Cô bé phố núi hát lay động về tình cha con

Thu Uyên khiến ba giám khảo Vietnam Idol Kids khóc vì giọng hát truyền cảm ở chung kết vào tối 4/8.

Thu Uyên (11 tuổi, đến từ Pleiku) chọn bài hát “Cha và con gái” – từng được bé thể hiện thành công trong gala 7 – để thi trong đêm chung kết. Cô bé ngồi một chỗ, tập trung vào chất giọng ngọt ngào.

Thu Uyên hát “Cha và con gái”.

Cô bé phố núi hát lay động về tình cha con

Giám khảo khách mời Minh Hằng (trái) và giám khảo Văn Mai Hương khóc khi nghe cô bé hát. Còn ca sĩ Huỳnh Bích Phương chia sẻ trong nước mắt: “Cô thấm thía từng câu chữ trong bài hát này. Tình cảm trong giọng hát của con đã lay động tâm hồn mọi người”, cô nói.

Cô bé phố núi hát lay động về tình cha con

Trước đó, Thu Uyên thể hiện bài “Lý mười thương”. Khác với vẻ nhút nhát ở các vòng thi trước, lần này thí sinh nhí làm chủ sân, phối hợp ăn ý với vũ đoàn. Giám khảo Isaac tự hào vì Thu Uyên tiến bộ từng ngày.

Cô bé phố núi hát lay động về tình cha con

Thiên Khôi hát “Đi đâu để thấy hoa bay” trên nền tiếng sáo. Văn Mai Hương mong có cơ hội được đứng chung sân khấu với giọng ca nhỏ tuổi này.

Tiết mục “Đi đâu để thấy hoa bay”.

Cô bé phố núi hát lay động về tình cha con

Thiên Khôi còn hát bài “Tell me why”, thể hiện khả năng biểu diễn đa dạng. Minh Hằng khẳng định cô là fan của thí sinh 12 tuổi.

Cô bé phố núi hát lay động về tình cha con

Thí sinh Quốc Đạt có biệt danh “ngựa ô” vì sự năng động, lém lỉnh. Ở đêm chung kết, cậu bé tiếp tục phát huy khả năng vũ đạo trong bài hit của Tóc Tiên – “Ngày mai”. Dù nhảy sôi động, thí sinh được giám khảo khen giữ vững cột hơi, không chênh phô.

Cô bé phố núi hát lay động về tình cha con

Quốc Đạt biểu diễn “Độc huyền cầm” thể hiện sở trường ở phong cách dân gian đương đại.

Đêm gala thứ chín không loại thí sinh, thay vào đó, khán giả nhắn tin bình chọn giọng hát nhí họ yêu thích. Kết quả bình chọn và danh hiệu quán quân sẽ được công bố trong gala trao giải ngày 11/8.

Tiết mục “Ngày mai”.

Tâm Giao

Theo VnExpress