Đàm Vĩnh Hưng làm từ thiện cùng gia đình, đồng nghiệp

Nam ca sĩ dành thời gian thăm hỏi và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM.

ua thông tin tìm hiêu được,anh đã quyết định đến thăm Ông Trần Quốc Hưng,sinh năm 194(75 tuổi).Ông Hưng là người gốc Nam Định,và di cư vào Sài Gòn sinh sống,lập nghiệp nhiều năm nay,Ông sống độc thân,không có gia đình,vợ con và làm việc công quả cho Chùa.Thời gian còn lại ông đi bán vé số thêm để kiếm sống qua ngày. -Vào năm ngoái(2014),trên đường đi làm công quả về,ông Hưng đã bị tai nạn xe,sau đó người dây ra tai nạn là 1 thanh niên trẻ bỏ chạy,ông bị tật hai chân mình từ đó,và việc đi lại khó khăn hơn. -Nhờ 1 người phát Tâm đã gíup đỡ và cho ông thuê lại để tá túc 1 góc nhà của mình,mỗi tháng tiền thuê nhà là 800.000.Ông Hưng phải di chuyển bằng xe lăn từ sau tai nạn.Và chiếc xe nay đã cũ kỹ,khó di chuyển.. -Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định mua 1 chiếc xe lăn mới tặng ông Hưng và trao 1 số tiền đế ông,để mong ông có thể dùng tiền đó thuốc men,và ăn uống để mau sớm khỏe mạnh.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa đến thăm và tặng một phần tiền điếu phụng từ tang lễ ông ngoại cho ông Trần Quốc Hưng ở quận Bình Thạnh, TP HCM (phải). Ông Quốc Hưng sống độc thân, không có gia đình, làm công quả cho chùa. Ông cũng bán vé số để kiếm sống qua ngày. Năm ngoái, trên đường làm công quả ông Hưng gặp tai nạn xe, bị tật hai chân khiến cuộc sống thêm khó khăn.

Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định mua 1 chiếc xe lăn mới tặng ông Hưng và trao 1 số tiền đế ông,để mong ông có thể dùng tiền đó thuốc men,và ăn uống để mau sớm khỏe mạnh.

Nam ca sĩ mua một chiếc xe lăn tặng ông Hưng và trao tiền để ông mua thuốc men, ăn uống.

2_1431478390.jpg

Ông Hưng đón nhận tấm lòng của nam ca sĩ.

Sau đó,anh đã đến thăm các em nhỏ trong Trung tâm bảo trở trẻ em Thiên Thần tại đường Nguyễn Duy Trinh Q9.Đây là cơ sở phát Tâm từ thiện của 1 gia đình công nhân viên chứcTrung tâm Thiên Thần nằm tại số 203,đường số 1,khu phố Ông Nhiêu,phường Long Trường,Quận (TpHCM) -Ban đầu,gia đình có ý nguyện từ thiện và nhận nuôi gần 10 trường hợp các em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn,các em là trẻ sơ sinh,đến 3,4 tuổi. -Đến này,"tiếng lành đồn xa",trung tâm đã lên đến hơn 40 trường hợp các em nhỏ được nhận nuôi.các em được chăm sóc,vệ sinh và chăm lo miếng ăn,giấc ngủ rất an toàn...Và gia đình cũng mong nhận được tấm lòng,sự chia sẻ từ các đơn vị,cá nhân thiện nguyện,để có đử sức và tài chính tiếp tu6c cuộc hành trình giúp đỡ và cưu mang các em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương và cần 1 mái ấm để nương tựa. -Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã không khỏi xúc động khi nhìn thấy và thăm gặp trực tiếp các em nhỏ.Anh mong,mình sẽ còn nhiều nữa những buổi gặp gở,tiếp xúc và trực tiếp các em nhỏ co hoàn cảnh cần chia sẻ thế này.

Mr. Đàm sau đó đến thăm các em nhỏ trong Trung tâm bảo trợ trẻ em Thiên Thần, quận 9, TP HCM. Đây là cơ sở phát tâm từ thiện của một gia đình viên chức. Ban đầu, họ nhận nuôi gần 10 trường hợp sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi. Hiện nay, số trẻ nhận vào lên đến 40.

-Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã không khỏi xúc động khi nhìn thấy và thăm gặp trực tiếp các em nhỏ.Anh mong,mình sẽ còn nhiều nữa những buổi gặp gở,tiếp xúc và trực tiếp các em nhỏ co hoàn cảnh cần chia sẻ thế này.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc động khi nhìn thấy các em nhỏ. Anh góp một phần tiền cho trung tâm này.

8_1431478616.jpg

Tối cùng ngày, nam ca sĩ tham gia đêm nhạc “Tình nghệ sĩ ” do Lệ Quyên khởi xướng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong showbiz. Anh hát “Về đâu mái tóc người thương”, “Biển tình”, “Unbreak my heart”. Chương trình quyên góp được 166 triệu đồng.

Tâm Giao Ảnh: Cao Minh Mẫn, Vũ Hải   Theo VnExpress