Chân dài Nhật gợi cảm nhờ tắm suối nước nóng

Sakiko Ishikawa thích ngâm mình trong làn nước khoáng nóng để giữ làn da mịn không tì vết.

 Sakiko Ishikawa sinh năm 1990, hiện là một trong những ngôi sao đang lên của làng mẫu xứ sở Phù Tang. Cô cao 1m67, số đo 3 vòng: 83 – 58 – 88. Đặc biệt, ngoài đường cong hút mắt, Sakiko Ishikawa còn có một gương mặt rất hài hòa: Đôi mắt tròn ngây thơ, sống mũi cao và nụ cười tỏa nắng.

HCRTqpqWpZ6bkZ6VsA_BXYZ

Người mẫu trẻ Sakiko Ishikawa

Cũng giống như nhiều người mẫu trẻ khác, con đường đến với làng thời trang của Sakiko Ishikawa bắt đầu với việc làm mẫu xe hơi. Dần dần, nhờ những nỗ lực trong sự nghiệp và sắc vóc trời cho, Sakiko Ishikawa được chú ý và được mời đóng thêm nhiều video clip quảng cáo.

Cùng với tần suất xuất hiện nhiều hơn trên quảng cáo, Sakiko trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ Nhật Bản. Các thông tin liên quan đến chân dài này đặc biệt là các bí quyết làm đẹp của cô cũng trở thành tâm điểm được các teen xứ sở hoa anh đào quan tâm.

Chân dài Nhật thường ngâm mình trong suối, hồ nước nóng để giữ gìn sắc vóc.

Mới đây, khi tiết lộ về tuyệt chiêu giữ gìn vóc dáng và làn da mịn màng không tì vết, mỹ nữ xứ sở Phù Tang khẳng định ngoài các bài tập và chế độ ăn uống cân bằng, cô giữ được nét đẹp trời phú phần nhiều nhờ chăm tắm tại các onsen. Đây là tên gọi của những suối, hồ nước nóng công cộng rải rác trên khắp đất nước Nhật Bản.

Nguồn nước nóng tự nhiên tại đây có chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho làn da và còn có khả năng chữa được nhiều bệnh tật. Việc ngâm mình trong suối nước nóng cũng mang lại sự thư thái trong tâm hồn, trở thành liệu pháp mà nhiều người Nhật Bản yêu thích.

Sakiko Ishikawa nổi lên với vai trò mẫu xe hơi.

Vẻ đẹp của chân dài Nhật trên ảnh tạp chí

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của cô trở thành đề tài mà nhiều cô gái Nhật quan tâm

Thanh Trúc (GM)

Theo Dân Việt