11 bộ phim bị chỉ trích vì ngược đãi động vật

Khẩu hiệu “Không có động vật nào bị hại” trong quá trình sản xuất dường như đã bị vô tác dụng.
Quá trình sản xuất phim ở Mỹ luôn được giám sát bởi tổ chức Hiệp hội Nhân đạo Mỹ, viết tắt AHA. Một trong những tiêu chuẩn “thép” mà các nhà làm phim Hollywood phải tuân theo đó là an toàn cho động vật trong khi sản xuất phim truyền hình hoặc điện ảnh. Dễ dàng nhận thấy phần đầu các bộ phim luôn có dòng chữ “Không có động vật nào bị hại” để chứng tỏ nhà sản xuất đã tuân thủ nguyên tắc của AHA. Tuy nhiên, không ít động vật đã bị hại hoặc bị chết trong quá trình quay. Life of Pi

 - 1

Cuộc đời của Pi là một bộ phim phiêu lưu tuyệt đẹp, xoay quanh một cậu bé người Ấn Độ 16 tuổi tên Pi bị mắc kẹt trên một chiếc xuống cứu sinh trôi dạt ở Thái Bình Dương cùng một con hổ Bengal có tên Richard Parker. Bộ phim đã thành công khi thu về hơn 600 triệu đôla và đoạt nhiều giải thưởng tại Oscar cũng như Quả cầu vàng.

Hầu hết các hiệu ứng của bộ phim đều được tạo ra bằng máy tính, bao gồm cả những cảnh có con hổ Parker. Life of Pi vì thế được nhấn mạnh là phim 3D dùng kỹ xảo điện ảnh lồng ghép nhân vật đồ họa vào với cảnh thực và người thực. Dẫu vậy, những tranh cãi đã nổ ra khi Gina Johnson, cựu giám sát viên của Hiệp hội Nhân đạo Mỹ (AHA) tiết lộ việc con hổ được sử dụng trong phim suýt chết đuối. Phủ nhận lời của Gina Johnson, đại diện của AHA khẳng định con hổ trong phim chưa bao giờ bị thương và càng không có chuyện chết đuối. Dẫu vậy, AHA cũng phải thừa nhận trong lịch sử bảo vệ động vật khi quay phim đã có tai nạn hy hữu xảy ra. The Grey

 - 2

Bộ phim kinh dị tâm lý ảm đạm này được sản xuất năm 2011, kể về một nhóm người chạy trốn khỏi những con sói giết người ở Alaska. Trong quá trình quay phim, người ta đã mua 4 xác sói từ một thợ săn. Hai trong số xác chết được sử dụng như đạo cụ cho bộ phim. 2 con sói còn lại đã thực sự bị nấu chín làm thức ăn cho các thành viên của đoàn phim. Bữa ăn kỳ lạ này đã được sắp xếp vì một cảnh trong phim khi những người đàn ông giết và nướng một trong con sói tấn công. The Adventures Of Milo And Otis

 - 3

Những cuộc phiêu lưu của Milo và Otis là bộ phim dành cho trẻ em yêu quý ở Nhật Bản về câu chuyện của một con mèo và một con chó. Phim được phát hành vào năm 1986, tạo nên “cơn sốt” lớn nhất màn ảnh Nhật Bản trong năm. Tuy nhiên tổ chức bảo vệ động vật của Australia đã nhận được báo cáo cần phải tẩy chay bộ phim. Họ cho rằng hàng chục con mèo đã bị giết chết trong quá trình quay phim. Và một nhà sản xuất đã làm gãy chân của một con mèo để nó xuất hiện với đôi chân khập khiễng trong phim. The Charge Of The Light Brigade

 - 4

Bộ phim về đề tài chiến tranh năm 1936 này đã khiến ít nhất hai chục con ngựa bị giết chết. Trong một cảnh đoàn xe di chuyển bằng ngựa bị bắn, chân của chúng đã bị ngã quỵ. Một diễn viên đóng thế cũng chết trong cảnh này. Sau đó, bộ phim đã bị lên án mạnh mẽ vì việc giết chết động vật. Một số luật được đưa ra để xác định việc động vật được sử dụng như thế nào trong phim. Snow Buddies

 - 5

Bộ phim liên quan đến những chú chó bị mắc kẹt ở Alaska và trở thành chó kéo xe. Nhà sản xuất Disney đã mua rất nhiều “người bạn bốn chân” này về để lấp đầy vai trò cần thiết trong các cảnh quay. Dẫu vậy, một số chú chó đã bị tách ra khỏi mẹ khi nó mới chỉ khoảng 6 tuần, thay vì 8 tuần như tiêu chuẩn an toàn động vật. Đáng buồn hơn, những chú cún con không được tiêm chủng đúng cách đã bị mắc nhiều bệnh. Cuối cùng 5 chú chó đã bị chết khi quay bộ phim này. Manderlay

