Dustin Nguyễn: Chưa bao giờ hỏi vợ đi đâu, đi với ai

Đạo diễn phim ‘Bao giờ có yêu nhau’ chia sẻ về niềm tin trong hôn nhân của anh và bà xã Bebe Phạm.

– Sau thành công của “Trúng số”, nguyên nhân nào đưa anh và bà xã là Bebe Phạm tới với dự án “Bao giờ có yêu nhau”?

– Tôi và Bebe bắt tay làm bộ phim này không vì bất cứ nguyên nhân gì to lớn cả. Khoảng giữa năm ngoái, chúng tôi đang chuẩn bị cho một dự án lớn sẽ quay cả ở Mỹ lẫn Trung Quốc, nhưng phải một thời gian nữa, phim mới bấm máy vì đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong lúc chờ đợi, Bebe bảo tôi rằng: “Chẳng nhẽ từ giờ tới cuối năm, mình ngồi không? Thôi thì mình tìm một dự án nhỏ để làm đi anh”.

Cô ấy đã đọc rất nhiều kịch bản gửi về công ty và cuối cùng chọn một kịch bản có tên là Bầu Cát Trắng. Lần đầu đọc, tôi không hề có chút hứng thú nào với kịch bản này, xuyên suốt câu chuyện chỉ có hai nhân vật với một bối cảnh: một chàng trai đưa cô gái về Bầu Cát Trắng để cầu hôn. Lúc đó, tôi đã nói bà xã đừng làm nữa nhưng Bebe thốt lên rằng trót mua kịch bản rồi… (cười lớn). Tôi đọc kỹ lại kịch bản và thấy có một chi tiết rất nhỏ nhưng khá thú vị là hai nhân vật từng yêu nhau từ kiếp trước và cô gái có một người chị cũng thầm thương chàng trai.

Bàn thảo với nhau khá nhiều, chúng tôi quyết định sửa lại để kịch bản phát triển theo hướng khác. Và bộ phim không còn là dự án nhỏ bé nữa khi xuất hiện nhiều bối cảnh khác nhau rồi những cảnh hành động, yếu tố liêu trai… Với Bao giờ có yêu nhau, tôi muốn gửi tới người xem thông điệp về sức mạnh của tình yêu, nó mãnh liệt tới mức có thể xuyên qua không gian và thời gian.

dustin-nguyen-chua-bao-gio-hoi-vo-di-dau-di-voi-ai

Dustin Nguyễn chỉ đạo diễn xuất cho Minh Hằng trên trường quay.

– Nữ diễn viên chính của phim là Minh Hằng – một ca sĩ có nhiều thành công ở nghệ thuật thứ 7 nhưng đã 5 năm không nhận vai diễn nào. Vì sao anh chọn cô gái này cho vai hai chị em song sinh Phương – Linh?

– Khâu casting cho Bao giờ có yêu nhau là chuyện rất khó khăn. Về mặt thương mại, nhiều người khuyên tôi chọn những gương mặt hot boy, hot girl để phim dễ bán hơn. Nhưng những bạn trẻ tôi gặp thì không có chiều sâu, sự chững chạc… cần thiết với nhân vật. Đối với tôi, tài năng quan trọng hơn tên tuổi. Tên bạn có lớn như thế nào mà không hợp vai thì phim vẫn “tiêu”. Tôi đã thấy nhiều ví dụ từ các phim Hollywood tới Việt Nam.

Minh Hằng là một trong những cái tên đầu tiên Bebe nhắm tới và nhắc tôi. Ban đầu tôi chỉ biết sơ sơ, thậm chí còn nhầm Minh Hằng với một cô khác cùng tên (cười). Tôi đã phản đối lựa chọn của Bebe ngay lập tức. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi rất ấn tượng với Minh Hằng. Đó là một cô gái trẻ nhưng chín chắn, trưởng thành. Cô ấy có nét teen nhưng lại rất đàn bà.

