Cường Seven: ‘Tôi không xây dựng hình ảnh giống Taeyang (Big Bang)’

Trước việc một số fan cho rằng Cường Seven có hình ảnh giống Taeyang (Big Bang), nam ca sĩ đã chính thức đưa ra quan điểm cá nhân. Chào Cường, vừa qua bạn và Ngọc Thịnh, Dương Đình Hải đã cho ra mắt DVM Bouzouki. Đây là khá ý tưởng khá mới mẻ và ít được thực hiện tại nước ta, bạn có thể chia sẻ thêm về sản phẩm này?. Thực ra DMV ở Việt Nam cũng được khá nhiều bạn trẻ nhảy tốt thực hiện trước đó rồi. Cường thực hiện DMV khi thực sự thích một bản nhạc hoặc một bài hát sau đó tự dưng trong đầu xuất hiện hình ảnh của những bước nhảy. Sản phẩm biên đạo Cường vừa thực hiện là 1 trong những sản phẩm Cường sẽ cho ra mắt sắp tới. Cường, Thịnh và Hải đã cùng làm việc trong 1 nhóm nhảy có tên SACRED từ rất lâu. 3 đứa đã tập với nhau 2 buổi trước khi quay clip biên đạo và cho ra sản phẩm như vừa qua. Từ đâu mà bạn nảy ra ý tưởng thú vị này? Đây là sản phẩm thứ 2 của mình sau DMV đầu tiên là “Because of you” ra mắt vào ngày 14/2 vừa qua. Ra DMV tiếp theo là vì Cường gặp được những người anh em cùng sở thích và muốn bắt tay thực hiện chung một sản phẩm. Cường hỏi Hải và Thịnh, cả 2 đều hào hứng với kế hoạch thế là bắt tay vào làm luôn. Clip Cường vừa thực hiện thật ra không có ý tưởng gì. Cường chỉ muốn giới thiệu đến khán giả, những bạn trẻ đam mê biên đạo phong cách nhảy, cách xử lý nhạc và tư duy về hình ảnh của riêng Cường. Clip biên đạo vừa qua,  Cường cũng trực tiếp làm đạo diễn để mọi thứ có thể theo đúng ý mình. Cường Seven Hình ảnh tôi xây dựng không giống Taeyang Big Bang

 Bộ ba Cường Seven, Ngọc Thịnh, Dương Đình Hải

Đã lâu rồi Cường Seven chưa tung ra MV, ca khúc mới, thay vào đó, Cường lại tái xuất với 1 dance music video, liệu có phải bạn muốn tập trung vào dance thay vì phát triển sự nghiệp ca hát như trước đó bạn đã từng làm? Vũ đạo là niềm đam mê của Cường nhưng không có nghĩa Cường chỉ tập trung vào vũ đạo và bỏ rơi ca hát. Cường đã quay xong MV mới hợp tác cùng Mr.A. Cường nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ nên muốn được thử sức với nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên…. Cường quyết định cho ra mắt 1 vài sản phẩm biên đạo,1 là để thể thỏa mãn đam mê, 2 là làm bước đệm trong khi chờ đợi những sản phẩm về âm nhạc mới hoàn thành. Thời gian qua, Cường ít hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Có nguyên nhân nào dẫn đến sự biến mất này không? Thời gian vừa qua Cường dành hết cho việc đi học, đi tập và phát triển khả năng của mình. Sau thời gian đầu cho ra mắt MV cũng như đi hát thì Cường thấy bản thân mình còn thiếu sót rất nhiều chỗ và cần phải cố gắng nhiều hơn. Bản thân Cường rất nghiêm túc với nghề nên Cường nghĩ muốn làm nghề lâu dài thì phải nâng cao thế mạnh cũng như khắc phục được khuyết điểm của bản thân . Nên đó là lý do vì sao đợt vừa rồi Cường hoạt động rất ít. Đến tháng 9, Cường ra sản phẩm mới là phim ngắn hành động và MV âm nhạc Live it up tiếp sau đó các sản phẩm Cường hợp tác với ca sĩ Lưu Hương Giang, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường ra mắt liên tục. Khi đó chắc cuối năm mình sẽ xin phép Tiin.vn cho mình thêm một bài phỏng vấn để giải đáp vì sao mình tung sản phẩm ồ ạt thế (Cười). Bạn có sợ rằng tên tuổi của mình sẽ dần “nguội lạnh” khi Vpop  đang có ngày một nhiều các hiện tượng âm nhạc như Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm…? Cường chỉ cảm thấy mình cứ chăm chỉ, cố gắng hết mình với công việc, với vũ đạo, với ca hát thì không có gì phải hối tiếc, phải lo rằng mình không được khán giả ủng hộ nữa. Hời hợt trong công việc và quay lưng với niềm đam mê mới phải sợ khán giả bỏ rơi mình. Cường cũng chưa tự dám nhận mình là nghệ sỹ nên Cường nghĩ tên tuổi mình cũng chỉ ở mức bình thường  và Cường cũng không phải hiện tượng âm nhạc nên thực sự Cường không có gì phải sợ. Cường chỉ muốn đi chậm, chắc và làm những gì mình thích. Còn âm nhạc Việt Nam phát triển, Cường thấy càng ngày càng nhiều bạn trẻ giỏi thì đó là điều rất đáng mừng. Bản thân Cường cũng thấy học tập được rất nhiều từ các bạn