 - 6

Đây là một câu chuyện nghiệt ngã của chế độ nô lệ vào thế kỷ 20 ở Mỹ. Vì bối cảnh phim diễn ra trên đồn điền nên lẽ dĩ nhiên có nhiều cảnh quay động vật. Trong đó, một cảnh phim cho thấy một con lừa bị giết. Đạo diễn Lars Von Trier nổi tiếng từng giành tại LHP Cannes 2000 là người chỉ đạo bộ phim này. Ông đã mua một con lừa dự kiến giết mổ hoặc cho nó một liều thuốc độc để thi hài của nó có thể sử dụng trong phim. Đáp lại điều này, nam diễn viên John C.Reilly đã bỏ vai diễn của mình. Đạo diễn Von Trier cuối cùng phải cắt cảnh con lừa bị giết vì lo ngại các vụ bê bối sẽ phá hủy dự án của mình. Speed Racer

 - 7

Bộ phim được phát hành năm 2008, đạo diễn bởi anh em nhà Wachowski (người chỉ đạo series phim Ma trận). Đây là một trong số ít những bộ phim mà Hiệp hội Nhân đạo Mỹ coi là “không thể chấp nhận”. Đánh giá này bắt nguồn từ một sự cố một trong những con tinh tinh sử dụng trong phim đã cắn diễn viên nhưng không tấn công gì. Đổi lại, nó bị đánh đập, may mắn không bị thương. Ben-Hur

 - 8

Bộ phim tiêu tốn nhất trong lịch sử điện ảnh tính đến thời điểm đó. Hãng MGM là nơi sản xuất phim này nói rằng họ đã thuê 200 con lạc đà và 2.500 con ngựa. 72 con ngựa đã được huấn luyện cho cảnh đua xe chariot – xe 2 bánh không mui do ngựa kéo. Trong phim có cuộc đua xe chariot kéo dài 9 phút, trở thành 1 trong những cảnh nổi tiếng nhất của điện ảnh Mỹ. Bất chấp việc Ben-Hur đã đoạt kỷ lục 11 giải Oscar, trong đó có giải Phim xuất sắc nhất, thì việc hàng trăm con ngựa phải hoàn thành các cảnh đua kéo dài nhiều tuần dưới ánh mặt trời nắng nóng dẫn đến bị thương cũng khiến những người yêu động vật cảm thấy xót xa. Thậm chí, theo Francis X. Bushman, người đóng vai đối thủ của Ben-Hur, nếu con ngựa đi khập khiễng, họ sẽ bắn nó. Heaven’s Gate

 - 9

Năm 1978, đạo diễn Michael Cimino chỉ đạo The Deer Hunter – bộ phim mang về cho ông 2 giải Oscar quan trọng Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất. Sau đó, Heaven’s Gate – một bộ phim xoay quanh cuộc xung đột giữa ông trùm nhà đất và người nhập cư ở Old West – bị coi là một tác phẩm thất bại của vị đạo diễn này. Bộ phim cũng tạo ra tranh cãi lớn về quyền của động vật. Nhiều thông tin cho hay những con bò bị cắt máu để cung cấp máu giả cho các diễn viên. Trong một cảnh chiến đấu, 4 con ngựa bị giết, bao gồm cả việc 1 con bị chết bằng chất nổ. Gia súc bị rút ruột để sử dụng nội tạng như đạo cụ trong phim. Luck

 - 10

Bộ phim truyền hình của HBO về đề tài đua ngựa này đã bị ngừng phát sóng vì làn sóng phản đối sau khi 4 con ngựa bị chết trong quá trình quay phim. Các tổ chức nhân đạo và hiệp hội bảo vệ động vật lên án kịch liệt phim về tội hành hạ động vật. Việc dừng bộ phim gây nên tổn thất lớn cho nhà đài nhưng được hiệp hội PETA bảo vệ động vật ủng hộ. Luck là bộ phim phản ánh mặt trái của thế giới đua ngựa và số phận những chú ngựa đua sau khi giải nghệ. Phim được chiếu vào năm 2010 và 2011. The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

 - 11

Bộ phim bom tấn này bị tố cáo đã gây ra cái chết cho 27 loài động vật, bao gồm cả dê và cừu. Những con vật được cho là thiệt mạng do tình trạng mất nước, kiệt sức hoặc chết đuối tại một trang trại New Zealand trong thời gian quay phim. Hiệp hội PETA cáo buộc nguy cơ gây hại tại nơi nuôi nhốt những con vật được sử dụng để làm phim. Đáp lại điều này, tổ chức nhân đạo AHA phủ nhận không có con vật nào bị thương hay bị chết. Nhà sản xuất phim nói rằng họ đầu tư tiền nâng cấp trang trại và quan tâm tới động vật. Còn phát ngôn viên của đạo diễn phim The Hobbit thừa nhận có ngựa, gà, cừu chết tại trang trại gần Wellington nhưng nguyên nhân chủ yếu là cái chết tự nhiên.

Tiểu Nhi

Theo Khampha.vn