Diễn viên Thành Được: Hiếm ca sĩ đóng phim chịu hi sinh như Bằng Kiều

Nam diễn viên điển trai khiến nhiều người bất ngờ khi mạnh dạn đầu tư tiền tỉ làm phim Sơn đẹp trai và thu về lợi nhuận bất ngờ với “đứa con” đầu tay này. Nhưng bất ngờ hơn khi anh đã là cha của hai đứa trẻ dù chưa làm đám cưới. Là một diễn viên, Thành Được nhận xét diễn xuất của Bằng Kiều là tuyệt hơn cả mong đợi của một “ca sĩ đóng phim” * Bỗng trở thành nhà sản xuất của Sơn đẹp trai, nhiều người bất ngờ vì anh còn trẻ mà dám đầu tư mạnh vậy, chắc hẳn phải có đại gia chống lưng? Thực ra nói đại gia chống lưng thì không có mà là nhiều đại gia đầu tư (cười). Tôi mừng vì tìm được những đối tác tốt và bộ phim này cả tôi và vợ đều cùng bỏ tiền ra để đầu tư. Sơn đẹp trai là đứa con tinh thần đầu tiên của tôi nên việc đầu tư mạnh là đương nhiên. Ai lại muốn đứa con của mình thua thiệt bao giờ? * Việc đầu tư vào làm phim thời điểm này tại Việt Nam có quá mạo hiểm không? Tôi nghĩ sẽ mạo hiểm khi mình không nắm chắc phần thắng và không biết vị trí của mình đang ở đâu. Cho đến giờ khi doanh thu cao thì mọi người có thể thấy rõ việc tôi có mạo hiểm hay không rồi đấy. Còn việc chuyển sang làm nhà sản xuất phim đã được tôi ấp ủ từ rất lâu rồi. Tôi không phải loại người hứng lên rồi làm. Việc gì tôi cũng có kế hoạch và chọn thời điểm đế tiến hành. Hiện tại, tôi vẫn song song việc đóng phim và làm nhà sản xuất để vừa kiếm tiền mà vẫn sống với đam mê. * Nhiều người chê phim Sơn đẹp trai và nói con số 22 tỉ là nói dối, anh nghĩ sao về điều này? Đúng là con số ấy là nối dối, vì tính đến thời gian này con số thực tế đã hơn 22 tỉ rồi. * Anh có dự định làm một bộ phim khác không ? và sẽ tiếp tục mời Bằng Kiều chứ? Tôi đang xem xét vài kịch bản và chắc chắn sẽ tiến hành làm tiếp phim sau trong thời gian tới. Việc mời Bằng Kiều vào phim tiếp theo là mong muốn của cả tôi và ê-kíp vì hiếm khi có một nghệ sĩ tay ngang đóng phim lại tốt và chịu hi sinh nhiều như anh ấy.

Thành Được và bà xã Vân Anh

* Nói về Thành Được, thời gian qua anh dường như lặn mất tăm khỏi showbiz? Tôi muốn cống hiến với công việc của mình chứ không khoe khoang rồi chẳng làm được gì. Có lẽ chính việc không chú trọng đến PR hay xuất hiện ở sự kiện khiến mọi người nghĩ tôi ‘lặn mất’ khỏi showbiz. * Có phải showbiz quá phức tạp nên anh sợ? Đúng thật là showbiz có nhiều cạm bẫy và áp lực nhưng đến nỗi sợ thì không phải. Trong môi trường nào cũng vậy, mình cứ giữ cho tâm sạch và làm nghề lành mạnh thì sẽ không có gì phải ngại. * Anh có thấy tiếc khi bỏ nghề công an ở quê để theo đuổi nghệ thuật ? Tôi nghĩ đến với mỗi nghề nghiệp đều có cơ duyên và tôi tin vào những gì mình chọn ở quá khứ và cả tương lại. * Điển trai và lịch lãm như vậy anh có từng được các đại gia dòm ngó không? Không chỉ là nữ đại gia mà có cả nam đại gia nữa. Nhưng theo tôi, đừng vội từ chối vì họ là đại gia, có thể họ đến bằng tình yêu và sự đồng cảm thì mình nên trân trọng hơn là sợ sệt, chối bỏ vì họ giàu. Đại gia cũng có người tốt mà. * Anh nghĩ gì về chuyện các nam diễn viên, người mẫu cặp “máy bay bà già” ở showbiz Việt? Tôi nghĩ có chứ, tôi hay đọc báo và thông tin trên mạng thì lâu lâu cũng có một số người bóc mẽ người mẫu này, diễn viên kia,… Nhưng quan điểm của tôi là không quan tâm chuyện của người khác. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nên mình đừng vội phán xét gì khi chưa chắc chắn.

Nam diễn viên bên hai “cục vàng”

* Chia sẻ một chút về cuộc sống, tại sao anh lại bí mật kết hôn mà không tổ chức rình rang như nhiều sao Việt khác? Thật ra cho đến bây giờ khi đã có hai con, tôi và vợ vẫn chưa từng mặc đồ cô dâu, chú rể và tổ chức đám cưới. Tôi vẫn còn nợ cô ấy một lễ cưới thật đẹp. Tôi và cô ấy đã đăng kí kết hôn và mong muốn khi con lớn hơn sẽ làm đám cưới để cả hai con đều chứng kiến giây phút thiêng liêng ấy. * Anh có nghĩ việc lập gia đình sớm ảnh hưởng không ít đến công việc của mình? Trong nghề này, nhiều người nghĩ phải kết hôn trễ hay giấu chuyện đám cưới thì mới tốt vì sợ mất fan. Nhưng theo tôi, cuộc sống và công việc nên đi đôi với nhau. Một người đàn ông thành đạt nên có một gia đình vững chắc ở sau lưng. * Về tài chính trong gia đình, anh và cô ấy đều chia sẻ với nhau chứ? Tôi thì biết cô ấy kiếm được bao nhiêu còn cô ấy thì không biết tôi có bao nhiêu tiền đâu. Vì tính tôi thích làm xong việc mới báo cáo về thu nhập với vợ. Tôi không muốn chia sẻ trước sợ bước không qua thì cô ấy lại thất vọng. Chúng tôi có những khoản chi phí riêng để lo cho gia đình. * Cám ơn anh đã chia sẻ

Chim Gõ Kiến

Theo  Thanh Niên