Minh Luân, Diễm Phương diễn ‘xuất thần’ trong Kịch cùng Bolero

Nam diễn viên và Diễm Phương hóa thân thành cặp đôi yêu nhau. Diễn xuất ăn ý của cả hai nhận được những nhận xét tích cực từ ban giám khảo.

Kịch cùng Bolero đã mở màn chủ đề mới mang tên Bão táp cuộc đời vào tối ngày 3/7 bằng đêm tranh tài gay cấn của 2 đạo diễn Ngọc Duyên và Xuân Trang.

Cả hai đạo diễn đều mượn những điển tích văn học quen thuộc làm chất liệu cho câu chuyện, nhưng dàn dựng mới mẻ, thể hiện góc nhìn riêng của mình. Tác phẩm của hai đạo diễn xúc động nhưng cũng có một vài điểm gây tranh cãi với bộ ba giám khảo gồm NSƯT Công Ninh, NSƯT Thanh Điền và đạo diễn Việt Trinh.

Minh Luân được Việt Trinh khen diễn xuất thần. Ảnh: Khang.

Tác phẩm của đạo diễn Vũ Xuân Trang mang tên Biển, anh và em, được chuyển thể từ sự tích Hòn vọng phu. Tiết mục có sự tham gia của diễn viên Minh Luân, Diễm Phương, Lê Tín.

Không chỉ ăn ý về diễn xuất, cặp đôi Minh Luân và Diễm Phương cũng thể hiện ngọt các ca khúc như Hai vì sao lạc (Diễm Phương), Qua cơn mê (Minh Luân, Diễm Phương), Túy ca (Minh Luân), Hòn vọng phu (Diễm Phương).

Nhận xét về tiết mục, đạo diễn Việt Trinh cho biết chị nể phục cách dàn dựng của Xuân Trang và khen Minh Luân đã diễn xuất thần ở phân đoạn Tình nói với cha vợ rằng mình chính là anh ruột của bé Ngò.

Giám khảo Công Ninh góp ý ở lớp Minh Luân bỏ chạy và cảnh trí chuyển động để diễn tả cảnh chạy của người chồng nên cho diễn viên diễn slow motion thì sẽ cho hiệu ứng đẹp và đau lòng hơn.

Đạo diễn Xuân Trang có ý kiến ngược lại vì anh muốn nhân vật phải chạy thật nhanh để chôn vùi sự thật đau lòng càng nhanh càng tốt.

Minh Luan, Diem Phuong dien 'xuat than' trong Kich cung Bolero hinh anh 2
Giám khảo Công Ninh khó tính nhận xét từng tiết mục. Ảnh: Khang.

Với cảnh cuối cùng, lúc nhân vật bế con ra cùng với dàn múa thì giám khảo Công Ninh cho rằng Xuân Trang nên giấu mặt Diễm Phương ở phía sau các vũ công. Chỉ khi nhân vật này được nâng lên trên bục thì mới từ từ xoay mặt ra khán giả.

Mặc dù góp ý nhiều nhưng giám khảo Công Ninh vẫn rất thích tiết mục và cách dàn dựng của Xuân Trang. Ông dành cho Xuân Trang 9,75 điểm.

Ngọc Duyên mang tới tiểu phẩm Giấc mơ hạc trắng, dựa trên câu chuyện cổ tích về chàng Trương Chi. Trong truyện gốc, tình yêu của Trương Chi và Mỵ Nương tan vỡ vì Mỵ Nương không chấp nhận được diện mạo xấu xí của Trương Chi nhưng đạo diễn Ngọc Duyên muốn làm khác đi so với truyện.

Chị đã đặt ra câu hỏi với một người tài hoa và một người biết yêu tài hoa thì câu chuyện tình của họ sẽ như thế nào? Tiểu phẩm có sự tham gia của NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Quang Thảo, Thanh Tuấn và Hồng Đào.

Trong tiết mục, đạo diễn Ngọc Duyên đã sử dụng khá nhiều ca khúc như Biển tình (Tuyết Thu và Quang Thảo), Tình lỡ (Quang Thảo), Nếu hai đứa mình (Tuyết Thu), Về đâu mái tóc người thương (Quang Thảo), Tiếng sáo thiên thai (Tuyết Thu, Quang Thảo).

Minh Luan, Diem Phuong dien 'xuat than' trong Kich cung Bolero hinh anh 3
Tuyết Thu và Quang Thảo trong kịch cùng Bolero. Ảnh: Khang.

Cả ba giám khảo đều dành cho Ngọc Duyên nhiều lời khen nhưng NSƯT Công Ninh cho rằng nên xử lý đoạn cả hai gặp nhau trên ghe bằng phần song ca bolero vui tươi hơn để chuẩn bị cho đoạn kết bi thảm.

Đạo diễn Ngọc Duyên lại bảo vệ quan điểm của mình khi tình yêu của hai người mới chỉ vừa chớm. Ở phần cuối của vở kịch, hai nhân vật uống thuốc độc chết nên chị không đồng ý sử dụng ca khúc vui tươi.

Kết quả cuối cùng Ngọc Duyên nhận tổng điểm 29, Xuân Trang 28,5 điểm.

Bích Hằng

Theo Zing