Công Vinh ghi bàn mong Thủy Tiên khỏi ốm

Vợ phải nhập viện nhưng không thể ở bên chăm sóc, CV9 dồn tâm sức ghi bàn với hy vọng có thể làm ‘một nửa’ của anh vui, nhanh khỏi ốm. “Vợ tôi bị sốt virus từ hôm qua, phải nhập viện cấp cứu và nằm cách ly. Con gái cũng không được vào thăm. Tôi đang làm nghĩa vụ quốc gia nên không thể về. Tôi thấy tội cho bà xã khi ốm đau không có chồng ở bên chăm sóc”, Công Vinh chia sẻ sau chiến thắng 3-0 trước tuyển Lào tối 25/11. “Trước trận đấu tôi tự hứa sẽ ghi bàn để làm bà xã vui hơn, có thể nhanh khỏi ốm và tôi đã làm được điều đó. Xin phép người hâm mộ, cho tôi tặng bàn thắng đó cho Thủy Tiên”. Tình huống làm bàn mà Công Vinh nhắc đến diễn ra ở phút 84, với cú đệm bóng đơn giản ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó Minh Tuấn mở tỷ số, và những phút cuối cùng Huy Hùng ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Công Vinh và Thuỷ Tiên đang chuẩn bị tổ chức đám cưới ở Nghệ An và Kiên Giang. Ảnh: TT

Công Vinh và Thuỷ Tiên đang chuẩn bị tổ chức đám cưới ở Nghệ An và Kiên Giang. Ảnh: TT

Công Vinh quen Thủy Tiên đầu năm 2009 trong buổi làm mẫu chụp hình. Bộ đôi trai tài gái sắc này đã ăn hỏi, có với nhau cô con gái Bánh Gạo và dự định tổ chức đám cưới sau khi AFF Cup 2014 kết thúc. “Chúng tôi không có ý định tổ chức một đám cưới rình rang. Đó sẽ làm một bữa tiệc ấm cúng với người thân, mang đậm phong cách truyền thống của người Việt Nam”, Công Vinh bật mí. Trước khi AFF Cup 2014 khởi tranh, Công Vinh “tịt ngòi” trong hơn hai tháng, chịu sự chỉ trích lớn từ một bộ phận CĐV. Tuy nhiên, khi vào giải, tiền đạo từng ba lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam (năm 2004, 2006 và 2007) đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp vào lưới Indonesia và Lào. “Tôi luôn hạnh phúc khi lập công. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là lối chơi đồng đội để giúp đội nhà đạt được những mục tiêu đã đề ra”, Công Vinh chia sẻ khi được hỏi tại sao có nhiều tình huống thoáng nhưng không đột phá mà chuyển sang chuyền cho các đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn trong trận đấu với Lào.

a1-7063-1416926427.jpg

Công Vinh là đã dự tổng cộng 5 kỳ AFF Cup. Ảnh: LT.

Chân sút sinh năm 1985 cũng cho biết thêm rằng đây sẽ là kỳ AFF Cup cuối cùng trong sự nghiệp và anh hy vọng có thể cùng đội tuyển Việt Nam nâng cao chức vô địch như năm 2008 – nơi anh ghi bàn quyết định trong trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Thế Lâm

Theo Ngôi Sao