Angela Phương Trinh: ‘Trường Giang không rời mắt khỏi tôi’

“Anh Giang là một người rất ga-lăng nên chắc sẽ dễ khiến các cô gái rung động”- Angela Phương Trinh tâm sự.

Thời gian qua, Angela Phương Trinh đã có sự chuyển hướng hình ảnh tích cực và hầu như không vướng phải một scandal nào. Trong năm 2016, “bà mẹ chí” sẽ trở lại lĩnh vực phim ảnh với hai bộ phim sắp ra rạp là “Taxi, em tên gì” và “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ”. Hôm qua 19.2, nữ diễn viên xinh đẹp đã có cuộc gặp gỡ đầu năm với chúng tôi và chia sẻ về công việc, cuộc sống cũng như chuyện tình cảm của mình gần đây.

– “Biết chết liền” là bộ phim cuối mà Phương Trinh tham gia nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Chị kỳ vọng gì về hai bộ phim sắp ra mắt trong năm 2016?

Tôi luôn nghiêm túc trong tất cả các công việc của mình. Vai diễn nào tôi đã nhận thì sẽ cố gắng hết sức để không phải hối tiếc. Với Biết chết liềncũng vậy, tuy nhiên, khi bộ phim lên sóng lại gặp trục trặc, bị cắt nhiều cảnh, nhân vật của tôi không trọn vẹn và cũng không có nhiều đất để diễn. Tôi đã nghỉ 2 năm qua không nhận thêm bất kỳ dự án phim nào dù lời mời từ các đạo diễn lớn vẫn rất nhiều.

Với hai bộ phim ra mắt trong năm nay, tôi đã lựa chọn rất kỹ nên đặt rất nhiều tâm huyết. Đặc biệt là vai diễn Bình Chi trong phim Taxi, em tên gì? là nhân vật có tính cách đặc biệt mà tôi chưa từng thử sức.

Hầu hết từ trước đến giờ đạo diễn vẫn chỉ mời tôi đóng những vai tiểu thư, nữ tính, dịu dàng nhưng vai nữ tài xế cá tính lại là một thử thách rất lớn. Tôi đã dành thời gian nghiên cứu vai diễn này rất nhiều, thậm chí đi học lái xe taxi cổ số sàn và học sửa xe. Tôi muốn mình nhập tâm vào nhân vật để diễn xuất mà không cần nhờ đến bất kỳ ai đóng thế cảnh nào của mình cả.

angela phuong trinh: "truong giang khong roi mat khoi toi" hinh anh 1

Phương Trinh dành một năm im ắng để tập trung cho phim ảnh

– Không nhận lời đi diễn ở bar, thỉnh thoảng mới dự sự kiện và dành thời gian tham gia phim, thu nhập của chị có bị ảnh hưởng?

Đúng là có rất nhiều quán bar mời tôi đến biểu diễn với cát-sê rất cao lên đến trăm triệu nhưng tôi không nhận lời. Một phần vì bận lịch quay phim, muốn dành thời gian hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình, còn một phần cũng là vì tôi chưa có sản phẩm âm nhạc gì mới.

Bây giờ tôi làm gì cũng muốn đầu tư mọi thứ nghiêm túc. Thế mạnh của tôi vẫn là diễn xuất, mọi người xung quanh cũng khuyên làm tốt gì nhất thì nên ưu tiên hơn.

Thực ra, tôi không biết cát-sê của diễn viên khác thế nào nhưng tôi nghĩ thù lao đóng hai phim vừa qua của mình được trả cao. Tôi không tiện tiết lộ nhưng nếu chị hỏi được phía nhà sản xuất đồng ý trả lời thì có thể biết được.

Tôi nghĩ cát-sê đã nhận được đủ để bản thân dành thời gian trọn vẹn cho phim mà không cần lo lắng nhiều về cuộc sống. Ngoài ra, từ khi tôi thay đổi hình ảnh, các nhãn hàng tìm đến cũng nhiều hơn, đi dự sự kiện cũng có cát-sê cao nên tôi vẫn ổn với mọi thứ.

– Năm qua, chị chuyển hướng hình ảnh dịu dàng, kín đáo hơn. Sự “lột xác” này mang đến những thay đổi như thế nào?

Tôi thấy mọi người quý mến và tôn trọng mình hơn. Trước đây, ở cái tuổi nổi loạn tôi làm những điều mình thích và không suy nghĩ được sâu xa. Sau nhiều biến cố xảy đến, đặc biệt là từ Bước nhảy hoàn vũ, tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều.

