Quang Cường – quản lý của nam ca sỹ Quang Hà bày tỏ quan điểm về những đòi hỏi, yêu sách của các nghệ sỹ khi ra nước ngoài lưu diễn.
Quản lý Quang Hà không có ý kiến về chuyện lùm xùm của Mỹ Tâm và bầu show hải ngoại. – Trong những lần lưu diễn nước ngoài, Quang Hà thường đưa yêu cầu đặc biệt ra sao về chỗ ở, phương tiện đi lại…? Những đối tác mà Quang Hà làm việc đều là những nhà tổ chức có uy tín, có kinh nghiệm làm nhiều chương trình, và tôi hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của họ. Sau hàng chục năm đi hát cả trong và ngoài nước, Quang Hà chưa bao giờ gặp phải bất cứ ồn ào, lùm xùm nào với các bầu show, tất cả đều rất vui vẻ hợp tác. Bản thân tôi và Quang Hà cũng rất thoải mái, miễn họ chăm sóc chúng tôi chu đáo, chỗ ăn chỗ ở đạt tiêu chuẩn, cát-xê sòng phẳng và đừng bao giờ đối xử tệ bạc với nghệ sỹ là được. Những lần được ban tổ chức sắp xếp xe riêng, tôi cũng là người đề xuất để Quang Hà đi cùng xe với mọi người, thậm chí thay vì ở khách sạn, chúng tôi lại thích ở chung nhà với các anh chị em nghệ sỹ, bầu show. Cuộc sống tập thể không chỉ giúp mối quan hệ giữa các nghệ sỹ trở nên vui vẻ, thân thiết hơn, mà còn tiện về mọi mặt và có thể giúp đỡ, hỗ trợ nhau lúc bệnh tật, đau ốm ở xứ người. Ngoài ra, việc các nghệ sỹ đi chung xe cũng sẽ giúp êkip thuận lợi hơn rất nhiều trong việc di chuyển mà không cần phải chờ đợi lẫn nhau. Không như ở Việt Nam, các đêm nhạc tại nước ngoài chỉ được diễn ra vào những ngày cuối tuần. Thế nên vào những hôm rảnh rỗi, các anh chị em đồng nghiệp thường gặp gỡ, quây quần và rủ nhau đi du lịch, mua sắm, chứ nếu chỉ quanh quẩn trong khách sạn cả ngày thì buồn chán lắm. – Nhưng trước đó cũng có không ít ồn ào xoay quanh việc các bầu show hải ngoại “đem con bỏ chợ”, đối xử tệ bạc với các nghệ sỹ Việt Nam khi sang nước ngoài trình diễn. Với riêng anh và Quang Hà thì sao? Những trường hợp như thế đều bắt nguồn từ những người không phải là nhà tổ chức chuyên nghiệp. Họ thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn liếng khi bập bẹ làm show, đến lúc chương trình không bán được vé, họ không thể chu toàn, chăm sóc chu đáo cho các nghệ sỹ vì áp lực thua lỗ và thiếu thốn kinh phí.
Bản thân tôi khi nhận show cho Quang Hà cũng phải xem xét kỹ lưỡng đối tác của mình là ai, hợp đồng thỏa thuận ra sao để đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì xảy ra khi sang nước ngoài lưu diễn. Các nhà tổ chức làm việc với Quang Hà đều rất chu đáo, chuyên nghiệp nên chúng tôi chưa bao giờ bất mãn với cách làm việc của họ.

Ông bầu của Quang Hà khẳng định, đẳng cấp nghệ sỹ không nằm ở nơi ăn, chốn ở mà là sức hút của họ khi đứng trên sân khấu.
– Nhiều người cho rằng, việc nghệ sỹ đưa ra các đòi hỏi đặc biệt là cách để họ thể hiện đẳng cấp, sự ảnh hưởng của mình trong giới showbiz. Anh nghĩ sao về nhận định này? Đẳng cấp của người nghệ sỹ không nằm ở chỗ ăn ngủ ở khách sạn nào, đi bằng phương tiện gì, bởi đó là những điều tất yếu mà BTC phải chăm lo chu đáo cho các chúng tôi khi sang nước ngoài biểu diễn. Vị trí, sức ảnh hưởng của nghệ sỹ là khi lên sân khấu họ cống hiến ra sao, khán giả máu lửa, cổ vũ sung thế nào và tên tuổi của người đó có đủ khiến show diễn “cháy vé” hay không. Suốt mấy mươi năm đi hát, Quang Hà chưa bao giờ xảy ra hiềm khích với các bầu show, các đêm diễn của cậu ấy luôn đầy ắp khán giả. Dù là những ngày đầu đi hát, hay khi đã thành danh và có vị trí nhất định trong giới showbiz, tôi luôn yêu cầu cậu ấy phải học cách kính trên nhường dưới, không vì mình nổi tiếng hơn ai mà có cách hành xử không đẹp mắt. Khi Quang Hà đến sớm, cậu ấy cũng sẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ đồng nghiệp. Nghệ sỹ phải khiêm tốn, gần gũi thì khán giả, bầu show mới thương và quý mình.
Hương Bùi
Theo Dân Việt












