Phạm Thanh Thảo bày cách để bé mọc răng không sốt

Cô đã thực hiện thành công cho bé trai đầu lòng An An và tiếp tục áp dụng với con thứ hai.

Kết hôn vào đầu năm 2014, ca sĩ Phạm Thanh Thảo định cư tại Mỹ và dành hết thời gian, tâm huyết của mình cho việc làm vợ, làm mẹ. Từ đó đến nay, cô hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, cả trong và ngoài nước. Cô bảo, tính cô kỹ lắm, khi chăm con cũng phải tìm học nhiều kiến thức nên không thể chểnh mảng hay tranh thủ được. Hiện tại, “công chúa thỏ” là mẹ của hai cậu con trai và đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm hay khi chăm sóc, nuôi dạy các con.

pham-thanh-thao-bay-cach-de-be-moc-rang-khong-sot

Sinh hai con liền nhau, Thanh Thảo dành hết thời gian cho gia đình.

Sức khỏe răng miệng của bé được Thanh Thảo đề cao bởi nếu không chăm sóc cẩn thận ngay từ những chiếc răng sữa thì bé sẽ khó có được một hàm răng đẹp sau này. Bên cạnh đó, đảm bảo sức khỏe răng miệng tốt cũng giúp bé tránh được nhiều loại bệnh khác. Vì thế, ngay khi bé chào đời được 2-5 ngày, Thanh Thảo đã bắt đầu rơ lưỡi và nướu cho bé bằng nước chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh mỗi ngày 2 lần. Cô duy trì việc này thành thói quen để tránh cho bé bị rộp lưỡi, miệng và khó bú, quấy khóc. Tuy nhiên, cô khuyên các mẹ không nên dùng mật ong để rơ lưỡi. Trong mật ong có một số chất mà hệ tiêu hóa non yếu của bé chưa thể xử lý được, từ đó dễ gây ngộ độc. Bé dưới 6 tháng tuổi cũng không cần uống nước sau khi rơ lưỡi.

Đặc biệt, bà mẹ nổi tiếng có cả một “giai đoạn chuẩn bị” để việc mọc răng của bé diễn ra thuận lợi. Cô cho biết: “Ở Mỹ, bé từ tháng thứ 3 trở đi, khi chuẩn bị mọc răng, bác sĩ sẽ kê cho một loại nước uống. Mỗi ngày, bé uống 0,25 ml để giúp răng mọc lên chắc khỏe”. Ngoài ra, cô cũng áp dụng mẹo dân gian là rơ nướu (lợi) cho bé bằng lá hẹ để bé không bị sốt khi mọc răng. Cách này rất hiệu quả với con trai đầu lòng An An của cô và nhiều người được cô chia sẻ kinh nghiệm cũng đã thành công.

pham-thanh-thao-bay-cach-de-be-moc-rang-khong-sot-1

Hai con trai đáng yêu của Phạm Thanh Thảo.

“Khi bé được đủ 3 tháng 10 ngày tính từ lúc sinh theo lịch âm, Thảo lấy nước lá hẹ rơ nướu cho bé, cả hàm trên và dưới. Nhà Thảo trồng sẵn một khóm hẹ trong vườn nên chỉ cần hái vào, rửa sạch rồi dầm nát để lá tiết ra nước. Sau đó, Thảo dùng miếng gạc nhúng nước lá hẹ và rơ nướu cho con. Các mẹ khi làm cách này lưu ý không cho thêm nước hay muối vào nước lá hẹ. Số lượng lá hẹ sử dụng không bắt buộc nhưng nên nhiều một chút để có đủ nước rơ nướu cho bé”, Thanh Thảo chia sẻ cách làm của mình.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng khuyên các mẹ chỉ rơ nướu cho con khi con đang đói bụng để bé không bị ói. Thực hiện xong, mẹ đợi một lát rồi mới cho bé bú theo cữ như bình thường. Trong giai đoạn này, mẹ cũng cần chú ý bổ sung canxi và dinh dưỡng cho bé. Với những bé chưa ăn dặm, mẹ cho con bú nhiều hoặc uống sữa công thức theo nhu cầu của bé. Nếu nghi ngờ bé thiếu canxi, hãy đưa bé đi khám bác sĩ để được tư vấn kịp thời.

Song Giang

Theo Ngôi sao