Dành cả thanh xuân để làm thực tập sinh: Người thành danh, người gây tiếc nuối

  • G-Dragon, Jihyo, Lee Kaeun, Xiyeon,…đều dành cả tuổi thanh xuân làm thực tập sinh, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người nổi tiếng.

Đôi khi việc một idol được debut không hoàn toàn nằm ở việc người đó có tài năng hay không mà nó còn phụ thuộc vào may mắn, kế hoạch của công ty quản lý và đôi khi là sự kiên trì bền bỉ. Có những người chỉ mất vài tháng trở thành thực tập sinh, cũng có những người mất tới cả chục năm để rèn luyện. Nhiều thần tượng đã phải hy sinh cả thanh xuân của mình để rèn rũa tài năng, cố nắm lấy một phiếu ra mắt và đã thành công đứng trên đỉnh vinh quang sau khi bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên không phải tất cả mọi cố gắng đều đem đến thành công.

Những idol thành danh

G-Dragon (Big Bang)

Trước khi trở thành trưởng nhóm của Big Bang, G-Dragon đã phải trải qua thời gian luyện tập rất dài để có thể ra mắt. Ngay từ khi còn nhỏ, anh chàng đã sớm bộc lộ tiềm năng của mình khi được SM chọn làm thực tập sinh. G-Dragon đã luyện tập tại đây suốt 5 năm trời, sau đó nam thần tượng đã chuyển sang làm thực tập sinh của YG trong suốt 6 năm dài đằng đẵng.

Như vậy, G-Dragon đã phải mất tới 11 năm để luyện tập, một khoảng thời gian là quá dài so với mặt bằng chung của K-pop. Cuối cùng, mọi cố gắng ấy đã đơm hoa kết trái. Nam thần tượng đã trở thành tượng đài của K-pop, “ông hoàng K-pop”, “ông hoàng thời trang” là những gì người hâm mộ nói về G-Dragon.

Dành cả thanh xuân để làm thực tập sinh: Người thành danh, người gây tiếc nuối - Hình 1

Sau 11 năm rèn rũa mọi kỹ năng, G-Dragon đã khiến cả K-pop phải “ngả mũ” thán phục

Jihyo (TWICE)

Năm 2005, Jihyo chính thức trở thành thực tập sinh của JYP, cô được nhân viên của công ty phát hiện sau khi giành vị trí á quân trong cuộc thi 1st Junior Naver Child Acting Star. Ban đầu, cô nàng được chọn để ra mắt trong nhóm nhạc 6mix tuy nhiên kế hoạch đã bị hủy bỏ khi một vài thành viên nằm trong dự án chấm dứt hợp đồng với JYP. Thật may là trong suốt 10 năm dài đằng đẵng ấy cô nàng đã không bỏ cuộc. Jihyo vẫn luôn chăm chỉ và âm thầm chờ đợi cơ hội đến với mình.

Sau khi debut với TWICE vào năm 2015, cho đến thời điểm hiện tại Jihyo ngày càng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Cô nàng hiện đang vô cùng thành công trong vai trò là trưởng nhóm và giọng ca chính của TWICE.

Dành cả thanh xuân để làm thực tập sinh: Người thành danh, người gây tiếc nuối - Hình 2

Yoona (SNSD)

Dù không sở hữu chất giọng nội lực ấn tượng như Taeyeon nhưng visual của SNSD đã có sự nghiệp hoạt động vô cùng thành công. Từ ca hát, đóng phim cho tới quảng cáo, Yoona luôn phủ sóng rộng khắp mọi nơi. Đặc biệt, trong suốt 12 năm hoạt động, chưa có bất cứ một idol nữ nào có thể thay thế tượng đài nhan sắc của cô nàng trong giới idol.

Nhưng để đạt được vinh quang của hiện tại, Yoona cũng đã phải trải qua suốt 7 năm thực tập ròng rã tại SM. Và thật may mắn, nữ thần tượng đã có cơ hội debut cùng SNSD và trở thành cái tên huyền thoại trong giới idol, được người người ngưỡng mộ.

Dành cả thanh xuân để làm thực tập sinh: Người thành danh, người gây tiếc nuối - Hình 3

Xinh đẹp, tài năng và nhân cách vàng, Yoona là một trong những idol được yêu thích nhất của K-pop

Jennie (BLACKPINK)

Năm 2010, thông qua một cuộc thử giọng, Jennie chính thức trở thành thực tập sinh của YG. Từ bỏ con đường học tập, nữ thần tượng đã thuyết phục mẹ để có cơ hội trở thành idol. Sau 6 năm khổ luyện, trải qua hàng trăm vòng đánh giá, tuyển chọn hàng tháng. Cuối cùng Jennie đã được ra mắt với vai trò là main rapper của BLACKPINK.

Dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận rằng, Jennie hiện đang là nữ thần tượng vô cùng thành công và nổi tiếng tại K-pop. Bằng chứng chính là việc Jennie đạt no.1 bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu idol nữ 5 tháng liên tiếp trong năm 2019. Ca khúc Solo cũng đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng, no.1 itunes 40 quốc gia khi vừa ra mắt, là idol nữ đầu tiên của K-pop sở hữu MV đạt 300 triệu view trên Youtube,…

Dành cả thanh xuân để làm thực tập sinh: Người thành danh, người gây tiếc nuối - Hình 4

Dù mới debut được 3 năm nhưng Jennie đã nhanh chóng khẳng định được bản thân tại quê nhà

Người để lại nhiều tiếc nuối

Xiyeon (Pristin)

Là thành viên của nhóm nhạc nữ Pristin, thuộc công ty quản lý Pledis, Xiyeon từng nhận được rất nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình sống còn Produce 101 mùa 1. Tuy nhiên, chặng đường trở thành idol của cô nàng lại gặp rất nhiều trắc trở, bởi sau 2 năm hoạt động, Pristin đã chính thức thông báo tan rã trước sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Trở thành thực tập sinh của Pledis từ năm 9 tuổi, Xiyeon đã gắn bó với nơi đây suốt 9 năm trời để tìm kiếm cơ hội được ra mắt. Thời gian luyện tập ở Pledis của Xiyeon nhiều đến mức, khi được hỏi về quê quán, cô đã trả lời rằng “Em ở Pledis” thay vì nói về quê hương của mình.

Những tưởng tham gia Produce 101, debut với Pristin cô nàng sẽ có sự nghiệp rộng mở. Nhưng không, dù được đánh giá là tân binh khủng của K-pop, Pristin vẫn bị công ty bỏ bê, đóng băng mọi hoạt động. Và kết quả tồi tệ nhất đã xảy ra, chỉ sau 2 năm debut, nhóm chính thức tan rã, 3 thành viên ở lại, 7 thành viên dứt áo ra đi. Như vậy, sau 11 năm gắn bó (9 năm thực tập, 2 năm ra mắt), Xiyeon đã chính thức dứt áo ra đi.

Dành cả thanh xuân để làm thực tập sinh: Người thành danh, người gây tiếc nuối - Hình 5

Xinh đẹp và tài năng là thế, Xiyeon vẫn bị Pledis ngó lơ

Lee Kaeun (After School)

Tiếp tục là một nạn nhân đáng thương của Pledis, trước khi trở thành một mẩu của After School, Lee Kaeun đã mất tới 6 năm 11 tháng làm thực tập sinh. Dù sở hữu khả năng ca hát và trình diễn ấn tượng nhưng cô nàng cũng chẳng tránh khỏi việc bị công ty lãng quên như nhiều nghệ sĩ cùng công ty.

Với mong mỏi tìm kiếm cơ hội debut cho mình, Lee Kaeun đã tham gia Produce 48 của đài Mnet. Tuy nhiên, cô đã để tuột mất cơ hội khi dừng lại ở vị trí 14 tại vòng chung kết. Trở về công ty, Lee Kaeun nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Liệu tương lai của cô nàng sẽ đi về đâu bởi cách làm việc khó hiểu của Pledis? Vào khoảng tháng 10/2018 từng có tin đồn rằng, Pledis sẽ để Lee Kaeun debut với nhóm nhạc nữ mới của công ty. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ công bố nào được công ty này xác nhận cũng chẳng có thông báo nào được đưa ra. Việc Pristin tan rã, After School bị đóng băng hoạt động càng khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai mờ mịt của Lee Kaeun.

Dành cả thanh xuân để làm thực tập sinh: Người thành danh, người gây tiếc nuối - Hình 6

Lee Kaeun tiếp tục là một trường hợp đáng tiếc khi bị công ty đóng băng hoạt động cùng After School

G.soul

Với 15 năm thực tập tại JYP, G.soul đã đánh bại G-Dragon khi là người có thời gian làm thực tập sinh lâu nhất của K-pop. Tuy nhiên, trong khi G-Dragon đã trở thành tượng đài của K-pop thì G.soul lại chưa thật sự bùng nổ. Sau 15 năm luyện tập tại JYP, anh chàng đã chính thức được ra mắt nhưng cũng chỉ sau 2 năm gắn bó tại đây, nam thần tượng cũng lựa chọn dứt áo ra đi. Ngay sau đó, nam idol đã đầu quân cho công ty H1GHR MUSIC của Jay Park, một trong những người bạn của mình.

Dành cả thanh xuân để làm thực tập sinh: Người thành danh, người gây tiếc nuối - Hình 7

Sau 17 năm gắn bó với JYP, G.soul đã ra đi để tìm cơ hội mới cho mình

Theo Trí Thức Trẻ