Tôi đã bảo vợ rằng, không biết diễn xuất của Hằng ra sao nhưng ngoại hình rất hợp với 2 nhân vật trong phim. Nhưng một thời gian dài sau khi đưa kịch bản, chúng tôi không nhận được phản hồi từ Hằng nên đành casting những gương mặt khác. Khi tôi đã có một lựa chọn khác thì Hằng điện thoại nói, vì bận quay một show truyền hình ở Hàn Quốc nên bây giờ mới đọc và rất thích kịch bản Bao giờ có yêu nhau. Bebe thậm chí tìm cách từ chối Minh Hằng với những lý do như kinh phí phim không nhiều, thời gian quay đúng mùa chạy show của các ca sĩ… nhưng Hằng rất nhiệt tình. Cô ấy đã kêu trợ lý đổi lịch làm việc và tới casting như mọi người. Chỉ có một đêm để chuẩn bị nhưng Hằng khiến tôi bất ngờ về lối diễn xuất tự nhiên, cách thể hiện cảm xúc chân thật.

– Vậy vì đâu anh chọn Quý Bình chứ không phải một “soái ca” khác để sánh vai Minh Hằng?

– Bạn bè cũng giới thiệu với tôi người này, người kia. Họ đều là những cái tên hot nhưng khi gặp, tôi thấy “trớt quớt”. Họ đẹp trai nhưng không có chất đàn ông phù hợp với nhân vật Huy. Tôi cần một người đàn ông chững chạc, hiểu đời và chung thuỷ, chứ không cần màu mè hay cơ bắp, sành điệu gì đó.

Lần đầu tiên gặp Quý Bình, tôi để Bebe giải thích kịch bản và chỉ im lặng quan sát. Sau lần đó, dù chưa casting nhưng tôi tin chắc Bình chính là Huy mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng lựa chọn của tôi không được những người trong nghề ủng hộ. Cuối cùng, tôi tâm sự cùng một đồng nghiệp mình rất tin tưởng. Tôi đưa ra vài cái tên trong danh sách lựa chọn. Thật bất ngờ, anh ấy cũng chọn Quý Bình và 1% lăn tăn còn sót lại trong tôi đã bay sạch.

Tới bây giờ, tôi thấy lựa chọn của mình quá chính xác. Không chỉ có khả năng diễn xuất, Quý Bình còn là người có cái tâm đáng quý dành cho nghề và quan trọng nhất là rất “ăn rơ” với Minh Hằng. Bạn có thể tìm được những diễn viên rất giỏi nhưng “ăn rơ” lại là chuyện hên xui mà mình không thể casting hay mua được.

dustin-nguyen-chua-bao-gio-hoi-vo-di-dau-di-voi-ai-1

Trong quá trình quay phim, Dustin từng ngất vì làm việc quá sức. Bà xã Bebe đã luôn ở bên chăm sóc và hỗ trợ cho công việc của ông xã.

– Anh đã bao giờ nghĩ tới việc không tìm được nam diễn viên phù hợp thì tự mình đóng vai Huy?

– Không bao giờ (cười lớn). Nguyên nhân đầu tiên tôi bước vào dự án này là bị bà xã ép. Nhân vật Huy cần sự thể hiện của một gương mặt trẻ. Hơn nữa, tôi đang mất cảm xúc với nghiệp diễn, có thể vì chưa tìm được một kịch bản hay, nhân vật đủ sức thu hút để đầu tư năng lượng diễn xuất.

– Việc chồng làm đạo diễn, vợ sản xuất phim có những thuận lợi và khó khăn như thế nào?

– Đó có thể là câu chuyện rất khủng khiếp nếu hai người không hiểu nhau. Nhưng đối với tôi, sẽ là hơi khó khi làm việc với các nhà sản xuất khác vì chỉ có Bebe mới hiểu tôi. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian, năng lượng để chiến đấu hay giải thích với các nhà sản xuất mình cần gì, muốn gì… cho từng phân đoạn. Tôi cần tập trung năng lượng đó cho phim.

