Bằng Kiều lên tiếng về việc làm giám khảo The Voice

Khác hẳn với một Bằng Kiều sang trọng, lãng tử trên sân khấu, Bằng Kiều ở ngoài bình dị đến mộc mạc, chân chất. Hẹn Bằng Kiều phỏng vấn, anh đến trễ 15 phút và nhẹ nhàng cười rồi nói: “Anh xin lỗi bắt em đợi, anh phải làm điếu thuốc lào rồi mới bắt đầu làm việc được nên trễ”. Cuộc trò chuyện mở đầu rất gần gũi, bình dị như chính con người anh. Chào anh Bằng Kiều. Hiện tại có thông tin năm nay anh sẽ ngồi ghế nóng cuộc thi The Voice – Giọng hát Việt. Rất nhiều người mong chờ điều này đấy, có đúng là anh sẽ góp mặt trong bộ tứ quyền lực của sân chơi này không? Tôi nghĩ mình hiện tại chỉ nên dừng lại ở điện ảnh và âm nhạc còn về việc giám khảo tôi vẫn chưa nghĩ đến ít nhất là trong thời gian này. Với vai diễn đầu tiên trong Sơn đẹp trai, anh có cảm thấy hài lòng khi xem bộ phim vào ngày đầu công chiếu? Bản thân tôi khá vui khi ngày đầu tiên công chiếu và nhận được nhiều phản hồi tốt từ các đồng nghiệp, phía truyền thông. Tất nhiên có những lúc chưa tốt nhưng về tổng thể thì tôi khá hài lòng với những gì mình và tập thể đã làm được. Bằng Kiều Cuộc sống của tôi như bức tranh

Bằng Kiều vừa hoàn thành xong vai chính trong Sơn đẹp trai.

Anh không cảm thấy mình hơi mạo hiểm khi chọn lựa vai diễn đầu tiên do một đạo diễn trẻ đảm nhận? Tôi cũng tìm hiểu khá kĩ khi quyết định nhận vai này và biết là Thịnh còn khá trẻ, nhưng trong công việc không chỉ nên nhìn nhận một phía về tuổi tác hay ngoại hình mà quyết định. Tôi luôn tin tưởng những người trẻ như Thịnh. Bản thân anh khi xem cách dựng phim của đạo diễn có hợp lí không? Cũng khá là tương đối, tôi thấy đạo diễn Trương Quang Thịnh dù trẻ nhưng rất nhiệt huyết và có tài năng. Đương nhiên có thể kinh nghiệm chưa nhiều nhưng theo tôi với thời gian gấp rút thì Thịnh đã làm rất tốt so với những gì mà mọi người mong đợi. Khi đóng phim, tôi vướng khá nhiều lịch diễn trong, ngoài nước nên yếu tố thời gian luôn là một áp lực với tôi và Thịnh. Tuy nhiên, tôi không ngờ cách làm việc chuyên nghiệp của Thịnh trong các tình huống cũng như tình tiết quay đã giúp cho ekip hoàn thành phim đúng tiến độ. Chọn cho mình vai diễn bụi bặm, giang hồ, anh có sợ mất hình ảnh lịch lãm, sang trọng từ trước đến nay đang xây dựng không?  Tôi sợ khán giả thấy tôi một màu và sẽ nhàm chán. Nghệ sĩ thì nên thay đổi, biến hóa không chỉ cho khán giả yêu thích mà ngay chính bản thân mình cũng thêm cảm hứng để làm nghề. Khi trên sân khấu tôi sẽ là chính tôi, còn trên phim ảnh tôi phải sống với nhân vật nên việc có xấu xí hơn nữa tôi cũng chấp nhận. Vai diễn Sơn trong bộ phim Sơn đẹp trai có nét gì tương đồng với Bằng Kiều ở ngoài đời thực? Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với những bạn bè khá bụi đời hơi giống trong phim. Ngay cả tính cách của Sơn khi tôi đọc kịch bản đã cảm nhận sự đồng cảm vì cả Sơn hay Bằng Kiều đều rất lạc quan dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Trong phim nhiều cảnh quay khá vất vả, có kỉ niệm nào khiến anh không quên? Nhiều kỉ niệm khiến tôi không quên khi đóng phim này. Đó cũng là lí do tôi không chọn một vai diễn sang trọng mà chọn Sơn đẹp trai vì nó giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Từ việc phải lặn lội xuống khu ổ chuột và sinh sống trong mấy tháng đã là một thử thách với tôi và cả đoàn. Kỉ niệm thì nhiều lắm, đặc biệt là khi quay ở bối cảnh quận 9 dưới đầm lầy. Trời lúc nắng, khi mưa và vệ sinh ở chỗ đầm lầy thì tồi tệ. Lần đầu tiên tôi đã phải lội bùn trong suốt hơn 1 tiếng và khi nhấc chân lên thì cả ekip hốt hoảng vì đỉa bám đầy cả hai chân. Anh mất thời gian bao lâu để cảm nhận được vai diễn? Tôi chỉ mất 3 ngày để cảm và hiểu hơn về Sơn bụi đời, hài hước. Tôi nghĩ vai diễn này dành cho mình và có duyên nên dễ dàng nắm bắt như vậy. Cảm nhận của anh về Lan Khuê như thế nào? Hình ảnh của cả hai hình như hơi khập khiễng? Tôi rất bất ngờ về Lan Khuê vì trước đây chỉ biết cô ấy là người mẫu và cũng tay ngang như tôi bước vào điện ảnh. Thậm chí tôi cũng từng lo lắng nhưng khi làm việc với nhau, Khuê khiến tôi cùng mọi người bất ngờ. Ở Khuê không còn sự kiêu kì như trên sân khấu mà thay vào đó là tiếp thu và hòa nhập cùng cả đoàn. Tôi nghĩ ngoại hình khập khiễng và không liên quan chính là ý đồ của đạo diễn. Trong phim có những cảnh nóng của anh và Lan Khuê, khi quay những phân cảnh như vậy anh có cảm thấy khó khăn không? Thật ra khi quay những cảnh nóng bỏng cùng với Khuê tôi vẫn cảm thấy chưa “nóng” lắm (cười). Khi cô ấy cởi áo trước mặt tôi, đương nhiên tôi cũng là đàn ông nên có chút “xúc động” nhưng những cảm xúc ấy chỉ tồn tại vài giây đầu tiên. Sau đó, mình chuyển biến nó một cách nhẹ nhàng, tự nhiên để cả tôi và Khuê được thoải mái hơn khi đóng phim. Sơn đẹp trai trong phim được nhiều cô gái theo đuổi nhưng chỉ chung tình với một người, vậy có giống với Bằng Kiều ở ngoài đời?  Tôi nghĩ chung tình thì có chứ tôi chưa thấy nhiều cô gái theo đuổi tôi bao giờ cả (cười), toàn “trâu đi tìm cọc”. Trong phim Sơn khá duyên dáng nên được nhiều cô gái tìm đến theo đuổi còn bản thân vẫn yêu đơn phương cô ca sĩ. Khi anh đóng những cảnh tình cảm với diễn viên nữ như vậy, Dương Mỹ Linh có ghen không? Cô ấy còn chỉ tôi đóng như thế nào cho tình hơn chứ chưa hề ghen tuông gì. Trong diễn xuất, Linh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi nên cô ấy hiểu như thế nào là hi sinh cho nghệ thuật, nên tôi cứ thoải mái đóng phim thật tốt thôi. Thậm chí, trong suốt quá trình quay Linh cũng đi theo đoàn phim để giúp đỡ và chăm sóc tôi rất nhiều.

