Bảo Lan: ‘Làm giám khảo phải lường trước việc bị ném đá’

Nhận lời làm giám khảo Cặp đôi hoàn hảo 2014, thành viên nhóm Năm Dòng Kẻ cho biết cô sẽ tiếp thu ý kiến trái chiều từ dư luận một cách điềm tĩnh và khéo léo. – Tôi thấy thú vị và không có áp lực. Khi tham gia một chương trình, bất kể người chơi hay các vị giám khảo đều phải biết mình đang làm gì và lường trước việc bị dư luận ném đá. Tôi cho rằng, bị ném đá hay“tránh” được đá là do mình. Dư luận rất công bằng nên nhiều khi việc bị “trúng đá” làm nhiều người cũng phải giật mình. Khán giả luôn có lý do chính đáng ngoại trừ những thành phần quá khích hùa theo đám đông bất kể đúng sai. Tôi nghĩ ai khi bị ném đá cũng nên xem lại bản thân. Riêng tôi, tôi sẽ làm theo những suy nghĩ dựa trên chuyên môn và hiểu biết của mình một cách công bằng. – Nếu “trúng đá”, chị và nhóm của mình xử lý thế nào? – Trước tiên, chúng tôi sẽ có lời xin lỗi gửi tới khán giả của mình. Sau đó, nhóm sẽ phải ngồi lại nói chuyện với nhau, phân tích để người bị “ném đá” nhìn nhận lại những việc mình đang làm. Nếu thành viên đó có lối sống đi ngược lại với hình ảnh của nhóm đã xây dựng thì bắt buộc chúng tôi phải có những giải quyết nhất định với nhau. Tuy nhiên nếu đó chỉ là những sai lầm nhất thời, nhóm sẵn sàng cùng với thành viên đó hoàn thiện lại bản thân, nhận lỗi với khán giả để cùng nhau vượt qua.

1-8316-1413344717.jpg

Ca sĩ Bảo Lan.

– Khá nhiều người hiện nay hùa theo đám đông bất kể đúng sai để trách cứ nghệ sĩ. Theo chị, vì sao lại có hiện tượng như vậy? – Hiện tượng hùa theo đám đông dâng cao từ khi mạng xã hội phát triển. Có những người đưa ra quan điểm sau khi đã lắng nghe và xem xét kỹ càng mọi sự việc. Nhưng cũng có những người tò mò, thiếu chính kiến, nhìn nhận mọi sự việc một cách qua loa, và lại thích hưởng ứng. Có khi mỗi người chỉ có một câu nói đơn giản thôi nhưng lại vô tình tạo thành quan điểm dư luận. Mạng xã hội ngày nay giúp truyền tải mọi thông tin một cách dễ dàng, nhưng đồng thời nó cũng làm con người ta vội vàng đưa ra bình luận. – Chị thấy sao nếu bị khán giả nhìn nhận sai về mình? – Âm nhạc của mỗi nghệ sĩ đều có lớp khán giả riêng, vì thế tôi không cảm thấy quá buồn khi nhận được những phản hồi từ khán giả đối lập với âm nhạc của mình. Nhưng nếu khán giả của tôi phàn nàn về nghệ thuật, những sản phẩm tâm huyết của tôi thì lúc đó tôi sẽ thật sự buồn. Nghệ sĩ là người của công chúng, là người có ảnh hưởng tới xã hội. Vì thế để được công chúng yêu mến, người nghệ sĩ phải toàn diện cả về chuyên môn lẫn đạo đức. Tôi chưa nghe khán giả đánh giá về lối sống và đạo đức của tôi thế nào, mà thi thoảng tôi chỉ gặp những câu nói bâng quơ, bàn luận về hình thức của tôi như: “Ôi sao mà ở ngoài gầy thế!”, “Sao bé thế” hay là “đàn ông thế”… Sự thật bên ngoài tôi là như thế nên tôi cũng cảm thấy bình thường. Lúc đó tôi sẽ cười và nói: “Lan sống trên tivi mà”. – Người nghệ sĩ cần điên, quái và… bản lĩnh một chút trước dư luận. Chị nghĩ sao về nhận định này? – Theo quan điểm của tôi, yếu tố chính làm nên sự nổi tiếng là tài năng. “Điên” và “quái” là tố chất rất cần thiết của người nghệ sĩ. Tuy nhiên, nó phải được thể hiện trong nghệ thuật và toát ra bên ngoài một cách tự nhiên. Có một số người vì muốn nổi tiếng mà cố gắng gồng mình để trở nên lập dị, thách thức dư luận. Khi bị lên án lại thì đi trên dư luận và phản bác một cách thiếu lý lẽ. Dư luận luôn có những ý kiến trái chiều. Việc đầu tiên theo tôi là phải lắng nghe và nhìn lại mình. Đúng sẽ tiếp thu, sai thì cho qua một cách nhẹ nhàng. Thái độ để tiếp thu dư luận là một điều vô cùng khó, cần sự điềm tĩnh và khéo léo.

2-4962-1413344717.jpg

Ca sĩ Bảo Lan làm giám khảo “Cặp đôi hoàn hảo 2014”.

Hiện có nhiều nhóm hát trẻ xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế về nhạc. Chị nghĩ sao về việc này? – Sự khởi sắc này làm tôi rất tự hào. Nó sẽ tạo ra sự cạnh tranh để đào thải những gương mặt chưa xứng đáng đang tồn tại và tạo nên thái độ tích cực về ý thức cho showbiz. Tôi cảm thấy họ đang giúp chúng tôi góp chung tiếng nói để thay đổi diện mạo, thay đổi cách nhìn nhận về ban nhóm, việc mà chúng tôi đã cố gắng làm trong nhiều năm qua. – Nhóm Năm Dòng Kẻ đã hoạt động gần 10 năm và đang ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp. Quan điểm làm nghề của chị thay đổi thế nào so với trước đây? – Tôi vẫn giữ quan điểm như khi tôi mới vào nghề. Sự thay đổi ở đây chỉ là phải vận động theo thời cuộc. Tôi đã hoạt động với nhóm hơn 10 năm, vẫn giữ ngọn lửa và luôn yêu vẻ đẹp của nhóm hát. Tôi muốn truyền tải tình yêu đó bằng những khía cạnh khác, qua những khả năng mà tôi có được. Tôi và các bạn không thể giữ Năm Dòng Kẻ vĩnh cửu theo thời gian. Chúng tôi đều muốn truyền ngọn lửa âm nhạc ấy tới thế hệ trẻ, mà có lẽ trong nhóm tôi là người đam mê và ước mơ theo nghề nhiều nhất. Chính vì thế, chắc chắn tôi sẽ là người tiếp tục mang ước mơ của Năm Dòng Kẻ và các thành viên trong nhóm đi tiếp con đường nghệ thuật sau này.

Dương Dung

Theo VnExpress