11 trào lưu mốt quái dị trên sàn diễn Thu Đông 2015

Áo trong suốt lộ ngực trần, đeo phụ kiện kỳ quái, giày lông rườm rà… là những xu hướng lập dị được một số nhà mốt đẩy mạnh qua bốn Tuần thời trang lớn nhất thế giới.

Trên sàn diễn Thu Đông năm nay, các nhà thiết kế cho người mẫu đeo nhiều thứ lạ lùng trên mặt. Givenchy để người mẫu đeo khuyên ngọc trai đầy mặt theo phong cách Chola thời Victoria. Người mẫu của Jacquemus che mặt bằng bìa giấy đục lỗ. Còn các cô gái của A.F. Vandevorst đeo khẩu trang và mặt nạ lưới.
Trào lưu mặc áo trong suốt hoặc cắt khoét để lộ ngực trần được Gucci, Nina Ricci, Acne, Saint Laurent và tai tiếng nhất là Jacquemus lăng xê…
Từ nhiều năm gần đây, xu hướng bất đối xứng vẫn đang phát triển và chưa có dấu hiệu thoái trào trong mùa Thu Đông sắp tới. Tuy nhiên, các thiết kế như của Missoni, Yigal Azrouël và Jacquemus lại lạm dụng cắt xẻ mạnh tay thay đổi cấu trúc trang phục đến mức lập dị, hoàn toàn không mang tính ứng dụng như tinh thần ban đầu của bộ sưu tập.
Các mẫu áo len hoặc dệt kim của Stella McCartney, The Row hay Nina Ricci trông ấm áp nhưng có phần ống tay quá khổ khiến chúng luộm thuộm và thừa thãi.
Không sử dụng tay áo, nhiều nhà mốt từ Comme Des Garçons, Simone Rocha cho đến Bottega Veneta lăng xê mốt “quấn chặt” người trong mớ vải thùng thình hay mớ bông lùng nhùng khó hiểu. Dù ấm áp, thật khó để các thiết kế này có thể diện được trên đường phố.
Nhiều nhà mốt mùa này cùng chung ý tưởng bôi đen thân thể người mẫu theo nhiều cách khác nhau. Trong khi thoa nhũ đen ánh kim là cách của Claudio Cutugno, thì đính đá lên mặt người mẫu là kiểu của Marko Mitanovski. Anrealage lại chọn đánh phấn đen toàn thân cho các người mẫu.
Lông động vật không chỉ xuất hiện trên quần áo mà còn lan đến cả những đôi giày kiểu cách, tạo nên một trào lưu mới gây tranh cãi trong giới thời trang. Gucci, Tibi và Maison Martin Margiela là những nhà mốt đại diện theo đuổi xu hướng này.
Xu hướng đính phụ kiện kỳ quái lên trang phục được các nhà mốt Sibling, MSGM, và Antonio Marras áp dụng. Điều này khiến thiết kế mất đi tính ứng dụng.
Dường như việc mặc trang phục theo cách thông thường đang trở nên nhàm chán. Vì vậy, các nhà thiết kế đều đồng loạt buộc áo, váy thành phụ kiện như Christopher Lemaire, Alexis Mabille, Dries Van Noten.
Những bộ bodysuit màu nude ôm sát cơ thể là trào lưu mới đang hot trên sàn diễn. Sự xuất hiện của bodysuit in họa tiết thổ dân của DSquared2, hay màu nude đơn thuần của Maison Martin Margiela và đỉnh điểm là bộ sưu tập của Kanye West x Adidas khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì độ táo bạo.
Những thiết kế màu mè, rườm rà và luộm thuộm của những nhà mốt nổi tiếng lập dị như Céline, Comme des Garçons hay Vivienne Westwood khiến khán giả cảm thấy khó hiểu và thắc mắc về ý tưởng nghệ thuật cũng như tính ứng dụng của nó.

Sao Mai

Theo VnExpress