5 ngày dạo phố mỏi chân của Angela Phương Trinh ở Seoul

Trong chuyến công tác ngắn ngày tại thủ đô Hàn Quốc, Angela Phương Trinh thử những món nổi tiếng ở đây như bạch tuộc sống, gà nướng, kem hoa hồng...

Angela Phương Trinh tới xứ sở kim chi từ 15-19/4, trong chuyến công tác theo lời mời của đài MBC World. Thời tiết mát mẻ và không khí tại Seoul mang lại cho cô những trải nghiệm tuyệt vời.
5 ngay dao pho moi chan cua Angela Phuong Trinh o Seoul hinh anh 2
Cô ở tại một khách sạn nằm ngay tại trung tâm mua sắm sầm uất Myeongdong. Đây là con đường mỹ phẩm, thời trang, thức ăn đường phố nổi tiếng, thích hợp để mua quà tặng gia đình và bạn bè. Đây cũng là nơi các tín đồ thời trang hội ngộ mỗi năm 2 lần khi diễn ra Seoul Fashion Week. Theo gợi ý của cô, mọi người nếu tới đây hãy ăn kem hoa hồng, uống nước lựu, gà nướng, tokbokki… 
5 ngay dao pho moi chan cua Angela Phuong Trinh o Seoul hinh anh 3
Điểm thú vị trong chuyến đi lần này là cô di chuyển toàn bộ bằng tàu điện ngầm. Angela Phương Trinh hòa vào dòng người tấp nập cư dân Seoul và hiểu hơn về văn hoá hàng ngày của mọi người ở thành phố này. Sau buổi chụp ảnh tại Dongdaemun, Trinh cùng ê-kíp đi ăn món bạch tuộc sống, được bán phá phổ biến trong các nhà hàng thịt nướng tại Hàn Quốc. Cô chỉ ăn được xúc tua bạch tuộc và cho rằng món này không quá ngon. 
5 ngay dao pho moi chan cua Angela Phuong Trinh o Seoul hinh anh 4
Ngày thứ 2, Angela Phương Trinh thực hiện những buổi chụp ảnh đầu tiên của cô tại Seoul, vừa thể hiện phong cách thời trang Trinh theo đuổi, vừa để giới thiệu về bộ sưu tập IT Girl ra mắt ngày 23/4 của Trinh. Cô đã đi khắp các con phố tìm kiếm những góc phố đẹp để thực hiện bộ ảnh lần này.
5 ngay dao pho moi chan cua Angela Phuong Trinh o Seoul hinh anh 5
Buổi chiều, nữ diễn viên tới Gyeongbokgung, mặc bộ hanbok truyền thống của Hàn Quốc. Cô cho rằng đây là một trong những địa điểm “phải đến” khi tới Seoul. Vào đây ngoài việc tham quan, du khách có thể thân thành các cô gái Hàn trong trang phục truyền thống của xứ kim chi. 
5 ngay dao pho moi chan cua Angela Phuong Trinh o Seoul hinh anh 6
Sáng ngày thứ 3 tại Seoul, Trinh cùng hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito có lịch gặp đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim “She Was Pretty” tại đài MBC World. Vừa đặt chân đến MBC, Trinh bị choáng ngợp trước quy mô của đài truyền  hình lớn nhất nhì xứ kim chi. Nơi đây tập trung nhiều trường quay, phim trường cùng nhiều thiết bị quay hình hiện đại, trường quay rộng lớn để dựng nhiều bối cảnh khác nhau cùng một lúc.
5 ngay dao pho moi chan cua Angela Phuong Trinh o Seoul hinh anh 7
Ngày thứ 3 cũng là ngày Trinh được một bạn đang sống và làm việc ở Hàn Quốc được đưa đi ăn món gà nổi tiếng. Mọi người quây quần bên nhau giữa lòng thành phố Seoul khi thời tiết đang lạnh dần. Trinh chia sẻ lúc này cô cảm thấy rất nhớ gia đình.
5 ngay dao pho moi chan cua Angela Phuong Trinh o Seoul hinh anh 8
Ngày thứ 4, Trinh được đưa đến trường quay phim cổ trang của MBC World, cách khá xa trung tâm thành phố. Đây là nơi thực hiện rất nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng như Hoàng hậu Ki, Mặt trăng ôm mặt trời…, có diện tích gần 3 triệu m2, được xây dựng từ năm 1987 và hoàn thiện dần tới thời điểm hiện nay. Năm 2011, trường quay mới chính thức mở cửa đón du khách. Angela Phương Trinh cho biết “choáng ngợp” là từ đúng nhất để miêu tả cảm xúc của cô khi đặt chân đến đây. 
5 ngay dao pho moi chan cua Angela Phuong Trinh o Seoul hinh anh 9
Tối hôm đó, cô cùng mọi người dành thời gian đi mua sắm, dạo các con phố của Myeongdong, tranh thủ mua thêm nhiều mặt nạ, mỹ phẩm về cho bạn bè, người thân. Họ mua sắm tới nửa đêm và chạy vội lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày.
5 ngay dao pho moi chan cua Angela Phuong Trinh o Seoul hinh anh 10
Sáng sớm ngày thứ 5 ở Seoul, Trinh đã dậy rất sớm để dọn dẹp đóng gói hành lý, phải vất vả lắm mới cho hết tất cả những gì đã mua ở Seoul vào vali. Trinh đi bộ ra tuyến xe bus dẫn tới sân bay Incheon. Tuyến số 6015 đi thẳng từ khách sạn đến sân bay, các bác tài xế rất lịch sự, dịch vụ tiện lợi, với giá 60.000 won. Angela Phương Trinh cho biết trong mắt cô, Seoul rất đẹp, lãng mạn, và cô luôn mong ước quay lại.

Ánh Ngọc

Theo Zing