7 thảm họa thẩm mỹ ở Hollywood

Michael Jackson, Donatella Versace, Jocelyn Wildenstein… đều bị biến dạng do ‘nghiện’ dao kéo.

2_1408617493.jpg

Mái tóc đen xù, chiếc mũi to và làn da nâu là đặc điểm nổi bật của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson khi còn ở tuổi niên thiếu. Tuy nhiên, do ghét chiếc mũi thấp bè nên danh ca đã thực hiện ca thẩm mỹ đầu tiên vào năm 1979 nhằm tạo sống mũi cao, thon hơn và từ đó gương mặt giọng ca Thriller cũng biến đổi hoàn toàn. Pamela Lipkin, bác sĩ phẫu thuật ở New York tiết lộ Michael Jackson nhờ cậy đến dao kéo từ khi còn ở tuổi teen và chỉnh sửa hầu hết mọi chi tiết như lông mày, làm cằm, má và thậm chí là tẩy da trắng sáng hơn.

a_1408675068.jpg

Chân dài người Anh Alicia Douvall đã thực hiện tổng cộng 350 cuộc phẫu thuật nhằm đại tu nhan sắc toàn diện do muốn có được sắc đẹp và các số đo hình thể lý tưởng giống búp bê Barbie. Số tiền cô vung vào những lần sửa má, ngực, mũi, môi, tai… rơi vào 1,5 triệu bảng Anh (462 triệu đồng). Hậu quả của việc lạm dụng này là mặt cô bị biến dạng nghiêm trọng, khuôn ngực cũng to quá khổ và méo xẹo. Người mẫu “nghiện” dao kéo đến mức con gái đã nói với cô rằng: “Hoặc mẹ dừng thẩm mỹ hoặc con sẽ bỏ nhà đi”.

1_1408616733.jpg

Nhà hoạt động xã hội Jocelyn Wildenstein cũng là một trong những phụ nữ bị ám ảnh bởi dao kéo. Ngoài chiếc mũi còn nguyên vẹn thì hầu hết các chi tiết trên khuôn mặt đều đã qua chỉnh sửa. Kết quả là của việc lạm dụng thẩm mỹ là môi phù nề, mặt và đặc biệt là đôi mắt sập sệ, da nhăn nheo. Tổng chi phí cho cuộc đại tu nhan sắc này rơi vào khoảng 4 triệu USD (84 tỷ đồng).

7_1408616740.jpg

Nhà thiết kế thời trang, phó tổng giám đốc tập đoàn danh tiếng Versace, Donatella Versace là một trong những nạn nhân của việc lạm dụng dao kéo. Mặc dù chưa bao giờ lên tiếng về việc trùng tu nhan sắc nhưng các thay đổi quá rõ rệt khiến bà bị liệt vào danh sách một trong những thảm họa thẩm mỹ đương đại. Theo nhận định của các bác sĩ phẫu thuật ở New York, bà đã nâng mũi, bơm môi, căng da mặt, tiêm chất độn và botox. Mặc dù tốn khoản tiền khổng lồ vào các ca chỉnh sửa nhưng kết quả đôi môi phình to, chiếc mũi bị hẹp ở phần cánh, cơ mặt khó cử động và biểu cảm là những điểm khiến khuôn mặt bà biến dạng.

4_1408616733.jpg

Vợ cũ của ông vua nhạc Rock & Roll Elvis Presley, Priscilla Presley, là nạn nhân của vụ lừa đảo tiêm botox tai tiếng. Thay vì sử dụng botox có có giá trị từ 300-500 USD/ lần (6-10 triệu đồng) theo như thỏa thuận ban đầu thì bác sĩ người Argentina, Daniel Serrano, đã dùng silicon chất lượng thấp – nguyên liệu bôi trơn các bộ phận ôtô. Và hậu quả là khuôn mặt của bà bị chảy xệ, đôi môi méo mó đến mức ăn uống, cử động, nói cười đều đau và khó khăn.

6_1408616733.jpg

Người dẫn chương trình Fashion Police Joan Rivers thừa nhận từng trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật thẩm mỹ ở mũi, mắt, môi, đường xương hàm và tiêm botox. Mặc dù việc này giúp bà trẻ hơn sơn với tuổi 81 nhưng đôi môi sưng phù, cơ mặt khó chuyển động và biểu cảm khiến bà giống như một bức tượng xấu xí.

8_1408616740.jpg

Jackie Stallone – bà mẹ 93 tuổi của nam diễn viên, đạo diễn tài năng Sylvester Stallone – “được” lọt vào top 10 người phụ nữ xấu nhất trên thế giới bởi việc lạm dụng dao kéo. Mặc dù có phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu nhưng ngược lại, khuôn mặt của bà luôn khiến người đối diện phải hốt hoảng. Theo ước tính, Jackie Stallone tiêu tốn khoảng 70.000 bảng Anh (2,3 tỷ đồng) cho các ca bơm môi, tiêm botox, làm mắt nhưng kết quả không được như ý. Chia sẻ trên tạp chí Reveal, Jackie thừa nhận, số lần bà can thiệp phẫu thuật trên gương mặt không thể đếm xuể và tự nhận mình “giống như một con sóc chuột với cái miệng đầy hạt óc chó”.

Lê Hằng

Theo Ngôi Sao