Hot boy Gia đình là số 1: ‘Đóng phim vất vả, thu nhập kém nên đi hát’

 Gin Tuấn Kiệt vừa xuất hiện trong chương trình Sing My Song với ca khúc “Không thể chạm được em”. Anh kể đi hát vì việc đóng phim quá vất vả, thù lao không dư dả.

Trước khi đi theo con đường ca hát, Gin Tuấn Kiệt là cái tên quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ qua các phim sitcom và cả một số dự án điện ảnh. Đặc biệt, sau vai Đức Mẫn trong sitcom Gia đình là số 1, lượng fan của hot boy 23 tuổi tăng lên đáng kể.

Mới đây, Gin Tuấn Kiệt lại gây bất ngờ khi tham gia cuộc thi âm nhạc Sing My Song mùa 2, thể hiện song song 2 vai trò ca sĩ – nhạc sĩ. Trò chuyện với Zing.vn, nam diễn viên cho biết việc tham gia chương trình là bước đệm để anh bắt đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Nam diễn viên chia sẻ về quyết định chuyển hướng theo đuổi con đường âm nhạc. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Hỏi về nguyên nhân rẽ lối sang âm nhạc, Gin Tuấn Kiệt khẳng định đây không phải bước đi đột ngột không tính toán. Anh đã ấp ủ sở thích ca hát và chuẩn bị cho việc theo đuổi âm nhạc trong một thời gian dài.

Đóng phim vất vả, thù lao không cao

Được yêu thích với tư cách diễn viên, Gin Tuấn Kiệt bỗng chuyển hướng thi Sing My Song và bày tỏ mong muốn trở thành ca sĩ. Anh thành thật thừa nhận một phần nguyên nhân đến từ việc làm diễn viên không mang lại hiệu quả thu nhập.

“Đóng phim vất vả, tốn thời gian và cực khổ. Nhiều khi, tôi phải đóng từ sáng sớm đến đêm khuya, thậm chí là đến sáng hôm sau, thù lao cũng không quá dư dả nên tôi chuyển qua ca hát”, nam diễn viên vui vẻ tiết lộ.

Hot boy Gia dinh la so 1: 'Dong phim vat va, thu nhap kem nen di hat' hinh anh 2
Gin Tuấn Kiệt biết giọng hát còn hạn chế nên quyết định thử sức tại Sing My Song thay vì tham gia một cuộc thi ca hát. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Tuy nhiên, chàng diễn viên trẻ khẳng định anh không theo đuổi nghiệp ca hát chỉ vì lý do tiền bạc mà phần lớn là do sở thích cá nhân.

Với đam mê ca hát từ nhỏ, Gin Tuấn Kiệt tiết lộ từng theo học trường nhạc chuyên nghiệp trước khi nổi tiếng qua các bộ phim và MV ca nhạc.

Tuy nhiên, do mải mê đóng phim khi có nhiều cơ hội nên anh thú nhận đã tạm ngừng quá trình học nhạc từ lâu.

Từ giữa nửa đầu năm 2017, Gin Tuấn Kiệt dù là cái tên rất hot nhờ vai diễn trong Gia đình là số 1 lại khiến nhiều người “ngỡ ngàng” khi ra sản phẩm âm nhạc đầu tay là MV Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Chàng trai 9X thú nhận trước đó khoảng 2 năm, rất đam mê âm nhạc nhưng anh nhận thức rõ yếu điểm là giọng hát còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, anh chưa dám thử sức ở một cuộc thi ca hát chuyên sâu.

Thay vào đó, anh âm thầm theo học nhạc sĩ Mr.Siro cách xử lý ca khúc. Khoảng hơn một năm trở lại đây, Gin còn học luyện thanh cùng giảng viên Minh Lộc.

Sau một thời gian “tu luyện”, Gin Tuấn Kiện tự tin đến với Sing My Song với mong muốn thể hiện bản thân là người không chỉ có thể đóng phim mà còn có khả năng âm nhạc.

Lý giải về việc chọn sân chơi thay vì các cuộc thi khác, anh quan niệm đây là chương trình chuyên về sáng tác nên có thể không đặt nặng về yếu tố giọng hát của thí sinh như The Voice hay X-Factor. Bởi lẽ, chính anh nhận thức rõ nếu so về giọng hát, bản thân mình không thể đấu lại các giọng ca được đào tạo chuyên sâu, bài bản.

Thực tế, sau những lần ra sản phẩm lẫn biểu diễn live, Gin Tuấn Kiệt đều nhận bị nhận xét chê hát kém. Tuy nhiên, anh cho biết mình không nản chí mà lấy đó làm động lực cho mình.

“Đi hát hẳn sẽ có người này khen người kia chê. Tôi lấy những ý kiến đó làm động lực trau dồi cho bản thân. May mắn các video ghi lại những phần trình diễn trước kia của tôi thì cũng có chê và khen, nhưng may mắn khen nhiều hơn chê”, anh nói.

Gin Tuấn Kiệt cũng thường đi diễn ở các tụ điểm, các sự kiện nhỏ để tự rút ra kinh nghiệm bởi theo anh, thanh nhạc là kỹ thuật có thể học nhưng kinh nghiệm phải tích lũy qua thực tế.