Cường Seven Hình ảnh tôi xây dựng không giống Taeyang Big Bang

 Trong DMV mới phát hành, hình ảnh, phong cách của Cường được một số fan yêu nhạc đánh giá là khá giống Taeyang (Big Bang), ý kiến của bạn ra sao trước vấn đề này? Mọi người hay nói vui là thấy Cường giống Taeyang, nhưng hình ảnh mà Cường xây dựng lại không giống bạn ý. Cường thích nhạc Âu Mỹ, thích tài năng của Michael Jackson, Justin Timberlake Thực ra Cường thấy rất thoải mái khi mọi người đóng góp ý kiến. Thực ra, Cường theo đuổi style như vậy từ rất lâu rồi bởi Cường thấy nó phù hợp với mình nên Cường không bị các lời nhận xét làm ảnh hưởng. Cường cũng đưa clip cho rất nhiều những người có chuyên môn nhận xét thì không ai nói style Cường bị giống hay bắt chiếc ai cả. Ý kiến của khản giả Cường rất tôn trọng nên khi mọi người nói giống thì nên đưa ra những hình ảnh cụ thể để Cường có thể nhận ra và rút kinh nghiệm. Bạn thân bạn có tham khảo, học hỏi các nghệ sĩ Hàn Quốc? Thực ra Cường rất ít khi xem các sản phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc. Cường hay xem và học hỏi từ các nghệ sỹ trên toàn thế giới. Vì nghệ sỹ mỗi nước đều có phong cách riêng. Nhưng bản thân Cường xem và học hỏi những nghệ sỹ Châu Âu, Châu Mỹ nhiều. Neyo, Justin Timberlake, Chris Brown, Usher, Omarion là những nghệ sỹ có phong cách Cường thích nhất. Nghệ sỹ Hàn Quốc Cường cũng thích nhưng rất ít. Phần Choreo trong Bouzouki gặp nhiều ý kiến trái chiều, một số fan cho rằng các động tác trong DMV chưa đủ nhanh và khớp với nhạc, bạn phản pháo ra sao trước quan điểm này?  “Phản pháo” nghe ghê quá. Chắc bạn cũng thấy Cường comment phía dưới lời nhận xét góp ý của cộng đồng mạng. Bản thân Cường tự nhận thấy mình không giỏi hơn bất kì ai cả, có chăng chỉ là chăm chỉ và ý thức làm sao để bản thân mình tiến bộ hơn thôi. Cường cần phải cảm ơn và tiếp thu tất cả lời góp ý, khen chê của mọi người với những sản phẩm của Cường. Cường thấy mỗi người có 1 cách cảm nhận âm nhạc khác nhau . Tất nhiên bản thân Cường không phải quá giỏi và cũng vẫn đang cố gắng tập luyện nhiều. Cường xử lý âm nhạc và động tác theo suy nghĩ của Cường và trong phạm vi khả năng của bản thân. Cường quay clip lại 1 là để giới thiệu về phong cách nhả, hai là để nhìn lại bản thân xem còn thiếu sót gì không để cố gắng nên sẽ không có phản pháo ra sao với những lời nhận xét như vậy cả. Cường cũng hay xem lượng like & dislike nên nếu số lượng like áp đảo nhiều thì đó cũng là niềm vui đối với Cường rồi.

Cường Seven Hình ảnh tôi xây dựng không giống Taeyang Big Bang

 Mất bao lâu để bạn biên tập nên phần Choreo trong DMV Bouzouki? DMV này Cường mất khoảng 3,4 ngày cùng hai bạn Ngọc Thịnh với Đình Hải nghĩ ra vũ đạo, rồi tập và ghép nhạc. Phần Choreo cũng không mất quá nhiều thời gian vì khi nghe nhạc là Cường đã định hình được các bước nhảy trong đầu, rồi đưa ra ý kiến với Thịnh và Hải. Kinh phí để sản xuất DMV Bouzouki là bao nhiêu? DMV đa phần là chất xám của 1 choreo nên kinh phí để tạo ra những sản phẩm như thế này xoay quanh ekip quay, dựng, thuê studio, set up bối cảnh, ánh sáng… Kinh phí quay thì mất khoảng tầm 15 triệu cho việc thuê địa điểm, thuê đèn, tiền công cho ekip quay và hậu kì … Bạn có thể chia sẻ về các kế hoạch cá nhân trong thời gian tới? Mình đang lên kế hoạch quay tiếp 1 sản phẩm với Mr.A là Sunshine Alone. Tháng trước mình đã quay xong phim ngắn 3D đồ họa đầu tiên ở Việt Nam. Phim ngắn này mình thực hiện cùng ê kíp Ninja Film. Cường khá mong chờ về dự án này vì ngoài những cảnh đánh đấm tím người thì Cường sẽ được thể hiện khả năng diễn xuất mới tiến bộ của mình. Hi vọng sản phẩm này của Cường sẽ được khán giả đón nhận. Ngoài ra, Cường sẽ còn cho ra nhiều clip biên đạo như vừa rồi để dành cho những bạn trẻ yêu thích phong cách nhảy của Cường. Về dự án âm nhạc thì từ giờ đến cuối năm Cường sẽ cho ra mắt mini album, MV và phim ngắn mới do Cường và Film Ninja hợp tác. Nếu có may mắn thì Cường muốn thử sức với vai trò là diễn viên trong 1 vài dự án sắp tới của đạo diễn Triệu Quang Huy. Cảm ơn Cường về cuộc trò chuyện.

Chuột Suzy

Theo Đất Việt