Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu

Trong live show 7 của The Remix, nữ ca sĩ hóa thân vào hình tượng một cô gái tuổi teen, có mối tình đẹp với hot boy Quang Đăng.

Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Trong live show 7 của The Remix với chủ đề rock diễn ra tối 28/2 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM),Maya thể hiện 3 ca khúc Tìm – Yêu – Sau tất cả. Bà mẹ một con “teen hóa” khi trở thành cô gái trẻ, có mối tình đẹp như mơ với “soái ca” Quang Đăng. Thậm chí, họ còn dành cho nhau nụ hôn trên sân khấu trực tiếp.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Lưu Thiên Hương khen bản phối electro sound được thực hiện rất cẩn thận. Dương Khắc Linh góp ý tiết mục của Maya giống một liên khúc hơn là bản mashup. Do đó, anh cần sự sáng tạo hơn. Đồng tình, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng cho biết tiết mục nằm ở mức được chứ chưa hay.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Bản mashup Chỉ là giấc mơ – Góc tối của Ngô Kiến Huy được mở đầu khá êm dịu với tiếng đàn piano. Sau đó, tiết tấu được đẩy mạnh, dồn dập và mạnh mẽ với âm thành từ guitar điện. Là ca sĩ của nhạc pop nhưng chàng Bắp biến cách mang không khí rock vào ca khúc của mình với cách hát gằn giọng.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Nhóm được khen ngợi sự mạnh dạn làm mới mình chứ không đi vào lối mòn. Võ Thiện Thanh đánh giá đây là phần thi ấn tượng nhất của Ngô Kiến Huy từ trước đến nay cũng như bản phối hay nhất của DJ Phúc Thiện. Nguyễn Hải Phong cũng cho biết anh rất “sướng” khi thưởng thức tiết mục này, nhưng chàng Bắp hát sai một vài nốt.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Big Daddy và Justatee mang đến ca khúc mang âm hưởng pop rock – Nơi đó. Tiết mục không quá ồn ào, gào thét mà khá sâu lắng, nhóm cũng không dàn dựng vũ đạo.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Dương Khắc Linh khen bài hát hay, nhưng độ remix chỉ nằm trong phần âm thanh của trống nên anh chưa cảm thấy hài lòng.  Nữ nhạc sĩ nhận xét tiết mục hơi dàn trải, nên dùng nhiều âm thanh guitar nặng hoặc lên tông hơn để tạo điểm nhấn.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Soobin Hoàng Sơn chọn 2 ca khúc rock khá nổi tiếng là Rêu phong – Tìm lại để trình diễn. Tài năng của producer Rythnastic biến tiết tấu liên tục biến đổi rất thú vị và ấn tượng.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đánh giá cách chọn bài hát rất phù hợp. Tuy nhiên, nếu như bài Rêu phong chọn âm vực hợp lý, có cao trào thì sang bài thứ 2 không có sự đổi mới. Lưu Thiên Hương chưa ưng ý bản phối khiến cảm xúc bị trôi tuột, thiếu chất rock. Với cô, bài thi chỉ ở mức an toàn.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Team Noo Phước Thịnh biểu diễn ca khúc Cảm xúc khác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Tiết mục không đậm chất rock mà mang giai điệu pha chút pop nhẹ nhàng, bắt tai hơn. Ca khúc giúp nam ca sĩ khoe chất giọng đẹp và truyền cảm.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá đây là bản pop đẹp và hay, phù hợp với dàn dựng đám cưới, tuy nhiên bản phối không chất lượng như những gì mà SlimV từng làm trước đây. Dương Khắc Linh nói ngắn gọn: “Tiết mục êm từ đầu đến cuối”. Anh nhắc Noo ban đầu hát hơi phô nhưng về sau chuẩn hơn.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Nhóm Hương Tràm thể hiện chất giọng nội lực và cháy bỏng trong ca khúc Tâm hồn sỏi đá của Trần Lập. Bản phối khoác lên chiếc áo mới cho ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Lưu Thiên Hương nhấn mạnh đây là tiết mục “Quá hay” từ ca sĩ chính đến âm nhạc. Còn Dương Khắc Linh bị nỗi da gà với bản phối đầy mới mẻ, liên tục đưa ra những đoạn khác nhau, đầy bất ngờ và hoàn hảo. Nguyễn Hải Phong đánh giá tổng thể tiết mục đúng đề tài, âm nhạc rõ ràng, sáng tạo trong nhịp và dàn dựng.
Bà mẹ một con Maya khóa môi trai đẹp trên sân khấu
Sau live show 7, nhóm của Big Daddy và Justatee phải ra về với tổng điểm quy đổi thấp nhất.

Phương Giang

Theo Zing