Ninh Dương Lan Ngọc: ‘Trong các cuộc tình, tôi luôn là người sai’

Ở những cuộc tình của mình, tôi luôn là người sai bởi tính cách con nít của mình”, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về các cuộc tình đã qua của mình, cô không ngại nhận mình là người sai khi chuyện tình cảm kết thúc.

Trong năm 2017, Ninh Dương Lan Ngọc rất thành công với vai diễn Như Ý trong bộ phim Cô Ba Sài Gòn. Vai diễn lần này đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp diễn xuất của Lan Ngọc.

Khởi đầu năm mới 2018, nhìn lại thành công của năm cũ cũng như sự nghiệp của mình trong nhiều năm qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã có những chia sẻ khá cởi mở về cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình.

Tôi mong có ai đó “hốt” mình lẹ lẹ

Những ngày tết vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã trải qua như thế nào, có gì thú vị hơn so với những năm qua?

Thời điểm Tết tôi khá rảnh rỗi, là diễn viên nên sẽ không chạy sô như ca sĩ, tôi cũng không nhận diễn kịch Tết nên chỉ ở nhà cùng gia đình.

Tôi không biết nấu ăn và cũng không thích nấu ăn nên nhiệm vụ chính của tôi là dọn dẹp rửa chén. Tuy không biết nấu ăn nhưng tôi cũng đảm đang lắm chứ không hề lười đâu. Tôi giỏi việc nhà lắm đấy nên có ai được thì nhanh tay “hốt” tôi lẹ lẹ nha (cười).

Hơi bất ngờ khi Lan Ngọc “than ế”, vậy tình duyên của chị không được tốt lắm?

Đúng vậy (cười). Mọi người nhìn vào tưởng tôi nhiều “mối” lắm nhưng thực chất tôi “ế” lắm. Tôi nói thật, chủ yếu là mọi người có tin hay không thôi. Tôi vừa “ế” show vừa “ế” tình duyên nữa, cuộc sống của tôi rảnh rỗi và thoải mái. Nghỉ lễ Tết chủ yếu là đi chơi với bạn bè và gia đình.

Khởi đầu năm mới cũng là nhìn lại năm cũ đã qua, Ninh Dương Lan Ngọc thấy mình đã làm được gì và có điều gì Lan Ngọc muốn đặt mục tiêu cho năm nay?

Tôi vừa mua căn nhà thứ 2 trong năm qua. Nhưng bản thân tôi thấy mình không đặt nặng vấn đề tiền bạc bởi vì tôi cũng có gia đình nên chủ yếu là lo cho bản thân mình, còn gia đình tôi không giúp được nhiều lắm.

Ngược lại, gia đình có giúp đỡ chị không?

Không. Tôi muốn mình tự lực cánh sinh, tự mua những gì mình thích kể cả nhà cửa. Trước đây, khi ba mẹ tôi mới lập nghiệp tại Sài Gòn cũng vậy, họ cũng đều từ hai bàn tay trắng mà nên.

Tôi bắt đầu gia nhập làng giải trí cách đây 7 năm nhưng tên tuổi chỉ mới phát triển 3 năm gần đây nên dành dụm cũng không được nhiều, tính tới thời điểm hiện tại tài sản lớn nhất mà tôi sở hữu đó là hai căn nhà và một chiếc xe hơi.

Chị cảm thấy mình đã thật sự thành công về sự nghiệp và tài chính?

Tính ra tôi không phải là người giàu có gì trong showbiz cả. Nhưng tôi thấy bản thân mình không thiếu gì, chỉ thiếu duy nhất một tấm chồng (cười). Nhưng không hẳn là tôi đã muốn lấy chồng, thời điểm mà tôi sẽ lên xe hoa là 30 tuổi.

Đó là mục tiêu trong tương lai của tôi bởi vì tôi của hiện tại vẫn đang còn rất con nít chưa đủ chín chắn để quen ai. Tôi vẫn còn làm khổ người ta nhiều nên tôi nghĩ độ tuổi đó mới thật sự phù hợp với mình.

