‘Cậu bé dân ca’ Minh Nhật hát ‘Em tôi’ được khán giả khen ngợi

  • Cậu bé Minh Nhật nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả khi hát ca khúc “Em tôi”. Thí sinh đôi Vũ Cát Tường có cách luyến láy cảm xúc và khác biệt.

Team Vũ Cát Tường tiếp nối vòng thi Mini show vào tối 24/11 với chủ đề Gia đình. Đây là đề tài quá đỗi quen thuộc trong âm nhạc, và không khó để lấy được sự đồng cảm của khán giả, bởi bất cứ ai cũng đều có tình yêu dành cho gia đình – một tình yêu thiêng liêng và cao quý. Như Hồ Hoài Anh nhận xét thì đây là chủ đề mà “ai nghe cũng nghĩ về gia đình của riêng mình”.

Như chủ đề đã đưa ra, các thí sinh đội Sơn – Tường đều hát ca khúc về người thân, như Anh Tuấn với Cha, Thiên Nga – Chưa bao giờ mẹ kể, Gia Hân làm mới Và em có anh thành Và con có cha, Minh Nhật với Em tôi và Xuân Phương thể hiện Papa.

Đương nhiên, không thể thiếu Gặp mẹ trong mơ đã được nhiều giọng ca nhí chọn lựa trước đó. Cô bé 7 tuổi – Hải Yến thể hiện bài hát quen thuộc về tình mẫu tử bằng giọng hát trong trẻo, cao vút, không kỹ thuật mà mộc mạc, hồn nhiên đúng độ tuổi của em.

'Cau be dan ca' Minh Nhat hat 'Em toi' duoc khan gia khen ngoi hinh anh 1
Hồ Hoài Anh “chìm đắm” trong giọng hát của cậu bé dân ca Minh Nhật.

Các tiết mục của cặp HLV sinh năm 1992 xuyên suốt một cảm xúc, đó là sự cảm động, nhớ nhung và biết ơn dành cho đấng sinh thành. Hầu hết thí sinh đều còn nhỏ để hiểu hết được ý nghĩa bài hát, tuy nhiên các em đã thể hiện trọn vẹn tiết mục theo cách của riêng mình, bằng những cảm xúc trong trẻo và ngây thơ.

Đào Đình Anh Tuấn đảm nhận vai trò mở màn với ca khúc Cha, một nhạc phẩm ý nghĩa được nhiều ca sĩ lựa chọn để chinh phục trái tim khán giả. Từng ây ấn tượng với sự trẻ trung, năng động, Anh Tuấn đã làm Chamang màu sắc mới mẻ, vui tươi.

Cha đòi hỏi chất giọng cao và sáng, Anh Tuấn đáp ứng được điều đó. Đặc biệt, học trò Sơn – Tường trổ tài bắn rap với phong cách tự tin, chuyên nghiệp. Đây là thành quả của cả đội khi Vũ Cát Tường – Soobin Hoàng Sơn trong vai trò HLV đã phối lại ca khúc để phù hợp với chất giọng của học trò.

Cùng Minh Nhật, Anh Tuấn là một trong hai thí sinh có lượt xem cao nhất tập vừa lên sóng. Trong khi đó, Minh Nhật chọn Em tôi, nhạc phẩm gắn liền với thời gian. Mệnh danh là “cậu bé dân ca”, Minh Nhật sở hữu chất giọng ngọt ngào, cảm xúc và cách luyến láy, lên nốt cao rất riêng. Đây là một tiết mục có cảm xúc, có màu sắc riêng và không trộn lẫn với bất cứ giọng ca nhí nào.

“Minh Nhật không cần phô bày kĩ thuật hay trình diễn phức tạp. Em chỉ cất giọng lên đã thấy trong lòng bùi ngùi, kiểu muốn nhắm mắt lại để nghe em hát. Mong Nhật tiến sâu tại cuộc thi này và sau này sẽ thật thành công”, một khán giả nhận xét.

'Cau be dan ca' Minh Nhat hat 'Em toi' duoc khan gia khen ngoi hinh anh 2
Vũ Cát Tường – Soobin Hoàng Sơn hóa cặp đôi nhảy nhót với học trò.

Trong chương trình, khi Anh Tuấn – Minh Nhật – Hải Yến thể hiện ca khúc Về nhà thôi. Vũ Cát Tường – Soobin Hoàng Sơn xuất hiện trên sân khấu với hình tượng ông lão – bà lão mái tóc bạc phơ nhưng mạc trang phục sành điệu, thời trang.

Nắm tay nhau dạo trên phố đêm thì bất ngờ gặp hai em nhỏ đang nằm ngủ ngoài đường vì không có nhà, hai ông – bà quyết định đưa các bé về nhà để cùng đón Giáng sinh. Hai HLV và các thí sinh mang đến không khí vui nhộn, tưng bừng.

Nhưng, kết thúc những khoảnh khắc thăng hoa, hạnh phúc trên sân khấu cũng là lúc HLV phải đối mặt với giây phút họ không hề mong chờ. Sau những phút suy nghĩ cặp HLV quyết định đưa Hải Yến và Thiên Nga vào top nguy hiểm. Cả hai đều rưng rưng nước mắt khi phải đưa ra quyết định khó khăn.

Theo Zing