh-trinh-den-ngoi-vi-quan-quan-idol-kids-cua-ho-van-cuong-3

Đêm gala 3, Tóc Tiên đã đặt cho Hồ Văn Cường biệt danh ‘sứ giả cảm xúc’ khi cậu bé thể hiện nhạc phẩm mới ‘Hát với trái tim’. Đây là ca khúc mà nhạc sĩ Hoài An sáng tác về chính hoàn cảnh nghèo khó của cậu bé nghèo Tiền Giang. Nhờ có sự hướng dẫn của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã tiến bộ hơn về kỹ thuật, chứ không đơn thuần hát theo bản năng.

hanh-trinh-den-ngoi-vi-quan-quan-idol-kids-cua-ho-van-cuong-4

Trong suốt vòng chung kết, không phải lúc nào Hồ Văn Cường cũng có phong độ tốt nhất. Trong gala có chủ đề ‘Gia đình – Thầy cô’ cậu bé bị ốm nhưng vẫn cố gắng làm tròn liên khúc ‘Lòng mẹ – Bông hồng cài áo’.

hanh-trinh-den-ngoi-vi-quan-quan-idol-kids-cua-ho-van-cuong-5

Theo từng đêm thi, Hồ Văn Cường dần lột xác về phong cách biểu diễn, chứ không còn vẻ rụt rè như lúc mới xuất hiện trong chương trình. Khi hát ‘Về miền Tây’ ở đêm bán kết 2, cậu bé đã chủ động đưa tay và mỉm cười tươi giao lưu với khán giả. Các giám khảo nhận định, Hồ Văn Cường là một viên ngọc chưa được mài giũa, nhưng sẽ là ngôi sao trong tương lai.

hanh-trinh-den-ngoi-vi-quan-quan-idol-kids-cua-ho-van-cuong-6

Vì chưa từng học qua trường lớp đào tạo nào, cũng chưa từng đi thi hát nên có liveshow, Hồ Văn Cường đã để lộ hạn chế về kỹ thuật. Cậu bé hát ‘Sa mưa giông’ không hoàn hảo vì bị hụt hơi. Các giám khảo khuyên học trò rằng, cậu bé cần cố gắng cải thiện để chứng minh mình xứng đáng với sự yêu mến của khán giả.

hanh-trinh-den-ngoi-vi-quan-quan-idol-kids-cua-ho-van-cuong-7

Trong đêm thi có chủ đề nhạc quê hương, Hồ Văn Cường đã rất áp lực khi chọn ‘Tiền Giang quê em’. Mặc dù còn mắc lỗi hụt hơi nhưng cảm xúc trong giọng hát của cậu bé đã che lấp đi những điểm hạn chế.

hanh-trinh-den-ngoi-vi-quan-quan-idol-kids-cua-ho-van-cuong-8

Sự lột xác của Hồ Văn Cường vào đêm gala 6 với ca khúc nhạc nhẹ ‘Nắng có còn xuân’. Đây là lần đầu tiên cậu bé không hát nhạc dân ca sở trường. ‘Sứ giả cảm xúc’ đã có những cử chỉ, ánh mắt rất duyên dáng, thậm chí còn nhún nhảy theo giai điệu của bài hát. Tóc Tiên đã thích thú vì thấy Hồ Văn Cường như một chàng trai làm trái tim cô xao xuyến.

hanh-trinh-den-ngoi-vi-quan-quan-idol-kids-cua-ho-van-cuong-9

Trong đêm chung kết tối 17/7, Hồ Văn Cường thể hiện lại hai nhạc phẩm quen thuộc ‘Còn thương rau đắng mọc sau hè’ và ‘Bà Năm’. Cậu bé đã có phong độ nổi trội hơn so với những liveshow trước đó khi biết cách xử lý từng câu chữ tròn trịa, hạn chế được sự chông chênh ở những nốt trầm. Đặc biệt, ở ca khúc ‘Bà Năm’ , hai giám khảo Văn Mai Hương, Tóc Tiên và nhiều khán giả có mặt tại khán phòng đã lặng lẽ lau nước mắt vì xúc động. Isaac thậm chí còn bức xúc và tỏ ra tức giận vì học trò nhí hát hay như vậy, tại sao vẫn có những ý kiến chê bai và cho rằng, Hồ Văn Cường không xứng đáng có mặt trong đêm chung kết.

hanh-trinh-den-ngoi-vi-quan-quan-idol-kids-cua-ho-van-cuong-10

Với 59,21% lượng bình chọn từ khán giả, cậu bé nghèo đã trở thành Quán quân của Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên. Kết quả này làm hài lòng những người hâm mộ tài năng nhí đến từ Tiền Giang.

Quỳnh Như

Theo Ngôi Sao