Mẹ tôi cũng hay nói rằng khi có gia đình rồi người vợ phải biết hy sinh cho gia đình nhỏ của mình mà tôi chưa thấy mình làm được điều đó nên tôi nghĩ rằng mình chưa thể nào lập được gia đình.

Trong cuộc tình, tôi luôn là người sai

Chị có nghĩ mình nên không thay đổi để phù hợp hơn với việc yêu một ai đó?

Tính cách con người là một điều khó có thể thay đổi được trong nay mai, nếu muốn hoàn thiện bản thân phải mất rất nhiều thời gian.

“Người cũ” – diễn viên Minh Luân vẫn luôn thổ lộ rằng vẫn yêu chị và có mong muốn tái hợp, điều này có khiến chị cảm động và suy nghĩ lại?

Tôi luôn biết ơn vì mình đã từng lựa chọn đúng. Nhưng chuyện gì đã qua rồi thì nên để cho nó trôi đi chứ mình không nên suy nghĩ lại làm gì.

Kết thúc những chuyện tình đã qua, chị nghĩ rằng mình thiếu những điều gì?

Ở những cuộc tình của mình, tôi luôn là người sai bởi tính cách con nít của mình vì tôi hay sống theo lý trí nhiều hơn cảm xúc. Cũng có thể vì tôi trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nên trở nên thận trọng hơn.

Điều mà chị cần ở người đàn ông của mình là gì?

Tôi không đặt nặng vấn đề người đàn ông của mình phải thế này hay là thế kia, điều quan trọng nhất của tôi bây giờ là tôi cần phải chín chắn hơn.

Bởi tôi của hiện tại là thích vui nhiều hơn là suy nghĩ cho người khác. Nên tôi phải tập tính biết suy nghĩ cho người khác chứ không cho bản thân mình.

Chị có bao giờ gặp lại “tình cũ” không?

Có, tôi thường xuyên gặp họ bởi chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tôi chia tay không phải vì người thứ ba hay xảy ra những chuyện khúc mắc đến nỗi sau khi chia tay không nhìn mặt nhau nữa.

Chúng tôi chia tay vì những vấn đề riêng của hai người dẫn đến không hợp, cuộc chia tay diễn ra trong hòa bình nên mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp.

Có bao giờ chị nghĩ rằng lên xe hoa và ngừng tham gia vào nghệ thuật?

Không bởi vì tôi rất là đam mê nghệ thuật chồng thì vẫn lấy nhưng không thể nào rút khỏi nghệ thuật được. Cho dù Nếu như mình không nổi tiếng như điều mà mình mong muốn thì tôi cũng chấp nhận.

Tôi chưa quá thành công để “hét” cát sê

Nói về công việc của bạn trong năm nay là bộ phim “Mối tình đầu”, tuy chưa công chiếu nhưng lại vấp phải rất nhiều ý kiến chê bai bạn cảm thấy thế nào?

Tôi cảm thấy khó chịu khi nhận những lời chê bai của mọi người trong khi mọi người chưa xem qua bộ phim. Nhưng rồi tôi cũng cảm thấy thông cảm bởi vì trước kia tôi cũng vậy khi nhìn vào những sản phẩm remake khác.

Nhưng tôi mong rằng khi bộ phim được công chiếu mọi người sẽ đánh giá một cách đúng nhất. Còn hiện tại có quá nhiều ý kiến, “chín người mười ý” có khi cả ngàn ý kiến trái chiều được đưa ra nhưng tôi vẫn cảm thấy sản phẩm lần này của mình khiến tôi tự hào, thích thú. Tôi nôn nóng rằng phim được ra mắt để mọi người có thể thấy rằng đó phim Việt Nam làm lại dù không được chỉn chu như bản gốc của Hàn Quốc nhưng cũng không hề dở.

Tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc trong bộ phim She was pretty được chuyển thể từ kịch bản Hàn khiến cho cô nhận được nhiều lời chê dù bộ phim chưa chính thức ra mắt khán giả Việt Nam

Tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc trong bộ phim “She was pretty” được chuyển thể từ kịch bản Hàn khiến cho cô nhận được nhiều lời chê dù bộ phim chưa chính thức ra mắt khán giả Việt Nam

Chị có bị hạn chế hai gò bó gì so với bản gốc hay không?

Tôi đã xem qua bản gốc khoảng 3 lần để tham khảo nhưng rất may kịch bản được biên tập viết lại có khá nhiều tình tiết khác so với bản gốc. Kịch bản được viết mới hơn theo trào lưu bây giờ cũng đúng theo gu của người Việt Nam nên xem phim mọi người có thể cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn, khó có thể mà so sánh được với bản gốc.

Việc lùm xùm nhận vai của chị với diễn viên khác trong bộ phim này có ảnh hưởng đến tâm trạng của chị?

Tôi nghĩ đây là trường hợp đầu tiên trong nền điện ảnh của Việt Nam diễn ra việc cạnh tranh như vậy. Từ trước đến giờ, phim của ai người ấy nhận không có tị nạnh hay tranh giành. Tôi thấy thị trường điện ảnh Việt Nam cạnh tranh không gay gắt đến nỗi mọi người giành giật lẫn nhau trong các vai diễn.

Điện ảnh Việt Nam vốn đa dạng từ thể loại cho đến nhân vật nên đạo diễn họ sẽ có cái nhìn riêng dành cho diễn viên đảm nhận vai diễn đó.

Chị nói như vậy có nghĩa là khi họ đã chọn mình thì sẽ không có sự thay đổi bất ngờ khác?

Ở trong showbiz Việt khác với ở nước ngoài đó là “Khi nó là của anh rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi”. Điều đó tôi đã thấy trong rất nhiều dự án rồi, nếu như vai diễn đó đã được “trao” cho một “ai đó” rồi mặc dù tôi đi casting hay đi xin để được thể hiện thử vai diễn đó thì đạo diễn cũng thẳng thừng từ chối, cho dù tôi có thể hiện tốt đi chăng nữa thì câu trả lời cũng sẽ là không. Dường như các kịch bản đều đo ni đóng giày cho một diễn viên nào đó.

Chị có lo lắng bản thân mình không có được những bước tiến nổi bật so với những thành công cũ không?

Có. Tôi cũng rất bận tâm về việc đó. Lúc làng giải trí vẫn đang còn ít nghệ sĩ họ được khán giả tôn thờ, sùng bái nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Khi giải trí đang rất phát triển, có quá nhiều diễn viên, nghệ sĩ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng mình may mắn khi được khán giả biết đến và gắn liền với vai diễn nào.

Lan Ngọc tự nhận minh chưa đủ thành công để hét cát sê

Lan Ngọc tự nhận minh chưa đủ thành công để “hét” cát sê

Có bao giờ chị “hét” giá cát-xê khi nhận vai diễn không?

Dù muốn lắm nhưng tôi chưa bao giờ làm được điều đó cả bởi vì tôi chưa đạt được tới thành công như vậy.

Thu nhập chính của chị dựa trên thành công của một bộ phim?

Không hẳn là như vậy, bộ phim có thể đem đến cho bạn danh tiếng nhưng tiền bạc lại từ những hợp đồng quảng cáo và lợi nhuận đến từ quảng cáo cao hơn 4,5 lần cát-xê tham gia một bộ phim.

Nhiều người nói rằng nghệ sĩ “cố tình” tạo scandal để nhận nhiều quảng cáo nhưng thực chất điều đó là sai bởi vì để nhận được quảng cáo thì bắt buộc người nghệ sĩ đó phải có lối sống sạch. Còn riêng tôi, tôi luôn lựa chọn lối sống không scandal, một phần cũng có thể là do ba tôi làm công an nên tôi luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh bản thân mình tốt nhất để không ảnh hưởng tới ba mẹ mình.

Xin cảm ơn Lan Ngọc đã chia sẻ!

Băng Châu

Theo Dân Trí