Diễn viên phim Trần Thủ Độ tậu nhà 1,5 tỷ để cưới vợ lần hai

Thiên Bảo chia sẻ, sau khi ly hôn vợ cũ, anh gần như phải bắt đầu từ con số 0. Không dễ dàng để ổn định tài chính nhưng nam diễn viên tự tin lo cho tổ ấm vừa gây dựng.

Sau một thời gian dài im ắng, tách mình khỏi trào lưu PR tên tuổi, diễn viên chính phim Thái sư Trần Thủ Độ gây bất ngờ với thông tin chuẩn bị kết hôn cùng người đẹp bikini Kim Yến. Họ có hơn 3 năm yêu và tìm hiểu. Trong thời gian đó, cả hai cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thậm chí, người đẹp còn là chỗ dựa vực dậy tinh thần bạn trai sau hôn nhân đổ vỡ.

Tôi đã ly hôn cách đây 6 năm

– Sau một thời gian im ắng kể từ vụ ồn ào lộ diện vợ con vào năm 2010, anh bất ngờ xuất hiện với thông tin đính hôn cùng bạn gái kém 16 tuổi. Cuộc sống 6 năm qua của anh diễn ra thế nào?

– Tôi thuộc tuýp người kín kẽ, không thích nói nhiều và không quen với cuộc sống được báo chí, người hâm mộ quan tâm. Ngay cả chuyện tình yêu hơn 3 năm với Kim Yến tôi cũng muốn kín đáo nhất có thể. Khi quyết định đi đến hôn nhân cũng là lúc tôi muốn người hâm mộ, bạn bè và công chúng hay biết. Lúc tôi và cô ấy sẵn sàng cho cuộc sống vợ chồng, chúng tôi muốn nhận được lời chúc phúc từ bạn bè.

Cuộc sống của tôi bận rộn với những vai diễn. Tôi chủ yếu đóng phim lịch sử, đảm nhận những vai diễn chính thống, nên việc ồn ào, hay tự PR bản thân trên mặt báo hoàn toàn không phù hợp với mình. Ngoài diễn xuất, tôi làm thêm một số công việc kinh doanh cùng bạn gái nên cuộc sống đủ tất bật, không có nhiều thời gian chăm sóc cho những mối quan hệ truyền thông.

Diễn viên phim Trần Thủ Độ tậu nhà 1,5 tỷ để cưới vợ lần hai
Nam diễn viên chính phim Trần Thủ Độ hài lòng với cuộc sống nhiều màu sắc cùng bà xã xinh đẹp. Ảnh: Nguyễn Thành

– Vướng nghi vấn từng kết hôn và có con, nhưng Thiên Bảo chưa từng một lần đính chính. Đến bây giờ, khi chuẩn bị có tổ ấm mới, anh có sẵn sàng chia sẻ?

– Với tôi đó là câu chuyện buồn mà bản thân không muốn nhắc đến. Thời điểm đó, tôi không buồn về những ồn ào vây quanh mình, hay bị lời ra tiếng vào. Cảm giác thất vọng vì một người không hiểu mình khiến tôi đau lòng, lúc buồn tôi muốn cuộc sống của mình lắng xuống, từng bước đi qua khó khăn.

Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn vì những hiểu lầm mà xảy ra chuyện, thật sự, bản thân chưa bao giờ làm gì có lỗi. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, tôi không muốn đào sâu thêm nữa. Hiện tại, người đó cũng đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc tại Mỹ.

Trong ngần ấy năm xa cách, anh giữ mối quan hệ với vợ cũ, hay thực hiện trách nhiệm làm cha thế nào?

– Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Tất nhiên, tôi thực hiện đầy đủ trách nhiệm và vai trò một người cha. Khi đến với tôi, Yến hiểu rõ điều này. Cô ấy còn là chỗ dựa tinh thần của tôi sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ.

Bạn gái thất vọng ngay lần đầu gặp

– Người ta vẫn mặc định chân dài phải yêu đại gia, trong khi bà xã anh thuộc nhóm người mẫu gợi cảm trong làng thời trang Việt. Anh đã làm những gì để chinh phục người đẹp?

