Vũ Ngọc Đãng thuyết phục cậu bé 15 tuổi đóng khỏa thân, bán dâm

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ những câu chuyện hậu trường ít ai ngờ đến trong quá trình quay bộ phim “Hot boy nổi loạn 2”.

So với phần 1,  Hot boy nổi loạn 2 được tiết lộ sẽ rất dữ dội, tàn nhẫn. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng thẳng thắn chia sẻ “chưa bao giờ hành hạ diễn viên đến như thế”.

Chọn diễn viên qua Facebook

Vũ Ngọc Đãng cho biết anh có nhiều hứng thú với các gương mặt mới, thậm chí những người chưa từng có kinh nghiệm đóng phim hay được đào tạo trường lớp.

Do đó trong Hot boy nổi loạn 2, nam đạo diễn giới thiệu 3 diễn viên “tay ngang” hoàn toàn. “Tôi đăng thông báo tuyển diễn viên và các bạn tự gửi hình ứng cử. Tôi không cần gương mặt đẹp hay có tên tuổi mà chỉ cần diễn tốt”.

Đầu tiên là hot boy 15 tuổi Hữu Tân. Trong phim, Hữu Tân vào vai cậu bé bỏ nhà ra đi, được Lam kéo khỏi con đường mưu sinh bằng nghề mại dâm sau cú tát trời giáng.

Để mời cậu bé 15 tuổi này đóng phim, nhà sản xuất Lương Mạnh Hải phải đến gặp bố mẹ em để nói về vai diễn cũng như bộ phim và thuyết phục họ. Rất may mắn, bố mẹ Hữu Tân đã xem phần 1 và ủng hộ em tham gia nghệ thuật, miễn sao không ảnh hưởng tới việc học tập.

Lịch quay cho cậu bé thường phải sắp xếp vào cuối tuần và buổi tối. Trong một cảnh quay trong phòng tắm, Hưu Tân cũng bày tỏ sự sẵn sàng nude tuy nhiên sau đó Vũ Ngọc Đãng quyết định chỉ quay bán nude.

Hữu Tân (phải) là gương mặt mới được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng phát hiện qua Facebook. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

Cũng là một gương mặt mới được giao vai trong phim là chàng trai 21 tuổi quê Kiên Giang, Phùng Tiến Trường. Ban đầu, anh chàng gửi ảnh để casting cho vai chàng trai 15 tuổi. Tuy nhiên, khi gặp trực tiếp, do có gương mặt “già” hơn yêu cầu đạo diễn, anh được giao một vai khác, góc cạnh và trải đời hơn.

Vào vai này, anh chàng phải diễn một cảnh quay khỏa thân quay từ phía sau. Tuy nhiên, chính sự sợ sệt, lo lắng thật sự của anh chàng khi lần đầu thực hiện cảnh nude lại hoàn toàn phù hợp với tâm lý của nhân vật lúc đó.

Nhân vật thứ ba là cô gái bán hàng online Phú Hậu vào vai em gái của Lương Mạnh Hải. Khi bước vào phòng casting, cô gái trẻ không quá nổi bật tuy nhiên khi đến lượt mình, cô chỉ mất 30 giây để thuyết phục nhà sản xuất.

Phú Hậu được Lương Mạnh Hải nhận xét là “sự kết hợp giữa diễn viên Mai Hoa và Ninh Dương Lan Ngọc”.

Vu Ngoc Dang thuyet phuc cau be 15 tuoi dong khoa than, ban dam hinh anh 2
Phú Hậu, cô gái bán hàng online cũng là một khám phá mới. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

Vũ Ngọc Đãng cho biết: “Làm việc với diễn viên mới hơi cực nhưng vui, cảm giác như được du lịch đến những nơi chưa ai khám phá. Phải tự tìm đường đi nhưng đến nơi cảm thấy rất sướng”.

Ngày trước, Anh Thư của Những cô gái chân dài, Hồ Vĩnh Khoa của Hot boy nổi loạn hay Minh Triệu của Vòng eo 56 cũng được casting theo cách đặc biệt như thế.

Nhịn đói, ăn cá sống, dầm mình dưới nước 12 tiếng

Trong Hot boy nổi loạn 2, có cảnh Lương Mạnh Hải bị vứt xuống cống, phải ăn cá sống để vượt qua cơn đói khát và lạnh lẽo. Vũ Ngọc Đãng cho biết đây là cảnh quay khó và mất nhiều công sức nhất của cả đoàn.

Thực tế, cảnh quay này được thực hiện trong mô hình được dựng tại một khu đất trống ở Bình Dương để tiện cho việc tác nghiệp, set ánh sáng cũng như tránh tối đa nguy cơ gặp tai nạn rất dễ xảy ra nếu quay ở cống thật.

Nước được bơm thẳng từ sông nên rất bẩn nhưng tạo cảm giác chân thật.

Vu Ngoc Dang thuyet phuc cau be 15 tuoi dong khoa than, ban dam hinh anh 3
Diễn viên, đạo diễn và ê-kíp hơn 10 người dầm mình dưới nước trong 12 tiếng để quay cảnh dưới cống. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

Vũ Ngọc Đãng cho biết để nhập vai Lam đang đói, lạnh và mệt, Lương Mạnh Hải hy sinh không ăn từ sáng cho đến khi bước vào trường quay lúc trời sập tối để có cảm nhận thật sự cái đói thay vì cố gắng diễn xuất.

Cảnh quay được thực hiện suốt 12 tiếng đồng hồ, từ 6h tối hôm trước đến sáng hôm sau. Suốt thời gian đó, diễn viên, đạo diễn và ê-kíp hơn 10 người phải dầm mình dưới nước liên tục.

