Fan cuồng theo chân BTS làm náo loạn khoang máy bay

– Đoạn video ghi cảnh fan cuồng của BTS chen chúc tại khoang máy bay để bám theo thần tượng đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Fan cuồng BTS hỗn lộn trên máy bay Fan cuồng BTS ngồi gần kín một khoang máy bay để bám theo thần tượng.

Vào ngày 25/11, tài khoản có tên w00young đăng một đoạn video cho thấy tình trạng hỗn độn trên một khoang máy bay. Người này được cho nhân viên trong ê-kíp của nhóm nhạc BTS và video anh đăng tải quay tại máy bay chở BTS và các fan cuồng. Trong video, ngay khi máy bay hạ cánh, đám đông đồng loạt đứng dậy, chen chúc nhau ở lối đi để nhanh chóng bám theo nhóm nhạc thần tượng.

Cùng đoạn video, người đăng tải kèm theo dấu “!!!” nhằm biểu lộ sự bất ngờ và có phần khó chịu. Video lập tức lan truyền trong cộng đồng fan của BTS. Hầu hết tức giận trước hành động của fan cuồng. Hơn hết, họ lo lắng cho sự an toàn của các thành viên khi fan cuồng bám riết theo mọi lịch trình.

Đây không phải lần đầu tiên tình trạng fan cuồng gây tranh cãi ở Kpop. Một nhóm nhạc đang nổi tiếng như BTS càng phải đối mặt thường xuyên hơn với vấn nạn. Rất nhiều lần, tại sân bay, các chàng trai bị fan bám theo, cố gắng sờ mó, cào cấu và kéo áo.

Fan cuong theo chan BTS lam nao loan khoang may bay hinh anh 1
BTS bỏ chạy khi bị fan cuồng bám theo.

Không ở đâu, tình trạng fan cuồng đáng lo ngại như Hàn Quốc. Họ từng quấy rối bằng cách gọi điện thoại khiến vô số thần tượng như Taeyeon, Baekhyun, Yongjae… mất ngủ. Yoochun (JYJ) bị fan gắn định vị GPS, lắp CCTV tại khu vực anh sinh sống, Super Junior bị fan đuổi theo dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn…

Cùng sự bùng nổ của làn sóng Kpop trên toàn cầu, người hâm mộ thị trường âm nhạc này cũng ngày càng hùng hậu và phát triển. Các fan Kpop thường có xu hướng bám theo thần tượng trong mọi sự kiện, kể cả những lịch trình nước ngoài để cập nhật thông tin, hình ảnh.

Hầu hết trong số họ làm điều đó để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, tình yêu với thần tượng và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội. Số khác hướng đến mục đích lợi nhuận bằng cách tạo ra các sản phẩm như sách ảnh hoặc áo phông…

Fan cuong theo chan BTS lam nao loan khoang may bay hinh anh 2
Càng nổi tiếng, BTS càng đông fan cuồng.

Bởi thế, những cô gái trẻ gần đây đã nổi lên như đối tượng tiềm năng nhất trong thị trường máy ảnh cao cấp tại Hàn Quốc. Trước đó, thị trường này vốn bị chi phối bởi nam trung niên hoặc nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Nhờ đó, các doanh nghiệp cho thuê máy ảnh cũng phát triển mạnh. Won Ki Bong, người điều hành một cửa hàng cho thuê thiết bị máy ảnh ở Seoul, nói: “Từ thứ 5 đến chủ nhật, nhiều cô gái ở độ tuổi thiếu niên và 20 người hâm mộ Kpop từ nước ngoài đến thuê máy ảnh đắt tiền và ống kính tele. Nhiều năm trước, tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Hiện tại, khoảng 30-40% khách hàng của tôi là fan Kpop”.

Một sinh viên đại học 24 tuổi là fan cuồng của ban nhạc nam Wanna One, nói: “Một số fan đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng fan vì họ chụp những bức ảnh tuyệt vời. Họ kiếm được hơn 5 triệu Won mỗi tháng từ việc quảng cáo trên truyền thông xã hội”.

Sự lớn mạnh, chịu chi của fan nhìn từ khía cạnh quảng bá cũng có mặt tích cực đối với giới thần tượng. Những hình ảnh đẹp được người hâm mộ chia sẻ liên tục giúp một nghệ sĩ, nhóm nhạc dần phổ biến hơn với fan quốc tế.

Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề chính là tình trạng thần tượng không có khoảnh khắc riêng tư. Chưa kể nhiều fan cuồng trà trộn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, cuộc sống và sức khỏe, điển hình như trường hợp BTS.

Minh Hạo/Zing