– Tôi và Kim Yến đến với nhau khá tình cờ. Một phía chinh phục mà đối phương hờ hững thì khó thành. Chuyện tình yêu của tôi khá suôn sẻ nhờ cả hai có tâm hồn đồng điệu và thật lòng. Yến là một trong những người hâm mộ tôi ở Tiền Giang. Chúng tôi hay chat với nhau vì không có điều kiện gặp mặt. Khi cô ấy vào Sài Gòn đi học và làm việc, chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Buổi gặp đầu tiên tôi đã khiến cô ấy thất vọng vì hình ảnh quê mùa, không thời trang như trên phim. Ngược lại, Yến lộng lẫy như một nàng công chúa đã khiến tôi lúng túng. Hôm đó tôi bận lịch đóng phim ở vùng ven, vì sợ trễ giờ, tôi mặc nguyên bộ đồ nông dân, đi dép tổ ong, tóc dài lỗi mốt đến gặp Yến. Cô ấy đã rất ngỡ ngàng nhưng vẫn tiếp chuyện lịch sự. Sau này, Yến cho biết, dù không giống hình ảnh trong phim nhưng vẫn nhìn thấy một Thiên Bảo hiền lành, đáng yêu và quyết định tiếp tục gặp gỡ.

Chúng tôi đều là những người độc lập, không có gia đình hậu thuẫn phía sau. Thậm chí, hai đứa đi làm còn phải lo cho bố mẹ, các em. Hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, Kim Yến chưa bao giờ đòi hỏi bạn trai những món quà đắt tiền, quần áo lụa là để xum xoe với chúng bạn, điều mà nhiều cô gái ở tuổi Yến vẫn hay làm. Biết bạn trai lao động vất vả, Yến sống tiết kiệm và luôn chủ động về tài chính. Cô ấy tự đi làm, tự chi tiêu những thứ lặt vặt. Khi cần mua những món lớn hơn chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng.

– Anh chuẩn bị những gì để rước người đẹp về dinh vào tháng 6 tới?

– Sau khi ly hôn vợ cũ, tôi gần như phải xây dựng lại về tài chính, hơn ai hết, Kim Yến hiểu rõ điều này. Thú thật là không đơn giản để bắt đầu nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi có thể tự tin để lo cho tổ ấm của mình. Cuối năm 2015, tôi gom đủ tiền mua đất, xây nhà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng để Yến không phải sống cảnh thuê nhà vất vả. Hai vợ chồng đã dọn về sống chung.

Còn về đám cưới, chúng tôi vẫn chưa chọn được địa điểm hợp với túi tiền. Nhưng tôi cũng đã lên ý tưởng để hôn lễ có chất riêng. Tôi và Yến quyết định dựng lại chuyện tình của hai đứa qua một bộ phim ngắn, sẽ được chiếu trong lễ cưới. Với tôi đó là câu chuyện lãng mạn, đơn sơ nhưng chứa đựng tình yêu sâu đậm mà cả hai rất tự hào. Đây cũng là lần đầu tiên bà xã đóng vai chính. Thời gian này, Yến chăm chỉ học diễn xuất.

Diễn viên phim Trần Thủ Độ tậu nhà 1,5 tỷ để cưới vợ lần hai
Bà xã nam diễn viên đến với anh bằng tấm chân tình chứ không so đo vật chất. Ảnh:Nguyễn Thành

– Anh thường xuyên phải đi đóng phim xa nhà trong nhiều tháng. Lúc đó, anh làm gì để nuôi dưỡng tình cảm cũng như giữ bạn gái?

– Đúng là có những bộ phim tôi phải đi công tác nhiều tháng trời. Yến đã quen với việc này. Chúng tôi sống xa nhau nhưng vẫn liên lạc hàng ngày. Công nghệ bây giờ giúp các cặp đôi không bị sứt mẻ tình cảm (cười). Quan trọng là chúng tôi tin tưởng nhau. Nếu cuộc sống cứ giận hờn, ghen tuông thì rất mệt mỏi, luẩn quẩn mà chẳng làm gì được.

Kim Yến hiếm khi ghen với công việc của tôi. Lúc mới yêu, tôi đưa bạn gái đến trường quay để cô ấy hiểu rõ hơn về công việc của mình. Chứng kiến cảnh tôi ôm hôn bạn diễn, ban đầu Yến rất khó chịu, nhưng về sau lại rất hiểu chuyện và biết thông cảm cho nghề nghiệp của tôi.

– Anh chị lên kế hoạch cho cuộc sống gia đình, cũng như sự nghiệp thế nào sau đám cưới?

– Hiện hai vợ chồng còn nhiều việc phải làm. Công việc ổn định chúng tôi mới yên tâm tổ chức đám cưới và sẵn sàng cho cuộc sống vợ chồng.

Kim Yến muốn đến với nghề diễn viên nên cô ấy đang nỗ lực học hỏi. Tôi ở vai trò người thầy, hướng dẫn vợ từng bước. Sau lễ cưới, tôi mong Yến có được vai diễn phù hợp với khả năng.

Về kế hoạch con cái, chúng tôi chưa nghĩ đến. Trước mắt vẫn ưu tiên công việc hơn cả. Dù vậy vợ chồng thống nhất thuận theo ý trời.

Minh Tâm

Theo Zing