Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Không hạn chế số lượng trung tâm thu tác quyền

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, không ai hạn chế số lượng trung tâm bản quyền tác giả, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện thành lập.

anh12-9620-1407028759.jpg

Show diễn của Khánh Ly đã thổi bùng lên tranh cãi về tác quyền – Ảnh: Lê Chí Linh

Trong cuộc họp báo thường kỳ sáng 26.8 tại Bộ VHTTDL, một ý kiến hỏi về việc liệu ông Trần Bình, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại có được phép thành lập trung tâm bản quyền tác giả hay không. Trước đó, trong một trao đổi với báo chí, ông Bình đã cho biết có thể mình sẽ xin thành lập một trung tâm như vậy. Về điều này, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Nhà hát nghệ thuật Đương đại không có quyền thành lập trung tâm bản quyền. “Nhà hát Nghệ thuật đương đại của anh Trần Bình mà thành lập trung tâm này thì sai. Nó không đúng với chức năng được quy định của nhà hát”, ông Chương nói. Ông Chương cũng cho biết, ngay cả Cục Nghệ thuật biểu diễn của ông cũng không được phép thành lập một trung tâm bản quyền, để đi thu tiền bản quyền âm nhạc hộ các nhạc sĩ. Lý do cũng tương tự, chức năng được pháp luật quy định của Cục không cho phép điều đó. Tuy nhiên, ông Chương cũng cho biết thêm, hiện không có quy định nào hạn chế số lượng trung tâm bản quyền cả. “Việc thành lập trung tâm bản quyền tác giả, quy trình của nó cũng rất đơn giản. Các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp có nhu cầu làm việc này thì làm đề án làm hồ sơ, nộp các cơ quan chức năng để duyệt. Thí dụ như Bộ Nội vụ, Bộ VHTTDL, Ban tuyên giáo, sau đó có thể thành lập trung tâm”, ông Chương nói. Một vấn đề khác là việc tại sao Bộ không có quy định bắt các đơn vị tổ chức biểu diễn phải nộp xong tiền tác quyền thì mới cấp phép biểu diễn. Về điều này, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết: “Bộ cũng rất ý thức về sự quan trọng của thu tác quyền với thúc đẩy sáng tạo. Bên anh Phó Đức Phương (Trung tâm bản quyền âm nhạc) cũng nhiều lần đề nghị như vậy. Tuy nhiên, đây là vấn đề thỏa thuận theo Luật Dân sự nên chúng ta không thể quy định như vậy được”, ông Tuấn nói. Về điều này, đại diện Cục Bản quyền nói thêm: “Việc biểu diễn tác phẩm  tại nơi công cộng, có bán vé sở hữu quyền thu tiền phải nộp tiền bản quyền. Nếu không nộp là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Đây là hoạt động độc lập so với việc hoạt động biểu diễn”. Do độc lập với hoạt động biểu diễn, việc “kèm” vào nhau theo vị đại diện này là không thể.

Trinh Nguyễn

Theo IHay