4 thí sinh khiến khán giả ‘nhớ mãi không quên’ vì hát… quá dở

Thay vì được nhớ đến bằng tài năng, những thí sinh như Diệu Linh, Huỳnh Anh… lại gây ấn tượng qua phần thi mờ nhạt, thậm chí bị chê là thảm họa. Diệu Linh – Ngôi sao Việt Ngôi sao Việt đã kết thúc chặng đường dài để tìm ra người chiến thắng với giải thưởng lên tới 7 tỷ đồng, thế nhưng, dư âm về cuộc thi này dường như vẫn còn đọng lại tại làng nhạc Việt. Điều khiến người ta nhớ đến Ngôi sao Việt không chỉ là cách thức tổ chức, giải thưởng khổng lồ… mà còn bởi sự xuất hiện của những thí sinh bị cho là “thảm họa âm nhạc”.

4 thí sinh khiến khán giả ‘nhớ mãi không quên’ vì hát quá tệ

Để chọn ra top 4 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài trong liveshow chung kết, top 6 Ngôi sao Việt đã phải trải qua phần thi Ca khúc có ý nghĩa nhất đối với tôi. Hai thí sinh yếu nhất trong top 6 là Thuý Vy và Diệu Linh tiếp tục bị chỉ trích và nhận về “cơn mưa” lời chê trách từ những người cầm cân nảy mực.  Trong khi Thúy Vy bị đánh giá là phản tác dụng và chỉ được 356 điểm thì Diệu Linh còn thê thảm hơn. Dù đã có những cố gắng nhưng Diệu Linh không thể thay đổi được chất giọng quá yếu của mình. Linh hát Áo xanh (Hồ Hoài Anh) với rất nhiều thiếu sót khiến người xem cảm thấy nặng nề và lo lắng không biết thí sinh này có hoàn thành được phần thi hay không. Giám khảo Choi Gap Won nhận xét, Linh “không nên cảm thấy quá khó khăn khi hát những bài thế này”. Thậm chí, nhiều khán giả khi xem lại phần thi của Diệu Linh còn bày tỏ thái độ mong muốn cô sớm bị loại, để về nước song ca với… hiện tượng Lệ Rơi. Huỳnh Anh – Học viện ngôi sao Cùng thời điểm lên sóng với Ngôi sao Việt là chương trình Học viện ngôi sao, so về cơ cấu giải thưởng, Ngôi sao Việt hơn đứt Học viện ngôi sao, thế nhưng, nếu nói về khoản thí sinh “thảm họa” thì chắc chắn đây là 2 đối thủ ngang tài ngang sức. 4 thí sinh khiến khán giả ‘nhớ mãi không quên’ vì hát quá tệ Nếu Ngôi sao Việt có Diệu Linh được nhớ mãi như một thảm họa âm nhạc trên sóng truyền hình thì Học viên ngôi sao Huỳnh Anh. Đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, đó là những gì người ta ấn tượng ở Huỳnh Anh. Thế nhưng, đến với một cuộc thi hát, Huỳnh Anh còn cần rất nhiều yếu tố ngoài vẻ ngoài điển trai, trong đó quan trọng nhất phải kể đến giọng hát. Dù đã nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, thế nhưng, qua những vòng thi, giọng hát của Huỳnh Anh không cải thiện nhiều. Thậm chí, trong vòng sing-off, khi thể hiện ca khúc I love you, chàng hot boy tiếp tục gây nên những tranh luận trên ghế nóng của các chuyên gia cũng như cư dân mạng về giọng hát và cách phát âm tiếng Anh. Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, nếu Huỳnh Anh trình bày ca khúc I love you như thế, dù có đẹp trai đến mấy thì các cô gái thì cũng sẽ chạy mất vì hoảng sợ. Trong khi đó, nữ ca sĩ Phương Linh trấn an anh rằng tình yêu là điều rất mù quáng và chính vì vậy, những ai yêu mến Huỳnh Anh vẫn sẽ tiếp tục bình chọn cho chàng trai này. Quân Kun – Vietnam Idol 2013 Trước khi tìm ra những tài năng âm nhạc thực sự, Vietnam Idol thường xuyên khiến khán giả cười nghiêng ngả vì những phần thi… thảm họa. Mà trong số này, có lẽ cái tên đáng nhớ nhất chính là Quân Kun.

4 thí sinh khiến khán giả ‘nhớ mãi không quên’ vì hát quá tệ

 Là thí sinh nổi bật nhất về khoản… thảm họa trong vòng Audition năm 2013, Nguyễn Hoàng Mỹ (Quân Kun) dự thi với tiết mục Cánh buồm phiêu du. Sau màn biểu diễn “bản năng” với giọng hát tệ và không rõ nguyên âm, phụ âm, thí sinh Quân Kun đã quỳ gối xin BGK một cơ hội mà theo thí sinh này là “cơ hội làm lại cuộc đời”. Trước tình huống ấy, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã cho rằng: “Mình là thanh niên, mình đang thi vào đây để làm nghệ sỹ, ca sỹ. Cái quan trọng nhất ở đây là khả năng chứ không phải là một cuộc xin cho, mình xin cho mà không xứng đáng thì nó cũng vậy. Mạnh Quân – Vietnam Idol 2012 Nếu Quân Kun là cái tên “sáng giá” nhất Vietnam Idol 2013 thì người tiền nhiệm về mặt thảm họa của thí sinh này có lẽ là Quốc Trung trong chương trình năm 2012.

4 thí sinh khiến khán giả ‘nhớ mãi không quên’ vì hát quá tệ

Đặt quyết tâm rất cao sẽ “đốt cháy cả 3 vị giám khảo” với tiết mục Nối vòng tay lớn, thế nhưng thí sinh Tô Mạnh Quân cùng màn trình diễn của anh tại vòng thử giọng miền Bắc lại trở thành nỗi ác mộng và khiến cả nhạc sĩ Quốc Trung phải buộc miệng “nói bậy” vì bực mình trước chuyện thí sinh này mắc một lỗi phát âm khá sơ đẳng. Khi trình bày, thí sinh này liên tục hát “n” thành “l”, nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng đó hoàn toàn là lỗi cơ bản của người hát. Mặc dù các giám khảo đã dừng màn trình diễn của thí sinh này lại để chỉnh sửa nhưng Mạnh Quân vẫn tiếp tục hát sai và đành ngậm ngùi ra về.

 Tú Trí

Theo Đất Việt