Đông Nhi nói gì về tin đồn cầm cố nhà cửa, nghỉ đi hát sau đám cưới?

  • Đông Nhi tiếp tục đưa ra câu trả lời bất ngờ khi liên tiếp bị hỏi chuyện cưới xin với bạn trai Ông Cao Thắng.

– Năm ngoái, nhiều tin đồn cho rằng Đông Nhi đã phải cầm cố nhà cửa để có chi phí thực hiện liveshow và dự án kỷ niệm 10 năm ca hát. Thực hư ra sao?

Tôi đâu có cầm cố, tôi phải bán luôn nhà mới đủ tiền làm show đấy chứ (Cười) Tiền bạc thì quan trọng thật, nhưng tôi chỉ xem nó là công cụ để thực hiện ước mơ của mình. Vì vậy, để thực hiện một show diễn hoành tráng đúng với những gì mình mong muốn, tôi nghĩ việc phải bỏ ra một số tiền lớn là hoàn toàn xứng đáng.

– Bán nhà để làm liveshow thoả mãn đam mê, chị không thấy đó là một quyết định quá liều lĩnh?

Tôi biết đó là một quyết định quá táo bạo, liều lĩnh, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có một sân khấu dành riêng cho mình, làm tất cả những điều mình thích mà không phụ thuộc vào nhà tài trợ. Tôi thấy nó xứng đáng để mình phải đánh đổi.

Đông Nhi nói gì về tin đồn cầm cố nhà cửa, nghỉ đi hát sau đám cưới? - Hình 1

Đông Nhi từng phải bán nhà để có đủ chi phí làm show kỷ niệm 10 năm ca hát vào dịp cuối năm 2018 vừa qua.

– Phải chăng đây là lúc Đông Nhi đang tích cực chạy show kiếm tiền, nhằm vớt vát lại khoản chi phí quá lớn đã mất trước đó?

Tôi chỉ muốn làm việc vừa phải, kiếm tiền vừa đủ để bản thân tận hưởng và cảm nhận cuộc sống. Mình phải là người điều khiển đồng tiền chứ không thể để đồng tiền điều khiển, không có lý do gì tôi phải chạy show cày cuốc quá vất vả để làm ra nó cả.

– Về chuyện tình cảm, sau 10 năm yêu nhau, liệu Nhi và Ông Cao Thắng đã tính đến chuyện kết hôn?

(Cười) Chúng tôi vẫn chưa vội lên kế hoạch vào lúc này. Dù sao hai đứa vẫn còn trẻ, trước mắt có rất nhiều thứ cần làm nên chưa làm đám cưới sớm vậy đâu. Với khoảng thời gian ở bên nhau 10 năm, tôi nghĩ chuyện cưới xin không có quá nhiều khác biệt so với thời điểm hiện tại. Chỉ khi hai đứa có em bé, có thêm thành viên mới trong gia đình, đó mới là lúc chúng tôi bước vào cuộc sống mới. Với tôi, hai đứa cứ mãi như thế này là hạnh phúc lắm rồi.

– Ở bên Ông Cao Thắng lâu như vậy, đâu là lý do khiến Nhi và bạn trai liên tục chần chừ, chưa vội tổ chức đám cưới?

Dù sao hai đứa vẫn còn trẻ, trước mắt vẫn có rất nhiều thứ cần làm. Hơn nữa, tôi may mắn được khán giả yêu thương và có cơ hội được mang tiếng hát của mình phục vụ mọi người. Khi khán giả càng yêu thương tôi, tôi càng phải có trách nhiệm với công việc để đáp lại tình cảm của họ.

Đông Nhi nói gì về tin đồn cầm cố nhà cửa, nghỉ đi hát sau đám cưới? - Hình 2

Sau 10 năm hạnh phúc bên nhau, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn chưa vội tính chuyện cưới xin.

– Phải chăng sau khi lấy chồng, Đông Nhi dự định sẽ nghỉ hát để lui về hậu trường chăm lo gia đình nên mới khiến chị áp lực, trì hoãn việc cưới xin?

Khi đã toàn tâm toàn ý dành cho gia đình, chắc chắn khoảng thời gian ca hát của tôi sẽ bị hạn chế đáng kể. Nhưng với tôi, ca hát đã là một cái nghề, đam mê và sở thích gắn liền với cuộc sống của tôi bấy lâu nay, dù làm vợ hay làm mẹ, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi nó chứ không nghỉ hát đâu.

– Với hơn 10 năm hẹn hò, Nhi cảm thấy người bạn đời của mình và tình cảm dành cho anh ấy đã khác xưa như thế nào?

Tôi thấy tình cảm của mình vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu hai đứa quen nhau, thậm chí còn đong đầy và sâu sắc hơn xưa. Tuy con số 10 năm đó vẫn chưa là gì so với các cặp đôi khác, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được cùng anh ấy già đi theo thời gian. Thỉnh thoảng, hai đứa còn tự tay nhổ tóc bạc cho nhau, ôm chầm lấy nhau rồi nói với nhau một câu bâng quơ rằng: “Anh ơi, hai đứa mình đang cùng nhau già đi rồi đấy”.

Đông Nhi nói gì về tin đồn cầm cố nhà cửa, nghỉ đi hát sau đám cưới? - Hình 3

Nữ ca sĩ cho biết, tình cảm của cô dành cho bạn trai vẫn nguyên vẹn, thậm chí đong đầy hơn cả những ngày đầu mới yêu.

– Đã bao giờ cả hai gây gổ, xích mích và có những khoảng khắc nghĩ rằng sẽ rời xa nhau?

Chưa bao giờ tôi và anh Thắng có ý nghĩ đó. Ngay cả những lúc chúng tôi bất đồng ý kiến, đó cũng chỉ là những cuộc tranh cãi về công việc chứ không liên quan đến tình cảm của hai đứa. Vì vậy, suốt 10 năm bên nhau, tôi và anh Thắng rất ít khi giận dỗi hoặc tranh luận quá gay gắt.

– Với việc được bạn trai ân cần chăm sóc, hộ tống đến từng điểm diễn và hỗ trợ từng sản phẩm âm nhạc, Nhi có ngại nếu nhiều người cho rằng chị đang phụ thuộc quá nhiều vào người yêu?

Đó chỉ là bề nổi mà mọi người nhìn vào thôi, nhưng thực tế trong công việc, tôi là người rất chủ động. Anh Thắng cũng rất tâm lý khi luôn để cho tôi thoải mái sáng tạo theo đúng chất nghệ sĩ vốn có của mình.

– Cảm ơn Nhi về những chia sẻ!

Theo Danviet.vn