Bảo Anh: ‘Quay xong MV phải chạy show hết năm để trả nợ’

“Ông trời không cho ai tất cả. Cuộc sống có buồn có vui, mà vui hoài thì cũng không tốt”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Chiều 8/11, Bảo Anh chính thức giới thiệu đến khán giả MV ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng. Đây là lần hợp tác thứ ba giữa cô và nhạc sĩ Mr. Siro.

Sự kiện gây chú ý bởi cách đây không lâu, nữ ca sĩ vừa chia tay bạn trai Hồ Quang Hiếu. Việc tung ra bản ballad có giai điệu buồn bã, sâu lắng khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến mối tình giữa cô và nam ca sĩ.

Bảo Anh cho biết cô chỉ muốn tập trung hoàn toàn cho công việc. Đồng thời, cô cũng bày tỏ quan điểm trước các phát ngôn như “Ca sĩ miền Nam không học hành vẫn nổi tiếng” hay “Tại Việt Nam chỉ cần cầm mic là trở thành ca sĩ”.

Bảo Anh và đạo diễn Định Hà Uyên Thư.

Mừng vì gặp được nhiều quý nhân

– Từng ra mắt nhiều ca khúc nhạc điện tử nhưng không thành công, việc tiếp tục chọn hát nhạc của Mr. Siro có phải minh chứng cho thấy Bảo Anh chỉ hợp với ballad?

– Ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, tôi đã định hình mình là một ca sĩ hát ballad. Tất nhiên sẽ có những lúc tôi muốn thay đổi, khẳng định bản thân có thể phù hợp với nhiều phong cách.

Còn nếu nói những ca khúc nhạc điện tử của tôi không thành công, tôi nghĩ nó chưa đúng. Bằng chứng là tôi vẫn kiếm được nhiều tiền từ việc hát nhạc nhạc điện tử và gầy dựng danh tiếng từ chúng.

– Có ý kiến cho rằng sự nghiệp ca sĩ thành công hay không là phụ thuộc vào nhạc sĩ. Ca sĩ nào được nhạc sĩ ưu ái, viết cho ca khúc hay thì mới có hit. Phải chăng Bảo Anh đang được Mr. Siro ưu ái quá nhiều?

– Tôi làm việc với Mr.Siro lần này là lần thứ ba. Lần đầu tiên, chính tôi đã tìm đến anh ấy. Chắc chắn anh ấy phải thấy tố chất gì đó từ tôi, hay còn gọi là “chọn mặt gửi vàng”.

Cuộc đời của tôi hay ai khác sẽ luôn gặp được những quý nhân giúp đỡ mình trên con đường sự nghiệp. Ngoài Mr.Siro thì anh Chi Dân (người sáng tác ca khúc Anh muốn em phải sống sao) cũng là quý nhân khác của tôi.

– Đình đám với những bản hit do Mr. Siro sáng tác, Bảo Anh nghĩ gì khi gần đây, Hương Tràm lại thành công hơn với Em gái mưa? 

– Người ta có câu “cờ đến tay ai thì người đó phất”, còn mỗi ca sĩ sẽ có một lãnh địa riêng để chinh phục khán giả. Hương Tràm sau một thời gian lận đận, chưa có một bản hit nào giờ đã có chỗ đứng riêng, tôi phải mừng cho cô ấy – đứa em, người đồng nghiệp từng xuất phát chung cuộc thi của mình chứ. Mà không chỉ Hương Tràm, bất cứ người đồng nghiệp nào thành công thì tôi đều mừng cho họ.

Bao Anh: 'Quay xong MV phai chay show het nam de tra no' hinh anh 2

Bảo Anh vẫn ấp ủ dự án kết hợp cùng nhạc sĩ Mr. Siro.

Dư luận có nghĩ xấu thì cũng chấp nhận

– Ra mắt ca khúc tâm trạng, buồn bã trong thời điểm này, Bảo Anh có đang hát cho chính mình?

–  Tôi hiểu mọi người thường bị cuốn vào những sự kiện bên lề, và mặc định các ca sĩ đều hát cho bản thân họ. Nhưng đến hẹn lại lên, Bảo Anh phải làm việc, phải phục vụ cho những khán giả của mình.

Bài hát này tôi và anh Mr. Siro đã bàn bạc, làm việc hơn một năm. Hai anh em sửa tới sửa lui, từ lúc thu bản audio cho đến lúc quay MV là cả một quá trình dài. Nếu khán giả có nghĩ nghĩ xấu gì thì tôi phải chấp nhận thôi.