Ngày trước phía dưới mỗi tin bài của tôi đều là bình luận chửi bới, chê trách. Bây giờ, hầu hết đều khen, cùng lắm chỉ có vài bình luận mang tính “GATO” thôi.

Hơn một năm nay tôi cũng không đi bar chơi như trước mà cùng lắm chỉ xuất hiện ở những bữa tiệc sinh nhật của bạn bè. Thời gian bình thường tôi chỉ ở nhà rồi đi quay phim. Không hiểu sao mình lại thay đổi như vậy, có lẽ ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống, con người ta cũng khác đi.

Khi quay phim, mọi người cũng rất dè chừng tôi vì những scandal trước đó, nghĩ chắc tôi vào đoàn sẽ gây loạn, hết cặp kè người này đến người kia. Thế nhưng sau khi phim đóng máy, tất cả thành viên trong đoàn đều quý mến tôi, khiến tôi rất vui.

Mọi người đều nhận xét tôi làm việc nghiêm túc và hết mình. Tôi không để mình xảy ra bất kỳ mối quan hệ tình cảm với ai trong đoàn. Tôi thấy mình chỉ cần cố gắng thì chắc chắn có ngày những người xung quanh sẽ ghi nhận thôi.

angela phuong trinh: "truong giang khong roi mat khoi toi" hinh anh 2

Hình ảnh gần đây của Angela Phương Trinh được nhiều lời khen ngợi

– Bận rộn với lịch phim suốt năm qua vậy chị có dành thời gian cho chuyện tình cảm?

Hiện tại thì tôi không quen ai cả. Sau những ồn ào trước đây, tôi dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Không phải là mình chủ động không hẹn hò mà là không có thời gian.

Người theo đuổi thì vẫn vậy, quà của những người tán tỉnh mình tặng cũng chất đầy nhưng tặng thì mình nhận vậy thôi, chứ chấp nhận lời tỏ tình của ai cả. Họ tặng được một thời gian mình không đáp lại thì cũng ngưng rồi (cười lớn). Tôi có nhiều kỳ vọng trong năm 2016 này khi những thay đổi hình ảnh của mình bắt đầu có kết quả tốt.

– Chị nhận xét sao về bạn diễn Trường Giang khi gần đây anh ấy vướng phải không ít scandal tình cảm?

Anh Giang là một rất chu đáo. Trên phim trường ai cũng thấy tôi được anh ấy chăm sóc hết lòng. Suốt thời gian quay phim, không giây nào trong suốt 24h anh rời mắt khỏi tôi. Anh ấy luôn ở bên cạnh để giúp đỡ tôi nhiệt tình.

Những hành động của anh Giang khiến tôi cảm kích như nhường ghế cho tôi ngồi còn mình thì lại ngồi dưới đất rất thoải mái. Anh cũng chỉ dẫn tôi những “mảng miếng” hài còn tôi thì giúp anh những kinh nghiệm ở điện ảnh của mình. Anh em hỗ trợ lẫn nhau nên cũng thân thiết.

Chúng tôi cũng có một vài cảnh thân mật kể cả cảnh hôn. Tuy nhiên, sau khi quay phim xong thì anh Giang cũng rất bận rộn, tôi và anh cũng chưa gặp lại nhau sau đó.

Tôi không rõ về những ồn ào gần đây của anh Giang nhưng anh ấy là một người rất ga-lăng nên chắc sẽ dễ khiến các cô gái rung động. Trong suốt quá trình quay phim thì anh ấy làm việc rất nghiêm túc, cũng không có bất kỳ cô bạn gái nào của anh đến phim trường cả.

angela phuong trinh: "truong giang khong roi mat khoi toi" hinh anh 3

Angela Phương Trinh tránh các tin đồn tình cảm với đồng nghiệp nam

– Gần đây chị quay phim với hai diễn viên nam đều đào hoa là Mạc Hồng Quân và Trường Giang. Chị có bị rung động trước ai không?

Anh Trường Giang là một người rất ngọt ngào, chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng lại không phải mẫu người trong mộng của tôi. Tôi không bị say lòng bởi những người đàn ông nói lời ngọt ngào mà thích người ít nói, trầm tính và mạnh mẽ.

Mạc Hồng Quân thì ngược lại với anh Giang nhưng tính cách khá trẻ con. Tôi vẫn thích một người chững chạc và điềm đạm. Hơn nữa, vai diễn của tôi với Mạc Hồng Quân trong phim không có nhiều cảnh bên nhau như với anh Giang. Vậy nên sau khi quay phim, tôi chẳng nảy sinh tình cảm với nam diễn viên chính nào (cười).

Linh Võ – Ảnh: Thắng Đặng

Theo Dân Việt