Bạch Yến làm show kỷ niệm 58 năm ca hát

Danh ca làm liveshow nhạc đầu tiên trong đời với chủ đề “Đêm đông”. Trước năm 1975, danh ca Bạch Yến nổi danh với ca khúc Đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Bà là ca sĩ đầu tiên đã chuyển ca khúc này từ điệu tango (điệu nhạc gốc của ca khúc) sang slow rock. Vì vậy, ca khúc đến gần hơn với khán giả. “Tôi hát Đêm đông khi vừa tròn 15 tuổi. Tôi tự ý chuyển điệu và nó đã gắn liền suốt đoạn đường dài cho đến hôm nay. Chính vì vậy, tôi chọn tên bài hát làm chủ đề của liveshow”, nữ ca sĩ nói. Những ca khúc gắn bó với Bạch Yến như: Cho em quên tuổi ngọc, Đêm đông, Duyên kiếp, Đi với tôi đến chân trời xa, La vie en rose, If you go away…. sẽ được trình diễn trên sân khấu.

1-5000-1416881382.jpg

Danh ca Bạch Yến.

Bạch Yến tên thật là Quách Thị Bạch Yến. Bà sinh năm 1942 tại Sóc Trăng. Tên tuổi của bà nổi danh từ trước năm 1975. Sau khi định cư ở Mỹ, bà rất hiếm khi về nước. Vài lần trở về, bà chỉ hát ở phòng trà để gặp lại khán giả thân quen. Đầu năm 2014, lần đầu tiên bà xuất hiện trên truyền hình trong “Tình khúc vượt thời gian”. Nữ ca sĩ cho biết, vì để tỏ lòng trân trọng và muốn khán giả hài lòng, bà luyện thanh mỗi ngày. “Sáng uống một lít rưỡi nước, ăn sáng rồi đi bộ 4km. Dù trời nắng, mưa, tuyết, tôi vẫn đi. Trở về nhà với mồ hôi ướt đẫm áo nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình tràn trề năng lượng, hạnh phúc và yêu đời hơn”, Bạch Yến chia sẻ. Bạch Yến là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất xuất hiện trên chương trình Ed Sullivan Show nổi tiếng của Mỹ năm 1965, từng hát nhạc phim Hollywood The Green Berets… Bà cũng cùng chồng là giáo sư Trần Quang Hải – con trai giáo sư Trần Văn Khê – mang âm nhạc dân tộc Việt Nam đi biểu diễn trên 70 nước. Liveshow “Sol vàng” với nhân vật Bạch Yến diễn ra ngày 13/12 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM.

Tâm Giao

Theo VnExpress