‘Gái hư’ xứ Hàn quyến rũ trong loạt ảnh mừng tuổi 24

Ca sĩ, diễn viên Sulli là người mẫu trang bìa tạp chí Cosmopolitan ấn bản Hàn số tháng ba.


Bộ ảnh mới mừng sinh nhật lần thứ 24 của Sulli hướng đến chủ đề mùa xuân ấm áp và màu sắc ngọt ngào.

'Gái hư' xứ Hàn quyến rũ trong loạt ảnh mừng tuổi 24

Ca sĩ, diễn viên trang điểm trong suốt, diện các thiết kế chất liệu voan mỏng, họa tiết hoa lá.

'Gái hư' xứ Hàn quyến rũ trong loạt ảnh mừng tuổi 24

Sulli cho biết luôn chú trọng thay đổi sắc son khi chụp ảnh chân dung.  “Tôi thích make-up cho đôi môi, đặc biệt là son đỏ. Chúng khiến tôi tự tin hơn”, cô nói

'Gái hư' xứ Hàn quyến rũ trong loạt ảnh mừng tuổi 24

Một trong những hình ảnh sexy của Sulli trong ấn phẩm danh tiếng. Người đẹp sinh năm 1994 khoe vai trần, tạo điểm nhấn với hoa tai và nhẫn thanh mảnh.

'Gái hư' xứ Hàn quyến rũ trong loạt ảnh mừng tuổi 24

Diễn viên mong muốn công chúng sẽ nghĩ đến cụm từ “người phụ nữ tự tin” mỗi khi nhớ về cô. Sulli hứa sẽ tích cực hoạt động nghệ thuật nhằm xóa bỏ loạt tai tiếng suốt 5 năm qua và lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ.

'Gái hư' xứ Hàn quyến rũ trong loạt ảnh mừng tuổi 24

Trên các diễn đàn NaverPann hay Daum, nhan sắc của Sulli trong bộ ảnh mới nhận được nhiều lời khen ngợi. Những người không thích cũng công nhận cô đẹp và quyến rũ. Độc giả Lee Shin Hyuk cho biết: “Ngoại hình của Sulli luôn nổi bật suốt 13 năm qua, đẹp tự nhiên từ bé. Giá không chìm ngập trong scandal, cô ấy đã khuynh đảo cả showbiz Hàn”. “Tôi và nhiều bạn bè mình không thích Sulli vì cô ấy quá nhiều tai tiếng những năm gần đây, nhưng chúng tôi đều đánh giá cao nhan sắc của cô ấy”, tài khoản Goo Kang Chul nói.

'Gái hư' xứ Hàn quyến rũ trong loạt ảnh mừng tuổi 24

Sulli tên thật là Choi Jin Ri, từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng F(x). Cô đóng phim từ năm 11 tuổi, gây tiếng vang với Bài ca Sơ ĐôngGửi người xinh tươi

Naver cho biết Sulli bị gọi là “Con ghẻ quốc dân” hay “gái hư xứ Hàn” vì lối sống buông thả, đăng ảnh gợi dục và yêu đương tai tiếng. Tin tức về cô tràn ngập trên mọi phương tiện truyền thông Hàn Quốc, trở thành từ khóa trong năm 2017, theo số liệu từ Google.

Thanh Cao

Theo VnExpress