Lan Phương chia sẻ điều đặc biệt khi được gặp Nhật hoàng và Hoàng hậu

Lan Phương cho biết cô cảm thấy ấn tượng đặc biệt khi gặp Nhật hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản. “Bên ngoài, trông họ đẹp và phúc hậu như ông bà tiên trong cổ tích”, cô nói.

Với vai trò Đại sứ du lịch của thành phố Munakata tỉnh Fukuoka – Nhật Bản, và Đại sứ thiện chí của JICA-cơ quan Nhật Bản cung cấp vốn ODA cho Việt Nam, Lan Phương vinh dự được mời tham dự buổi tiệc chiêu đãi chào mừng nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu tại phủ Chủ tịch cùng Chủ tịch nước và các quan chức.

Lan Phương cho biết, lần đầu tiên được đặt chân tới Phủ Chủ tịch, tuy đã từng tham gia nhiều sự kiện nhưng người đẹp vẫn cảm thấy xúc động xen lẫn hồi hộp.

Lan Phương diện tà áo dài lụa tơ tằm và thể hiện được phong thái tươi tắn, nền nã của thiếu nữ Việt.

Lan Phương chia sẻ, cô cảm thấy hãnh diện khi được tham dự một đêm tiệc cấp quốc gia như thế này, và hơn thế, là một đêm tiệc đón tiếp nhà vua Nhật Bản và Hoàng Hậu - đất nước khá gắn bó với cô trong rất nhiều hoạt động gần đây.
Lan Phương chia sẻ, cô cảm thấy hãnh diện khi được tham dự một đêm tiệc cấp quốc gia như thế này, và hơn thế, là một đêm tiệc đón tiếp nhà vua Nhật Bản và Hoàng Hậu – đất nước khá gắn bó với cô trong rất nhiều hoạt động gần đây.

Lan Phương chia sẻ ấn tượng thú vị khi gặp Nhật Hoàng và Hoàng hậu. “Bên ngoài, trông họ đẹp và phúc hậu như ông bà tiên trong cổ tích”, Lan Phương cho biết.

Theo qui định về an ninh của buổi tiệc, Lan Phương chưa thể trực tiếp bày tỏ những tình cảm của mình đến với Nhật Hoàng. Tuy nhiên trong cuộc chuyện trò cùng ngài Tổng quản cung điện của Nhật Hoàng, cô mong muốn gửi đến Nhật Hoàng và Hoàng hậu sự ngưỡng mộ nước Nhật cùng những giá trị văn hóa Nhật cùng muốn được đóng góp những công sức nhỏ bé của mình cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nhật ngày càng tốt đẹp.


Lan Phương cũng cho biết, trong buổi tiệc này, cô vui nhất là được gặp lại các anh chị đang công tác ở đại sứ quán Việt Nam tại Nhật. Họ vẫn nhận ra Lan Phương và nhắc lại những kỷ niệm khi cô sang Nhật diễn vở kịch Hạc Chiều và tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á.

Lan Phương cũng cho biết, trong buổi tiệc này, cô vui nhất là được gặp lại các anh chị đang công tác ở đại sứ quán Việt Nam tại Nhật. Họ vẫn nhận ra Lan Phương và nhắc lại những kỷ niệm khi cô sang Nhật diễn vở kịch Hạc Chiều và tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á.

Vào tháng 10 sắp tới, Lan Phương sẽ đến Nhật để dự festival Biển thành phố Munakata, Nhật Hoàng và Hoàng hậu cũng sẽ có mặt tại sự kiện này. Người đẹp cho biết khi đó sẽ thuận tiện hơn để có thể nói chuyện trực tiếp, bày tỏ những thiện ý của mình với Nhật Hoàng.

Băng Châu

Ảnh: Như Hoàn

Theo Dân Trí