Dương Khắc Linh: ‘Nhiều ngôi sao hát không ra hơi lúc vào nghề’

Nhạc sĩ cho rằng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng có những ngày “hát không ra hơi” lúc mới vào nghề. Họ cần thời gian để chứng minh năng lực.

Sau 10 năm trở về Việt Nam hoạt động, Dương Khắc Linh đã khẳng định được chỗ đứng của mình. Anh là người đứng sau, làm nên thành công của nhiều ca khúc.

Mới đây nhất, bài hát Yêu em, thương em (Ali Hoàng Dương) do anh đóng vai trò hòa âm phối khí cũng đạt thứ hạng cao trên BXH Zing Mp3. Trong cuộc trò chuyện mới nhất với Zing.vn, Dương Khắc Linh cho biết thời gian tới, anh sẽ chuyển hướng sang thể loại R&B và Hip hop. Bên cạnh đó, nhạc sĩ cũng có nhiều chia sẻ quanh chủ đề hot girl đi hát.

– Ca khúc “Yêu em thương em” do anh hòa âm vừa ra mắt đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Anh có thể chia sẻ đôi chút về quá trình thực hiện bài hát này?

– Khi nhận bản demo, tôi đã lập tức hứng thú với bài hát vì nó không giống hầu hết bản ballad khác đang thịnh hành ở Vpop. Tôi đã có rất nhiều cảm hứng khi nhận phối bài này.

Ngoài ra, Ali Hoàng Dương với giọng hát tình cảm, quãng rộng và phong cách làm việc chuyên nghiệp cũng giúp quá trình hoàn thiện bài hát dễ dàng hơn. Chúng tôi đã kiên trì làm việc cùng nhau để mang đến cho khán giả bản thu tốt nhất.

Dương Khắc Linh chuyển sang dòng nhạc Hip hop sau thời gian gắn bó với Pop, ballad.

– Thời gian gần đây, nhiều tranh cãi xoay quanh chuyện một hot girl chuyển hướng ca hát. Ở góc độ của một nhạc sĩ, nhà sản xuất, quan điểm của anh về vấn đề này thế nào?

– Tôi cho rằng ai cũng có quyền theo đuổi đam mê của mình. Bên cạnh đó, mỗi người cũng đều phải tự biết điểm mạnh, điểm yếu, đầu tư thêm nhiều thời gian để luôn tìm cách phát huy thế mạnh. Có rất nhiều ngôi sao bây giờ khi bắt đầu sự nghiệp, họ cũng hát không ra hơi. Cái gì cũng cần thời gian bạn ạ.

– Để có một lời khuyên, anh sẽ nói gì với họ?

– Nghệ thuật là cái gì lạ lắm. Mình không thể nào gượng ép được một người phải thích cái này hoặc ghét cái kia. Nghệ thuật là cái thuộc về gu thẩm mỹ riêng của mỗi người.

Nếu bạn chọn đi hát, và có nhiều người ủng hộ vì thích chất giọng đó, thì tội gì bạn không đi hát? Còn nếu mình hát mà không ai muốn nghe, thì lúc đó phải tính lại con đường của mình. Không ai khác, chính khán giả sẽ là người quyết định.

– Hiện nhạc Việt chia thành 3 dòng chính: những nghệ sĩ có tiếng thích hát lại những ca khúc cũ, hát nhạc bolero hoặc tự khai phá những miền đất mới; các nghệ sĩ indie với lượng công chúng ngày một lớn hơn; lứa nghệ sĩ trẻ với sản phẩm “mì ăn liền” và các bản hit có tuổi đời ngắn. Theo anh, thời gian tới dòng nào sẽ áp đảo?

– Nếu bạn để ý, trên thế giới người ta cũng rất chuộng nhạc “mì ăn liền”. Thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Tốc độ của đời sống càng tăng thì sự thích nghi của con người càng nhanh. Và những bài hát dễ thấm thì sẽ mau thành hit, mau thành hit nhưng cũng sẽ nhanh bị lãng quên.

Duong Khac Linh: 'Nhieu ngoi sao hat khong ra hoi luc vao nghe' hinh anh 2
Ngoài hợp tác với các ca sĩ, Dương Khắc Linh còn tham gia một số chương trình thực tế.

– Nhiều người cho rằng nhạc Việt giờ không thiếu ca sĩ hát hay, nhưng nhạc sĩ và các nhà sản xuất có tâm, có tầm thì ngày càng hiếm. Thị trường chỉ có thể phát triển khi ba yếu tố này cân bằng. Theo anh, làm thế nào để giải được bài toán đó?

– Vâng, vấn đề luôn luôn là tiền. Ca sĩ trả tiền và đưa ra yêu cầu rằng muốn có một bài hit theo tiêu chí abc nào đó: để chạy show, có nhiều view…, túm lại họ cần một sản phẩm ra tiền. Rất nhiều nhạc sĩ muốn làm những thể loại nhạc khác nhưng ca sĩ lại sợ khán giả không nghe được. Vì vậy họ quyết định làm ra một tác phẩm dung hòa cả hai. Quy trình cứ đi vòng vòng như thế.

Số tiền một nhạc sĩ nhận về không nhiều, chỉ đủ để sống trong một thời gian ngắn. Vì vậy, họ cũng không thể nào mạo hiểm. Đó là lý do thị trường không thể phát triển đúng tiềm năng, và nhạc sĩ chỉ có vậy.

– Anh có tiên đoán gì về nhạc Việt 2018 và tương lai 3 năm tới?

– Đây thật sự là một câu hỏi khó. Ở góc độ nhà sản xuất, năm tới, tôi và Hoàng Touliver sẽ tập trung mạnh cho hip hop và RnB vì nếu tiếp tục làm pop ballad nữa thì quả thật hơi chán. Phải có một cái gì đó khác đi.

Thành công hay không thì chưa biết được nhưng ít nhất chúng tôi được thỏa mãn cái đam mê của mình. Ai thích thì nghe, còn ai không nghe được thì cứ tiếp tục nghe ballad.

– Dương Khắc Linh về Việt Nam hoạt động mang tính thăm dò nhưng giờ đây, dường như anh đã rõ ràng định hướng phát triển sự nghiệp trong nước. Điều gì khiến anh quyết tâm gắn bó với mảnh đất này?

– Đơn giản vì Việt Nam đã là quê hương của mình. Và 10 năm qua, Linh đã là người Việt 100% rồi, không thể sống nổi ở nơi khác nữa đâu (cười).

Tú Trí

Theo Zing