G-Dragon nhập ngũ: ‘Ông hoàng Kpop’ liệu có bị chiếm ngôi như Bi Rain?

Bi Rain từng là “Ông hoàng Kpop”, nhưng sau khi xuất ngũ, anh mất dần phong độ. Với G-Dragon, không ít người hâm mộ lo lắng anh sẽ rơi vào tình huống tương tự.

“Không phải tranh cãi khi nói rằng G-Dragon là ông hoàng Kpop. Anh đã vượt qua mọi ranh giới và nhận được sự ngưỡng mộ từ những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Đồng thời, anh hợp tác với những nghệ sĩ đình đám như Justin Bieber, Diplo, Baauer, Skrillex”, tạp chí Vogue viết về G-Dragon.

Không riêng Vogue mà rất nhiều trang báo Hàn Quốc lẫn quốc tế gọi G-Dragon là “ông hoàng Kpop”.

Bi Rain cũng từng được biết đến như một “Ông hoàng”, nhưng ở thời điểm G-Dragon chỉ mới ra mắt. Anh luôn đứng ở vị trí cao nhất trong thị trường âm nhạc cho đến khi lên đường nhập ngũ năm 2011. Lúc này, cuộc chuyển giao “ngai vàng” diễn ra rõ rệt và nhanh chóng khi Rain thì vắng bóng còn lớp đàn em, trong đó có G-Dragon bứt phá mạnh mẽ.

Bi Rain: Ngôi sao dẫn đầu làn sóng Halluy

Bi Rain rất chật vật trong thời gian làm thực tập sinh. Anh tham gia thi tuyển tại nhiều công ty nhưng không được chấp thuận, hoặc nếu được thì buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ vì ngoại hình không phù hợp làm thần tượng.

Vì lý đó, sự nâng đỡ của ông chủ Park Jin Young càng trở nên ý nghĩa và đến nay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Năm 2002, Bi Rain ra mắt dưới trướng JYP và gặt hái những thành công bước đầu nhờ album solo Bad Guy. Đây là một trong những ca khúc huyền thoại đến nay vẫn được nhiều đàn em cover.

Sự nghiệp của Bi Rain không ngừng phát triển, trong đó, ca khúc chủ đề thuộc album thứ ba mang tên It’s Raining đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở Hàn Quốc và gây sốt khắp châu Á. Album cũng bán được 1 triệu bản, đưa Bi Rain đến gần với ngai vàng. Năm đó, để mở rộng danh tiếng, nam ca sĩ khởi đầu tour diễn Rainy Day 2005, gồm 14 buổi biểu diễn tại 8 quốc gia.

Bi Rain nổi tiếng với khả năng vũ đạo và phong cách sexy, quyến rũ.

Bi Rain được xem như người dẫn đầu làn sóng Halluy vì những thành tích của anh tại thị trường quốc tế. Năm 2006, anh lần đầu xuất hiện trong danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time công bố. Các đêm nhạc ở Mỹ của Rain cũng được đón nhận nồng nhiệt.

Trong 2 năm 2008-2009, anh liên tiếp tham gia 2 bộ phim Hollywood, gồm Wachowskis của đạo diễn Speed Racer và Ninja Assassin.

G-Dragon: Ông hoàng về cả âm nhạc lẫn thời trang

Khó có thể kể hết thành tích của trưởng nhóm ở Big Bang nhưng từ album đầu tay Heartbreaker và ca khúc chủ đề cùng tên, được phát hành năm 2009 thành công rực rỡ, anh đã chứng minh chính mình chứ không phải ai khác xứng đáng là ông hoàng tiếp theo của Kpop.

G-Dragon là chủ nhân của vô vàn kỷ lục, và tính đến nay chỉ anh tự vượt qua các thành tích của chính mình chứ chưa đàn em nào làm được điều đó. Trong đó, One of a Kind phá kỷ lục của Heartbreaker và trở thành album bán chạy nhất của một nghệ sĩ solo ở Hàn Quốc.

Tiếp đó, năm 2013, anh trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên có tour diễn hoành tráng tại Nhật Bản. Cũng năm này, G-Dragon được trao giải Nghệ sĩ của năm tại Mnet Asian Music Awards sau thành công của album thứ hai Coup d’Etat.

G-Dragon nhap ngu: 'Ong hoang Kpop' lieu co bi chiem ngoi nhu Bi Rain? hinh anh 2
G-Dragon tự viết lời, sản xuất âm nhạc để xây dựng phong cách cho riêng mình.

Năm 2016, G-Dragon nằm trong danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi có ảnh hưởng lớn nhất châu Á trong lĩnh vực giải trí, thể thao.

G-Dragon ngoài là “Ông hoàng Kpop” thì đã trở thành biểu tượng thời trang ở Hàn Quốc. Từ ngày đầu ra mắt, anh đã nổi bật hơn hẳn các đồng nghiệp khi nói về vấn đề thời trang. Trong những năm qua, G-Dragon thường xuyên tham dự các sự kiện thời trang lớn và là người châu Á duy nhất được mời góp mặt trong Chanel Haute Couture vào năm 2015.

Với phong cách độc đáo, riêng biệt, G-Dragon như tắc kè hoa, dễ dàng nổi bật trong mọi sự kiện và anh có sự kết hợp tuyệt vời giữa các thương hiệu thời trang lớn.

G-Dragon là riêng, là duy nhất

Nhập ngũ khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao khiến nhiều ngôi sao e dè, trốn tránh, ngay cả G-Dragon và Bi Rain trước đó cũng nhiều lần bị chỉ trích vì vấn đề này. Và thực tế đã chứng minh, thời gian nhập ngũ kéo dài tới 2 năm có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của người nghệ sĩ.

Đơn cử như trường hợp Bi Rain, từ ông hoàng Kpop nhưng sau 2 năm vắng bóng, sự trở lại của nam ca sĩ năm 2013 đã không tạo được tiếng vang như trước. Sản phẩm của anh vẫn được đón nhận nhưng từ 2013 đến nay, danh tiếng của Bi Rain trong lĩnh vực âm nhạc giảm hẳn.

Với G-Dragon, liệu anh có rơi vào tình huống tương tự Bi Rain sau khi trở lại từ quân ngũ?. Riêng vấn đề này, người hâm mộ của G-Dragon hẳn tự tin hơn. Bởi, nếu Bi Rain còn gây nhiều tranh cãi về giọng hát thì G-Dragon đã chứng minh được tài năng của mình.

G-Dragon nhap ngu: 'Ong hoang Kpop' lieu co bi chiem ngoi nhu Bi Rain? hinh anh 3
Dù có nhiều đàn em đang phát triển nhưng vị trí của G-Dragon khó bị lung lay.

Hơn hết, G-Dragon thực sự đã xây dựng một đế chế riêng mà đến nay chưa đàn em nào có thể làm được bằng những sản phẩm do chính anh sáng tác, sản xuất.

G-Dragon không muốn giống với bất cứ thần tượng Kpop nào khác, bởi anh tự tin và đòi hỏi bản thân phải là hoàn toàn mới, là riêng, là duy nhất. Trong một cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ chia sẻ: “Thị trường Kpop hiện tại có thể rất hoàn hảo, nhưng nhìn về phía trước, nó có thể kìm chân tôi, giống như nhà tù”.

Minh Hạo

Theo Zing