Hot boy Gia dinh la so 1: 'Dong phim vat va, thu nhap kem nen di hat' hinh anh 3
Để chuẩn bị cho sự nghiệp âm nhạc, Gin Tuấn Kiệt đã theo học chuyên môn trong khoảng thời gian khá dài. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Không sợ bị đánh giá sáng tác ca khúc quá “chợ”

Chia sẻ về quá trình tham gia Sing My Song, Gin Tuấn Kiệt kể anh chỉ có vài ngày để chuẩn bị. Thời điểm gửi đơn dự thi, anh đang đóng 2 bộ phim điện ảnh nên không có nhiều thời gian.

Sau cùng, từ ý tưởng của câu chuyện tình cảm giữa vai Đức Mẫn của mình trong Gia đình là số 1 và nhân vật cô gái Diệu Hiền, anh viết nên ca khúc Không thể chạm được em.

Chỉ được sáng tác trong vài ngày, ca khúc không đem lại cho diễn viên trẻ nhiều tự tin. Anh tâm sự mình đi thi với tâm thế “liều là chính”. Khác với những lần đứng trên sân khấu khác, đây là lần đầu Gin Tuấn Kiệt tham gia cuộc thi có quy mô lớn về âm nhạc.

Trong buổi thi chính thức, Gin tưởng nhưng bản thân sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên trước khi may mắn được HLV Hồ Hoài Anh bấm chọn vào phút cuối.

Hot boy Gia dinh la so 1: 'Dong phim vat va, thu nhap kem nen di hat' hinh anh 4
Ca khúc Không thể chạm được đánh giá chưa xuất sắc nhưng phù hợp thị hiếu khán giả. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Sau buổi phát sóng, không ít ý kiến cho rằng Không thể chạm được em của Gin Tuấn Kiệt nghe “thường” và mang nhiều yếu tố thị trường. Trước ý kiến tiêu cực, anh cho biết muốn theo đuổi dòng nhạc ballad trữ tình và sẽ sáng tác theo hướng này.

Anh cũng nhận thức được ca khúc của mình có thể sẽ bị giới chuyên môn đánh “thị trường” và “chợ”. Tuy nhiên, Gin tâm sự anh thích nhạc thiên về gu cảm nhận của khán giả thay vì mang quá nhiều yếu tố chuyên môn.

Anh nói: “Tôi tin ca khúc của mình sẽ chạm được đến mọi người. Tôi thích nhạc nội tâm tình cảm, nếu ai cảm được nội dung trong bài hát của tôi sẽ khóc”.

Tham gia với tinh thần học hỏi là chính, Gin Tuấn Kiệt không quá kỳ vọng vào việc thắng thua. Anh cho rằng mọi kết quả còn có yếu tố may mắn nên không nói trước được bất cứ điều gì.

Soobin Hoàng Sơn và Tóc Tiên rất nghiêm khắc

Gin Tuấn Kiệt hoạt động chung trong một công ty quản lý với Soobin Hoàng Sơn nhưng anh cho biết không chịu nhiều ảnh hướng từ phía đàn anh. Hot boy của Gia đình là số 1 cho biết rất thích giọng hát của nam ca sĩ Xin đừng lặng im cùng cách xử lý kỹ thuật lạ và chất.

Tuy nhiên, do 2 người có hướng đi khác nhau nên Gin Tuấn Kiệt chỉ lưu ý học hỏi thêm vài “mánh” xử lý kỹ thuật của đàn anh để bài hát của mình thêm sinh động. Nam diễn viên hài hước chia sẻ tới tận khi phát sóng trailer, Soobin Hoàng Sơn và đàn chị Tóc Tiên vẫn chưa biết anh tham gia chương trình.

Kể về hai ca sĩ đi trước cùng công ty, Gin Tuấn Kiệt nhớ lại cảm giác sợ sệt trong lần đầu gặp gỡ. Lần đầu “chạm mặt” ca sĩ Em không là duy nhất khi Tóc Tiên vừa từ Mỹ trở về, Gin Tuấn Kiệt kể anh đã hiểu lầm cô rất lạnh lùng và khó gần. Sau này, anh mới biết đàn chị là người vui tính, thích đùa giỡn tếu táo.

Hot boy Gia dinh la so 1: 'Dong phim vat va, thu nhap kem nen di hat' hinh anh 5
Anh cho rằng áp lực dự thi sẽ kích thích khả năng sáng tạo tốt hơn. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Về Soobin Hoàng Sơn, Gin Tuấn Kiệt cho biết chưa có nhiều dịp gặp gỡ. Tuy nhiên, mỗi khi có cơ hội, nam ca sĩ gốc Hà Nội tuy kiệm lời nhưng đều quan tâm, hỏi thăm đàn em.

Ngoài ra, Gin Tuấn Kiệt tiết lộ anh chị lớn trong ê-kíp rất nghiêm khắc nên không hay mở lời trước nhưng anh vẫn được quan tâm và chỉ bảo tận tình trong công việc.

“Tuy là em út trong ê-kíp, tôi có làm nũng các anh chị cũng không vui. Các anh chị muốn tôi mạnh mẽ và cứng cáp trong mọi phương diện để chúng tôi trở thành một gia đình mạnh mẽ”, anh nói với vẻ mặt tự hào.

Nghiêm Ngọc

Ảnh: Bá Ngọc

Theo Zing