Ngoài ra trong phân cảnh này, Lương Mạnh Hải cũng phải vượt qua nỗi sợ để ăn cá sống. Đạo diễn cho biết trong phân cảnh này, thư ký trường quay vì quá sợ hãi nên đã nôn ngay tại chỗ.

Vu Ngoc Dang thuyet phuc cau be 15 tuoi dong khoa than, ban dam hinh anh 4
Lương Mạnh Hải phải ăn cá sống trong một cảnh quay khác. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

“Đó là lý do tôi liên tục mời Hải trong các dự án của mình, vì cậu ấy chịu thay đổi, không sợ dơ bẩn. Có nhiều diễn viên thích giữ một hình tượng mà thôi”, Vũ Ngọc Đãng nói.

Đạo diễn nói thêm cảnh quay này cũng đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về mặt hình ảnh trong phim Vũ Ngọc Đãng, không đẹp theo kiểu lung linh, thơ mộng nữa mà trở nên trần trụi, gai góc hơn.

Diễn viên đặc biệt cát-xê… 1 triệu đồng

Sau những nhân vật đặc biệt như: chuột trong phim đầu tay Chuột, lợn trong Những cô gái chân dài, vịt trong Hot boy nổi loạn 1, phim Vũ Ngọc Đãng tiếp tục có duyên với thú vật, lần này là một chú chó, nguời bạn đồng hành cùng nhân vật Lam.

Vũ Ngọc Đãng cho biết “diễn viên đặc biệt” này à một chú chó nhà được người thiết kế phim mua với giá 1 triệu đồng ở Trà Vinh. Dù không được huấn luyện đặc biệt để đóng phim, tuy nhiên, chú chó lại có những nét rất đặc biệt từ hình dáng lạ, màu lông đẹp và “tâm lý” phù hợp với mạch phim.

Vu Ngoc Dang thuyet phuc cau be 15 tuoi dong khoa than, ban dam hinh anh 5
Chú chó trong Hot boy nổi loạn 2 tiếp tục là minh chứng cho việc phim của Vũ Ngọc Đãng có duyên với thú vật. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

“Khi phải xa chủ để đến với đoàn phim toàn toàn xa lạ, chú chó này rõ ràng có sự tổn thương và hoang mang. Cũng nhờ vậy mà khi diễn cùng Lương Mạnh Hải, chú chó mang đến cảm giác sợ hãi, nhút nhát trong ánh mắt mà nếu được huấn luyện sẵn sẽ không bao giờ làm được”, đạo diễn chia sẻ. Cũng vì vậy mà chú chó được cả đoàn phim xem như báu vật, cưng chiều hết mực.

Sau khi bộ phim hoàn thành, nhiều thành viên trong đoàn phim xin được mang “diễn viên thú vật” này về nuôi. Nhưng Vũ Ngọc Đãng quyết định đem trả lại chủ và gửi thêm 2 triệu đồng “tiền công”.

Vũ Ngọc Đãng nói thêm, chú chó này là một trong những nhân vật trong phim có diễn xuất rất thành công và khiến anh rất hài lòng. Nhiều cảnh chỉ cần quay 1 lần đã hoàn thành một cách ưng ý.

Nghệ sĩ Trung Dân nhập viện sau cảnh ẩu đả

Đảm nhận vai ba mẹ của Lam là nghệ sĩ Trung Dân và diễn viên Lệ Thi – con gái của danh ca Chế Linh.

Trong phim, họ có nhiều cảnh mâu thuẫn và đánh đập nhau phải tốn nhiều sức. Đạo diễn cho biết anh quan niệm các cảnh chỉ quay một lần để bắt được cảm xúc nên yêu cầu diễn viên phải diễn tập trung và bung hết sức. Do đó, nghệ sĩ Trung Dân đã ngất xỉu phải đi nhập viện sau khi bị “đánh” liên tục.

Nói đến nghệ sĩ lão làng này, đạo diễn phim bày tỏ sự nể phục. Anh nói: “Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ chú Trung Dân đóng phim hay vì chú ấy là diễn viên kịch, khi qua phim sẽ dễ bị ảnh hưởng cách diễn.

Tuy nhiên sau khi xem phim Đường đua, tôi “hết hồn” vì chú diễn hay kinh khủng và lập tức ngỏ lời mời. Chú cũng không quan tâm đóng 1 hay 2 cảnh, một lần làm việc với chú là muốn làm mãi mãi”.

Vu Ngoc Dang thuyet phuc cau be 15 tuoi dong khoa than, ban dam hinh anh 6
Nghệ sĩ Trung Dân phải nhập viện sau khi quay một cảnh ẩu đả. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

Các cảnh quay say xỉn, nghệ sĩ U50 hoàn toàn tỉnh táo nhưng lai nhập vai một cách đầy bất ngờ. Trung Dân tự nghĩ ra hành động vừa đi vừa phun nước bọt hoàn toàn thuyết phục.

Với Lệ Thi, Vũ Ngọc Đãng kể lại nếu như nhiều diễn viên có nghề sẽ rất tự ái đi casting thay vì giao hẳn vai thì nữ diễn viên lại rất nhiệt tình và chủ động khi anh gọi lên gặp để thử vai.

Trong quá trình quay phim, đến cảnh cạo gió, đạo diễn không khỏi bất ngờ khi con gái danh ca Chế Linh có tấm lưng quá đẹp, khác hoàn toàn với hình ảnh khổ cực, lam lũ trong phim. Có ý định thay một diễn viên khác có tấm lưng “ít đẹp” hơn, tuy nhiên sau đó anh quyết định vẫn để nữ diễn viên thể hiện.

Phương Giang

Theo Zing