Dương Mỹ Linh là 1 trong 4 người phụ nữ quan trọng của Bằng Kiều.

Hiện tại, qua nhiều thăng trầm, cuộc sống của anh bây giờ có màu sắc gì? Qua nhiều thăng trầm thì bây giờ cuộc sống của tôi nó nhiều màu sắc lắm. Nó giống như một bức tranh, có những mảng tối và sáng khác nhau, thay đổi theo nhiều giai đoạn. Nói chung đó là một bức tranh nhiều màu sắc. Vậy bây giờ nếu kể tên những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời, anh sẽ nói đến ai? Đó là mẹ, Phương Trinh, người quản lý cũng là cháu gái của tôi và cuối cùng là Mỹ Linh. Tôi cảm ơn họ đã ở bên tôi và sát cánh với tôi trên con đường mà tôi đang đi. Có thể có những lúc họ rời xa tôi nhưng những gì họ để lại trên con đường ấy sẽ không bao giờ phai mờ. Cuộc sống của anh tại Mỹ hiện nay ra sao? Tôi vừa xây xong nhà và đây là ước mơ đã ấp ủ từ lâu đến nay đã hoàn thành. Cuộc sống của tôi khá giản dị, hàng ngày ngoài việc đưa con đi học hay đi diễn, tôi dành thời gian để chăm sóc cây Bonsai. Bây giờ tôi đã trồng được hơn 100 cây. Dương Mỹ Linh thời gian gần đây đã chuyển hẳn sang sống cùng anh tại Mỹ, cô ấy có gặp nhiều khó khăn khi bước vào cuộc sống của anh? Tôi nghĩ Linh đã gặp phải nhiều áp lực và tôi trân trọng những gì cô ấy quyết định. Tôi luôn cố gắng để vun vén cho tình cảm của cả hai ngày càng tốt đẹp. Hằng ngày Linh nấu cơm thì tôi phụ cô ấy rửa chén. Cô ấy trồng rau thì tôi xới đất. Cả hai đã trải qua nhiều biến cố trong quá khứ nên luôn trân trọng hiện tại. Mẹ có phản ứng như thế nào trong chuyện tình cảm của anh và Dương Mỹ Linh? Tôi vui vì mẹ và các con luôn hiểu và thông cảm. Đặc biệt là mẹ tôi tuy lớn tuổi nhưng bà luôn quan tâm đến suy nghĩ của con cũng như chu toàn chuyện trong gia đình để tôi có thể chú tâm vào công việc. Hiện tại có nhiều tin đồn về chuyện Dương Mỹ Linh mang thai, đây có phải là sự thật? Chuyện con cái là duyên nên tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện này. Liệu sẽ có một đám cưới trong tương lai? Thời gian sẽ trả lời, tôi không muốn nói trước bất cứ điều gì vì “nói trước bước không qua”. Ba cậu con trai của anh rất đáng yêu và lém lỉnh, anh có dự định sẽ cho các con theo nghề của cha? Thật ra cậu con trai đầu tiên Beckham đã có khuôn mặt và ngoại hình khá giống bố. Bên cạnh đó, Beckham còn thích hát và đam mê nghệ thuật nên tôi khá kì vọng cháu sẽ theo nghiệp bố. Hai cậu còn lại vẫn còn nhỏ nên chưa thể hiện nhiều khả năng lắm. Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Huyền Thương

Theo Đất Việt