Chuyện tình ‘nàng 24, chàng 42’ của Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu Ngọc Duyên

Mới yêu nhau 2 tháng nhưng siêu mẫu chia sẻ cô và người yêu đã nghĩ đến chuyện kết hôn.

Danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2016 đã khiến Ngọc Duyên từ một siêu mẫu ít người biết đến trở thành tên tuổi nâng hạng nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Từ sau bước ngoặt đó, cuộc sống của Ngọc Duyên dường như cũng sang một trang mới. Hiện tại, cô thấy hạnh phúc với sự nghiệp phát triển và chuyện tình yêu “nàng 24, chàng 42” dù yêu xa nhưng đã tính đến chuyện trăm năm.

Với thái độ cởi mở, Ngọc Duyên đã chia sẻ với Ngoisao.net nhiều điều về cuộc sống riêng tư của mình!

– Sau khi đạt được danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu tại cuộc thi  Miss Global Beauty Queen 2016, cuộc sống và công việc hiên tại của chị ra sao?

– Cuộc sống và sinh hoạt của mình vẫn diễn ra bình thường, giản dị. Còn về công việc thì có phần tiến triển hơn. Mình có nhiều cơ hội trong công việc và bận rộn hơn, như tham gia các sự kiện, chụp hình, đóng phim. làm MC… Mình thấy rất vui về điều đó!

– Gần đây, chị cũng chia sẻ rằng mình đang hạnh phúc trong tình yêu với một người đàn ông hơn chị khá nhiều tuổi. Chị và anh ấy gặp nhau như thế nào?

– Mình và người yêu hiện tại đến với nhau được 2 tháng thôi nhưng có nhiều điểm chung và đồng cảm về lối sống, đó là luôn nỗ lực từ bản thân. Vì vậy, cả hai có phần hiểu và yêu nhau nhiều hơn.

Nói về cơ duyên đến với nhau, hôm đó, mình đi ăn cùng một chị bạn và anh ấy cũng đi cùng. Mình và anh gặp nhau, nói chuyện rồi cũng có chút cảm mến. Anh ấy khiến mình thực sự ngưỡng mộ và ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Kiểu đàn ông thành đạt, lich lãm, khiêm tốn và rất lịch sự nên làm mình rung động.

Sau hôm gặp đó, anh ấy hẹn mình đi cafe, rồi sau đó nữa là mời mình về nhà ăn cơm. Lần đó, mình cũng phải bay về Sài Gòn luôn, hai người nhắn tin qua lại tâm sự với nhau. Mình và anh yêu nhau vì thấy rất hợp.

chuyen-tinh-nang-24-chang-42-cua-nu-hoang-sac-dep-toan-cau-ngoc-duyen

Ngọc Duyên hiện tại với phong cách thời trang sang trọng, thanh lịch.

– Sự nổi tiếng đem đến cho chị thuận lợi và khó khăn gì trong chuyện tình cảm?

– Một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng thì có rất nhiều người muốn theo đuổi và muốn đến với mình. Nhưng mình luôn có sự cân nhắc, xem xét và tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định chọn người để tin tưởng và yêu thương đến suốt đời. Bản thân mình không bao giờ muốn phải đổ vỡ trong chuyện tình cảm vì con gái mà trải qua nhiều lần như thế chắc chắn sẽ mau già đi mà phí tuổi thanh xuân của mình. Hơn nữa, mình cho rằng làm gì đi nữa thì mục đích cuối cùng của người con gái cũng là lấy được một người chồng thực sự yêu thương mình.

– Không ít cô gái trẻ khi yêu người lớn tuổi, có điều kiện kinh tế thì đều phải đối diện với những lời xì xào. Còn chị thì sao?

– Hiện tại, mình đang rất hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa khi đã tìm được một người đàn ông đúng nghĩa, người mà mình có thể tin tưởng để yêu thương suốt đời. Anh tuy hơn mình nhiều tuổi nhưng trông rất trẻ và điển trai, không quá chênh lệch với mình, là một người đàn ông thật sự trưởng thành.

Tuổi tác và điều kiện kinh tế không phải là rào cản trong chuyện tình yêu của mình. Nó cũng không tạo ra một khoảng cách nào bởi anh là người khiêm tốn và có lòng bao dung. Ngược lại, khi tìm hiểu và biết về hoàn cảnh gia đình của mình trước đây khó khăn, anh ấy cảm thấy thương mình hơn. Anh đồng cảm với mình, muốn giúp đỡ mình trong cuộc sống. Điều này làm mình rất cảm kích về tấm lòng của anh. Mình nghĩ một người đàn ông có kinh tế sẽ rất tốt cho cuộc sống gia đình sau này ổn định cũng như có điều kiện nuôi dạy con cái tốt hơn.

chuyen-tinh-nang-24-chang-42-cua-nu-hoang-sac-dep-toan-cau-ngoc-duyen-1

Theo Ngọc Duyên chia sẻ, người yêu của cô khiêm tốn, lịch thiệp và lãng mạn.

– Công việc bận rộn lại yêu xa, cả hai dành thời gian cho nhau như thế nào để duy trì mối quan hệ tốt đẹp?

– Hiện tại, mình và anh đang yêu xa nhưng cuối tuần nào anh cũng dành thời gian bay vào Sài Gòn thăm mình, sau đó lại về Hà Nội làm việc. Chúng mình cũng luôn cố gắng để có những khoảng thời gian rảnh đi du lịch cùng nhau.

– Nhưng người ta vẫn nói: ‘Xa mặt, cách lòng’, chị làm thế nào để giải quyết những khó khăn khi yêu xa, trong đó có sự ghen tuông – một điều khó tránh khi yêu?

– Mình và anh mới yêu nhau nên cả hai cũng chưa có sự đụng độ nào để bên kia phải ghen cả. Nhưng mình nghĩ, trong tình yêu, quan trọng là phải có sự tin tưởng nhau. Hai người còn trẻ, có nhan sắc và thành đạt như vậy sẽ khó tránh khỏi những va chạm trong cuộc sống khiến người kia hiểm lầm rồi ghen tuông, vì yêu mới ghen. Nên khi gặp một vấn đề gì đó, cách tốt nhất là nói rõ để hiểu nhau hơn, bên cạnh đó cần có sự tôn trọng để không ai bị tổn thương.

– Dự định trong tương lai của hai người là gì?

– Chúng mình yêu nhau được gia đình và ba mẹ ủng hộ hoàn toàn. Anh cũng được bố mẹ mình quý mến. Khi thấy mình hạnh phúc thì gia đình mình cũng hạnh phúc. Dự định sắp tới là mình và anh ấy sẽ làm đám cưới, có thể cuối năm nay hoặc sang năm tới. Sau đó, mình sẽ sinh con luôn và dành thời gian chăm chút cho gia đình, hạnh phúc riêng.

– Yêu 2 tháng đã tính tới chuyện kết hôn, điều cuối cùng mà chị gửi tới những người cũng muốn có được tình yêu đẹp như chị là gì?

– Nói chung khi yêu phải yêu hết mình. Trước đây, mình không nghĩ sẽ kết hôn sớm vậy đâu nhưng chắc vì mình cảm thấy yêu người đó rất nhiều và đây là người đàn ông chân thành, tử tế nên mình muốn tiến tới hôn nhân.

Song Giang

Theo Ngôi Sao