Lần đầu tiên sau 17 năm ca hát, Hà Trần lần đầu tiên chia sẻ về giọng hát của mình trên mạng xã hội Facebook.
Ngày 18 tháng 6 vừa qua, Hà Trần – một trong 4 diva nhạc nhẹ Việt Nam đã xuất hiện trên một trang fanpage dành cho những người yêu thích thanh nhạc, cũng như các giọng ca nữ nổi tiếng trong và ngoài nước để chia sẻ về giọng hát của cô, cũng như hướng dẫn đôi điều về kiến thức thanh nhạc cho các thành viên.
Câu chuyện bắt nguồn từ việc trang fanpage này chia sẻ màn trình diễn xuất sắc hai ca khúc Thu cạn và Còn lại giấc mơ của Hà Trần tại đêm Gala Việt Nam Idol 2015 vào hôm 14 tháng 6. Trong đó, cô đã phiêu và xuống một nốt rất trầm so với quãng giọng thông thường của một nữ cao (soprano), gây kinh ngạc với nhiều khán giả nghe nhạc.
Chứng kiến khả năng hát quãng trầm vô cùng xuất sắc của Hà Trần, nhiều thành viên đã tò mò về nốt nhạc cô đạt tới, cũng như về quãng giọng, loại giọng của cô – vốn là một thắc mắc bấy lâu chưa có lời giải. Nhiều người cho rằng cô thuộc loại giọng mezzo soprano (nữ trung), vì ít có soprano (nữ cao) nào ở Việt Nam lại hát thoải mái được ở quãng trầm như thế. Ngược lại, nhiều ý kiến lại khẳng định cô là nữ cao, vì không có nữ trung nào có âm sắc sáng, mảnh và hát thuận lợi ở quãng cao như cô. Trước những câu hỏi được đặt ra, Hà Trần đã đích thân vào comment tại Fanpage này, nhằm chia sẻ và giải đáp thắc mắc về cô. Trong phần comment, Hà Trần đã viết: “Các bạn đang nói về chuyên môn nên cho phép mình tham gia tí nhé. Đoạn fill in đầu bài, trước khi bắt đầu vào verse trong bản thu cho Giáng Sol mình xuống note D (Rê) dưới. Bình thường mình xuống E (Mi) thoải mái, nhưng lúc ko bị căng dây thanh có thể xuống Rê. Quãng giọng của mình bắt đầu từ Rê (thấp nhất) đến La quãng trên nữa (giả thanh) là đẹp và an toàn. Tuy nhiên, trong các bài aria cổ điển có khi chạy lướt lên B, C (Si, Đô giả thanh) vẫn được. Giong mình khoảng gần 3 quãng tám, nhưng khoảng đẹp là 2 quãng 8 rưỡi. Chất giọng là soprano 2 coloratura – tức là nữ cao và nhẹ (rất hiếm) nên có thể chạy note chùm, note lướt rất nhanh. Đấy là về bản chất của giọng hát, nhưng nếu kỹ thuật và thể lực tốt, 1 định dạng giọng như vậy vẫn có thể đổi màu sắc âm thanh khiến lầm tưởng là các temp giọng khác.”.
Như vậy, Hà Trần đã giải đáp các thắc mắc của khán giả bấy lâu nay về giọng hát của cô như sau: Thứ nhất, loại giọng của cô là soprano (nữ cao), chính xác hơn là soprano 2 coloratura (nữ cao màu sắc nhẹ). Cô cũng nhấn mạnh đây là loại giọng hiếm, nên có thể “chạy note chùm, note lướt rất nhanh”.
Khác với nhiều ca sĩ nổi tiếng khác, dù đang ở đẳng cấp ca sĩ hàng đầu nhạc nhẹ Việt Nam đương đại, và rất bận rộn, nhưng Hà Trần vẫn bỏ chút thời gian quý báu để chia sẻ với cộng đồng mạng về nhiều vấn đề chuyên môn. Bằng sự nhiệt tình, thân thiện, cũng như kiến thức chuyên môn vững vàng, cô đã ghi điểm được rất nhiều trong mắt người hâm mộ và khán giả nghe nhạc. Trong nhạc nhẹ Việt Nam, Hà Trần là giọng nữ cao hiếm hoi có thể hát đẹp, thoải mái trên quãng trầm, và xuống được những nốt rất trầm trong quãng giọng. Thành công này không đến từ khả năng bẩm sinh, mà nằm ở sự khổ luyện bền bỉ của cô. Bởi vậy, Hà vẫn luôn xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ ca sĩ đàn em học hỏi.
















