BTS đã sẵn sàng cho việc nhập ngũ, ánh hào quang của nhóm nhạc đình đám Kpop liệu có tắt đi?

  • Trong buổi phỏng vấn với “Sunday Morning”, các thành viên BTS khẳng định đã sẵn sàng cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự sắp tới.

Mới đây, BTS đã tham gia chương trình Sunday Morning của đài CBS, Mỹ. Trong chương trình, các chàng trai đã chia sẻ về những dự án âm nhạc hiện tại cũng như các tour diễn sắp tới. Khi trò chuyện, các thành viên đã được hỏi về “nghĩa vụ quân sự bắt buộc”, đặc biệt là khi thành viên Jinsinh năm 1992, đã cận kề độ tuổi nhập ngũ theo luật định.

BTS đã sẵn sàng cho việc nhập ngũ, ánh hào quang của nhóm nhạc đình đám Kpop liệu có tắt đi? - Hình 1

Các chàng trai của BTS không hề lo lắng về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự mà họ đã sẵn sàng cho điều này. Jin chia sẻ: “Là một người Hàn Quốc, đi nghĩa vụ là điều tự nhiên. Và một ngày nào đó khi được gọi, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận và cống hiến hết mình nơi quân ngũ”.

RM nói thêm: “Chúng tôi chỉ đơn giản là tận hưởng chuyến đi, sống trong khoảnh khắc và đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm”. Đối với BTS, việc đi nghĩa vụ quân sự không phải là điều đáng lo ngại. Các thành viên trong nhóm đều hiểu được ý nghĩa của “nghĩa vụ quân sự bắt buộc” và không có lý do gì để trốn tranh.

BTS đã sẵn sàng cho việc nhập ngũ, ánh hào quang của nhóm nhạc đình đám Kpop liệu có tắt đi? - Hình 2

Thời gian qua, thông tin BTS sẽ được miễn nghĩ vụ quân sự vì thành tích âm nhạc quá lớn tạo nên nhiều tranh cãi. Trong buổi phỏng vấn của Sunday Morning, cách các chàng trai đối diện và trả lời câu hỏi nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. 7 chàng trai BTS đều không hề né tránh hay giấu diếm những câu chuyện liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

BTS đã sẵn sàng cho việc nhập ngũ, ánh hào quang của nhóm nhạc đình đám Kpop liệu có tắt đi? - Hình 3

Theo dự kiến, Jin sẽ là thành viên đầu tiên của BTS nhập ngũ. Thời điểm dự kiến rơi vào nửa cuối 2020 – đầu 2021. Tiếp nối Jin, các chàng trai tiếp theo sẽ nhận được giấy gọi là Suga (1993), J-HopeRM (1994), Jimin V (1995), Jungkook (1997).

Tuy nhiên, việc các thành viên khẳng định sẽ thực hiện đúng kỳ nghĩa vụ quân sự lại khiến cho người hâm mộ có phần lo lắng. Hiện tại, BTS đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, là nhóm nhạc nam đình đám nhất nhì Kpop. Thậm chí, danh tiếng của BTS đã vươn ra thị trường âm nhạc thế giới. Sự kết hợp của cả 7 chàng trai, 7 “mảnh ghép” khác nhau nhưng vô cùng hoàn hảo đã giúp BTS đạt được những thành công như hôm nay.

BTS đã sẵn sàng cho việc nhập ngũ, ánh hào quang của nhóm nhạc đình đám Kpop liệu có tắt đi? - Hình 4

Khi các thành viên lần lượt đi nhập ngũ, BTS sẽ không còn trọn vẹn 7 nhân tố, đây chính là sự ảnh hưởng lớn cho BTS. Người hâm mộ lo sợ rằng việc thiếu đi một thành viên sẽ khiến cho BTS không còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ netizen Hàn, chấm dút thời “hoàng kim” của nhóm. Song, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong âm nhạc của chính mình, BTS chắc hẳn vẫn sẽ tỏa sáng mặc dù không có đủ 7 thành viên.

BTS đã sẵn sàng cho việc nhập ngũ, ánh hào quang của nhóm nhạc đình đám Kpop liệu có tắt đi? - Hình 5

Khoảng thời gian BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự đang đến gần, đồng nghĩa với việc “ngai vàng” của nhóm trên thị trường âm nhạc Kpop hiện nay đang bị đe dọa. Liệu khi BTS hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhóm có tìm lại được ánh hào quang từng có?

Ảnh: Tổng hợp

Theo yan.thethaovanhoa.vn