Ông trời không cho ai tất cả. Cuộc sống có buồn có vui, mà vui hoài thì cũng không tốt. Bất cứ sự kiện nào xảy ra đều góp phần hình thành nên cảm xúc Bảo Anh của hiện tại.

– Nhưng tại sao lại là lúc này, Bảo Anh có sợ nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sản phẩm?

– Thời điểm không quan trọng, sản phẩm hoàn thành thì tôi phải ra mắt chứ. Dư luận nói gì tôi không biết, còn khán giả của tôi đã chờ Bảo Anh suốt một năm rồi.

– Vậy tại sao lại là tựa đề “Sống xa anh chẳng dễ dàng”?

– Phải đổi lại thành Sống xa Bảo Anh chẳng dễ dàng mới đúng.

– Vì sao?

– Vì khi yêu, tôi là người rất cảm xúc. Yêu theo kiểu đập đầu vào tường mà yêu và yêu cho trọn vẹn. Cho nên tôi nghĩ, ai từng yêu tôi cũng sẽ trân quý và có ấn tượng tốt về tôi.

Bao Anh: 'Quay xong MV phai chay show het nam de tra no' hinh anh 3

Bảo Anh tự nhận mình là người lí trí, không bao giờ để cảm xúc lấn át công việc.

Không đồng ý với phát ngôn của chị Thanh Lam

– Làm một MV cổ trang bí ẩn, quyến rũ như vậy, sao chị không thêm một ít cảnh nóng để giúp nó gây chú ý hơn?

– Khác với hai ca khúc trước, ca khúc này có ca từ mơ mộng, xa vời hơn. Tôi không muốn lợi dụng những cảnh nóng để gây chú ý nhưng lại phá vỡ đi mạch truyện của nó.

– Trong họp báo, chị có tiết lộ MV đã hạn chế tối đa sự can thiệp của nhà tại trợ, vậy sắp tới chị sẽ thu hồi vốn và kiếm lời từ nó bằng cách nào?

– Tôi vẫn còn nợ một nửa sau khi làm xong MV này. Từ giờ đến cuối năm, tôi sẽ chăm chỉ làm việc để gỡ gạc lại các khoản chi phí. Trước khi bắt tay vào làm thứ gì, tôi đều căn chỉnh, tính toán xem khả năng của mình đến đâu.

– Chị có chia sẻ về dự án sắp tới, Mr.Siro vẫn là cái tên mà chị tiếp tục hợp tác. Chị không sợ tên tuổi của mình sẽ bị chia sớt cho một người khác?

– Tôi không phải là người chỉ biết nghĩ cho mình. Những gì tôi có ngày hôm nay đều đến từ đội ngũ đã luôn hỗ trợ, hết lòng vì tôi. Việc hợp tác với anh Mr.Siro trong dự án mới sẽ là sự khẳng định cho dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi.

Tôi muốn nhiều năm sau khi nhắc đến Bảo Anh, người ta sẽ nhớ về tôi bằng một cột mốc thú vị nào đó, chẳng hạn thông qua việc hát nhạc của Mr.Siro. Nhưng nghệ sĩ mà, cảm hứng lúc thế này lúc thế khác. Tôi chưa nói chắc được.

– Từ những ngày đầu, chị đã bị gắn mác là “Người đẹp đi hát”. Chị nghĩ thế nào về phát ngôn “Tại Việt Nam, chỉ cần cầm mic sẽ là ca sĩ”?

– Đúng là ai mà cầm mic thì cũng sẽ hát được thôi. Nhưng có được khán giả đón nhận, yêu quý hay không lại là chuyện khác. Đam mê là tốt, nhưng để được gọi là ca sĩ, được chấp nhận thì phải để khán giả đánh giá.

– Thế còn phát ngôn “ca sĩ miền Nam không học hành mà vẫn nổi tiếng”?

– Học sẽ tốt hơn. Nhưng đâu phải ca sĩ nào cũng có điều kiện để học, hay những ca sĩ đang được yêu mến mà không thông minh và không xứng đáng đâu? Tôi nghĩ một ca sĩ muốn thành công, không chỉ cần tài năng mà còn phải thông minh nữa. Có ca sĩ hát hay, hát tốt nhưng vì không may mắn, không có chiến lược cụ thể nên khó nổi tiếng.

– Vậy cuối cùng chị đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đó?

– Dĩ nhiên là không rồi.

Duy Vũ

Ảnh: Bá Ngọc

Theo Zing