Buồn vì cảnh gà nhà đá nhau trong vụ bầu chọn Hà Hồ

Xung quanh tranh cãi việc “bà mẹ một con” đại diện Việt Nam tranh giải MTV EMA 2014, nhiều người cho rằng, việc quan trọng nhất hiện nay là chung tay bình chọn Hà Hồ chiến thắng.

Gạt bỏ cái tôi vì niềm tự hào chung Trở thành người giành chiến thắng trong cuộc bình chọn nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham dự tranh giải MTV EMA 2014, Hồ Ngọc Hà liên tục bị người hâm mộ quá khích chỉ trích, cho rằng cô không phải là ứng cử viên xứng đáng nhất. Tuy nhiên, xung quanh những câu hỏi vì sao không bình chọn những giọng ca khác như Thu Minh, Mỹ Tâm… nhiều bạn đọc có cùng nhận định, việc quan trọng nhất hiện nay là nên gạt bỏ cái tôi để nhường chỗ cho niềm tự hào chung của đất nước. Bạn Dung bộc bạch, theo dõi báo chí bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bạn viết bình luận bởi có quá nhiều vấn đề về câu chuyện Hà Hồ là đại diện Việt Nam tranh giải MTV EMA 2014. Dung biết năm nay chỉ có các ca sĩ như Sơn Tùng, Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà… phát hành album dựa theo tiêu chí thi và trong danh sách các ca sĩ được bình chọn, Hà Hồ là chuẩn nhất. “Nếu mọi người cứ dựa vào quá khứ để đánh giá chị, tôi nghĩ không ai xứng đáng để trở thành thần tượng của ai. Thế nhưng, tôi rất nể phục sự nỗ lực của Hà Hồ, phấn đấu không ngừng, tôi luyện, đầu tư bằng cả cái tâm trong từng công việc chị làm. Chị đã biết biến yếu điểm là giọng khàn nghe còn không ra chữ, sau thời gian dài hơn 10 năm tiến bộ hơn rất nhiều. Không phải ai cũng may mắn được ông trời ban cho chất giọng vàng ngọc, nhưng khi chị cất tiếng hát, nỗ lực của chị đã chạm vào trái tim khán giả, trong đó có tôi”, Dung tâm sự. Độc giả tên Duy khuyên các fan quá khích nên suy nghĩ kỹ hơn, không phải ngẫu nhiên Hồ Ngọc Hà được chọn. Nếu cô không xứng đáng chắc chắn sẽ thua Đông Nhi và Sơn Tùng. “Mỹ Tâm là một tượng đài từ năm trước, nhưng năm nay phải để lớp kế cận tham gia. So với Đông Nhi, Sơn Tùng, Hà Hồ nổi trội hơn hẳn cả về tuổi nghề lẫn bản lĩnh sân khấu nên rất xứng đáng. Những năm kế tiếp, các ca sĩ trẻ, tài năng sẽ có cơ hội như đàn chị. Mọi người nên vì tinh thần dân tộc, bình chọn cho chị ở 2 vòng khu vực và châu lục”, Duy nói. Là người sống 10 năm tại đất nước Philippines, Hà Phạm chia sẻ, cô rất thích phong cách biểu diễn và chất giọng của Sahra, nhưng không vì thế cô ủng hộ một bức thư viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh của một số fan quá khích gửi về ban tổ chức EMA 2014. Nội dung bức thư đã nói về việc họ không hài lòng vì sự thiếu trung thực trong quá trình lựa chọn người đại diện cho Việt Nam, dẫn đến một đề cử sai lầm và đáng thất vọng là hành động rất nông nổi. “Đôi khi cái tôi nên nhường một cái gì đó lớn hơn các bạn ạ. Đất nước, con người Việt Nam không phải là một phần máu thịt của người Việt Nam ư?”, Hà Phạm tâm sự. Nguyễn Huy đồng quan điểm với Hà Phạm bởi anh cho rằng dù ca sĩ nào tham dự giải quốc tế, đối với một người Việt Nam vẫn nên ủng hộ để nước nhà giành chiến thắng. Mỗi ca sĩ đều có điểm tốt và xấu như nhau. Vì vậy, việc gửi một bức thư đến ban tổ chức tự “vạch áo cho người xem lưng” bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh khiến người nước ngoài nghĩ xấu về người Việt. Điều anh chê trách ở một số người hâm mộ có hành động quá đáng là vì sao lại kêu gọi bình chọn cho một ca sĩ nước khác, không ưu tiên cho nước nhà? Giọng hát hay chưa đủ vượt qua ca sĩ quốc tế Mặc dù nhiều người nhận xét chất giọng khàn của Hà Hồ khó nghe, nhưng Quốc Anh nghĩ gu âm nhạc của nhiều người còn bó hẹp quá. Nữ ca sĩ không chỉ có giọng hát khàn riêng biệt mà còn có nhiều giải thưởng cống hiến cho âm nhạc nước nhà. Bây giờ, cô đã được MTV Việt Nam đề cử tham gia tranh giải, mọi người nên chung tay bình chọn cho đại diện của nước nhà mới là điều quan trọng nhất hiện nay.

Hồ Ngọc Hà luôn nổi bật khi xuất hiện trên sân khấu.
Hồ Ngọc Hà luôn nổi bật khi xuất hiện trên sân khấu.

Còn anh Khiêm nói, mỗi chất giọng có một ưu thế riêng, mọi người không thể đánh giá ai hát hay, ai hát không hay theo hướng nghệ thuật. Khán giả nghe nhạc chỉ theo cảm nhận, tranh luận với nhau vì ai cũng lo lắng Việt Nam thua, nhưng đại diện cho một đất nước tham gia thi đấu nên xét nhiều khía cạnh không chỉ chất giọng. Hồ Quyên cũng nghĩ một ca sĩ muốn đại diện Việt Nam góp mặt ở cuộc thi tầm cỡ quốc tế ngoài chất giọng cần có thân hình đẹp, phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Tuy làng nhạc Việt có nhiều người hát hay, nhưng chỉ giọng hát thôi chưa đủ vượt qua ca sĩ quốc tế. Vì vậy, cô thấy Hà Hồ có gần hết những yếu tố để xứng đáng là đại diện nước nhà tham gia cuộc thi. ‘Cuộc sống như một ván cờ tướng, đi sai một bước sẽ không thể rút lại được. Mọi người có quyền bình chọn nhưng không nên làm tổn thương người khác. Phải đặt mình vào ví trí người khác để biết được vấn đề bạn đã làm gây ra ảnh hưởng đến mức độ nào”, anh Hát nói.

Nhật My

Theo Zing.vn