Tôi không phải đạo diễn khó chịu, tôi cũng làm sản xuất nên hiểu rõ trách nhiệm và bài toán kinh tế một nhà sản xuất phải đối mặt. Nhưng nhà sản xuất chỉ làm công việc giải toán thôi thì vô dụng. Dĩ nhiên ai cũng muốn tiết kiệm, nhất là trong hoàn cảnh kinh phí sản xuất phim ở Việt Nam mình còn rất thấp, nhưng nhà sản xuất phải biết lúc nào thì tiết kiệm và lúc nào không. Bebe rất hiểu khi tôi đòi hỏi những thứ đạo cụ xa xỉ. Ví dụ như ở Bao giờ có yêu nhau, tôi cần chiếc ống kính 24/24h mà trước giờ chưa có phim nào sử dụng. Lúc phim quay, cả nước chỉ có một chiếc ống kính như thế và chủ yếu để quay quảng cáo. Bebe bảo, anh tính cần ngày nào thì bảo để em lo và tôi đáp rằng: “Ngày nào anh cũng cần hết” (cười). Bebe biết tôi có thể phung phí chỗ này nhưng sẽ bù đắp ở chỗ khác nên luôn ủng hộ để tôi làm những điều tốt nhất cho phim.

– Chuyện đạo diễn – diễn viên đổi tình lấy vai không phải điều gì quá mới mẻ, xa lạ ở showbiz Việt. Liệu đây có phải nguyên nhân khiến Bebe không muốn rời xa anh?

– Chuyện này bạn phải hỏi Bebe chứ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn không phải. Bà xã là người rất hiểu tôi. Trong quan hệ vợ chồng, khi không có sự tin tưởng thì dễ nảy sinh ra những chuyện như bạn đang đề cập. Vợ chồng tôi không bao giờ hỏi nhau những chuyện như “Em đi đâu, đi với ai vậy?” hay “Lâu quá anh chưa về?”… Từ lúc quen nhau, có chuyện gì chúng tôi cũng thẳng thắn chia sẻ với nhau.

Bebe sát cánh bên chồng vì đó là đòi hỏi của tôi. Tôi cần sự hỗ trợ của cô ấy. Hơn nữa, công việc này chiếm rất nhiều thời gian của tôi nhưng tôi cũng muốn được gần gũi những người thân thiết như cha mẹ, con cái… Tôi thích được làm việc với những người mình yêu mến. Vừa được làm việc vừa được ở bên người mình thương thì còn gì tuyệt vời hơn? Tôi không muốn vì tập trung vào công việc mà phải xa cách vợ con tới 2-3 tháng.

dustin-nguyen-chua-bao-gio-hoi-vo-di-dau-di-voi-ai-2

Gắn bó bên nhau đã hơn 5 năm, cặp đôi luôn có sự tin tưởng tuyệt đối ở nhau.

– Không ít người nói Dustin Nguyễn là đạo diễn rất khó tính. Vậy ở nhà, anh là người chồng như thế nào?

– Tôi không nghĩ mình là ông chồng khó tính vì việc gì tôi cũng giao cho Bebe hết (cười). Tôi thuộc tuýp người khá cổ khi phân công rõ ràng: công việc chồng gánh, còn chuyện nhà thì nên để cho phụ nữ đảm đương vì họ tỉ mỉ, cẩn thận hơn.

Cuộc sống của gia đình tôi khá đơn giản, có thể bởi hai vợ chồng đều không quá cầu kỳ, nên Bebe cũng không cần lo toan nhiều. Chuyện khó nhất chắc chỉ là việc chăm con. Khi không bận đi quay phim ở tỉnh, chúng tôi thường cùng dậy sớm để chuẩn bị quần áo, đồ ăn… và dành thời gian trò chuyện cùng Sky trước lúc bé đi học còn ba mẹ tới công ty.

– Nhiều người ngạc nhiên khi anh tâm sự, Bebe và vợ cũ có thể thoải mái ngồi cafe, trò chuyện cùng nhau. Anh làm như thế nào để dung hoà mối quan hệ giữa người cũ – người mới?

– Angela rất tử tế và từng cùng tôi đi qua nhiều năm tháng. Giữa tôi và Angela không có lý do gì để không gặp lại nhau. Bebe là người hiểu chuyện, chúng tôi không hề giấu diếm nhau chuyện gì. Thế nên khi hai người phụ nữ này gặp nhau, không thể gọi là bạn thân nhưng họ rất thoải mái và dành cho nhau những sự tôn trọng nhất định.

Quỳnh Anh

Theo Ngôi Sao