Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền

Có bố và em trai bị bệnh nặng, gia đình khó khăn, Nguyễn Thị Thành từng chơi bóng chuyền để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Hiện nay cô đang học đại học và tham gia thi Hoa hậu HVVN. Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền Cho tới ngày hôm nay, khi đã vào tới vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, thí sinh Nguyễn Thị Thành (SBD 214) vẫn không tin rằng mình đã nộp đơn đăng ký dự thi hoa hậu. Đây thực sự là một điều mà người đẹp 19 tuổi đến từ quê hương Kinh Bắc chưa từng nghĩ tới. Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền Xuất thân từ một gia đình nghèo khó tại vùng quê thuộc tỉnh Bắc Ninh, cha mẹ Thành đều lao động chân tay, chủ yếu làm ruộng chỉ đủ nuôi cô và hai em trai ăn học. Đặc biệt hơn nữa khi cha cô bệnh, không nói được, em trai 16 tuổi cũng bị tương tự và đang phải học tại trung tâm đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Thị Thành cùng các thí sinh phía Bắc vượt qua vòng sơ khảo lọt vào vòng bán kết cuộc thi. Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền Thành đã bắt đầu sống tự lập khi mới chỉ 15 tuổi. Cô đang theo học đại học và làm người mẫu tại Hà Nội. Hầu như mọi chi phí cho cuộc sống sinh hoạt, học tập đều do Thành tự trang trải, cô chỉ nhận hỗ trợ của cha mẹ một phần rất nhỏ vì còn phải lo cho hai em trai ở nhà ăn học và chữa bệnh. Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền Thật tình cờ khi Thành góp mặt tại Nha Trang lại gặp một người chị từng là cầu thủ bóng chuyền như mình, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan. Cả hai đều có xuất phát điểm là những cô gái có chiều cao lý tưởng, chơi bóng từ nhỏ. Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù không đam mê môn thể thao này nhưng khi 15 tuổi, Thành quyết định tham gia đội bóng chuyền trẻ Vietso Petro để có thu nhập giúp đỡ cha mẹ và hai em ăn học. Cô chơi phụ công ở vị trí số 3, từng tham gia các giải trẻ toàn quốc, sau đó bị chấn thương đầu gối và nghỉ thi đấu sau ba năm theo nghề. Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền “Khi trở thành một vận động viên thì việc luyện tập thể thao đã rèn cho em có một sức khoẻ tốt, sức bền bỉ và quan trọng hơn hết là một ý chí sắt đá. Từ một cô gái yếu đuối rụt rè đã trở thành một người mà theo bạn bè em nhận xét là kiên cường, mạnh mẽ và tự lập”, Thành chia sẻ. Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền Sau khi nghỉ thi đấu, Thành tiếp tục việc học, cô ôn luyện và thi đỗ vào Khoa Công nghệ Thông tin tại ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN. Cô sinh viên năm 2 cảm thấy tự tin về cả vẻ đẹp, sức khoẻ lẫn tri thức khi cùng hơn 60 thí sinh khác góp mặt trong vòng bán kết tại Nha Trang. Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền

Nguyễn Thị Thành có chiều cao 1,72 m, cân nặng 49 kg, số đo ba vòng 81-62-85.

Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền

“Tham gia thể thao đem lại cho em trải nghiệm về cách vượt qua chính bản thân mình, sự sợ hãi và mệt mỏi. Không những vậy nó còn giúp em đề cao tinh thần đồng đội, đoàn kết và trách nhiệm. Với cuộc thi hoa hậu thì còn nhiều hơn thế nữa, em đã có thêm sự tự tin, năng động hơn và nhất là được giao lưu với rất nhiều người đẹp trên toàn quốc”.

Gia cảnh khó khăn của thí sinh HHHV từng là VĐV bóng chuyền

Vào tới vòng chung kết đã là một giấc mơ trở thành hiện thực, Thành cùng các thí sinh tích cực tham gia các hoạt động bên lề như đi từ thiện, chụp hình, khám phá những địa danh tươi đẹp của thành phố biển Nha Trang. Cô cùng hơn 40 thí sinh cũng không quên tập luyện chăm chỉ cho đêm chung kết diễn ra vào ngày 3/10 tới đây.

Tuấn Mark

Theo Zing