Học trò Đàm Vĩnh Hưng được dự đoán là quán quân Thần tượng Bolero

Nhiều khán giả dự đoán Hellen Thủy với lượng fan đông đảo, đặc biệt là từ huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng trong đêm chung kết Thần tượng Bolero.

Ngày 15/6, Thần tượng Bolero sẽ chính thức kết thúc chặng đường dài 3 tháng bằng đêm chung kết có sự tranh tài của 4 thí sinh: Hellen Thủy (team Đàm Vĩnh Hưng), Phương Liên (Ngọc Sơn), Ngọc Sơn (Quang Lê) và Triều Quân (Lệ Quân).

Bốn thí sinh được đánh giá là mỗi người mang một thế mạnh riêng. Tuy nhiên, trước câu hỏi “Ai sẽ trở thành quán quân” được đặt ra khi đêm chung kết gần kề, nhiều người đưa ra câu trả lời là Hellen Thủy. Ngoài ngoại hình sáng sân khấu, dễ thu hút khán giả, Hellen Thủy còn có lợi thế là học trò của Đàm Vĩnh Hưng, người có lượng fan đông đảo và chịu chi.

Tranh cãi xoay quanh top 4

Trong top 4, Ngọc Sơn và Phương Liên được đánh giá là có phong độ ổn định nhất. Với trường hợp Ngọc Sơn, anh mang thần thái tự nhiên cùng cách thể hiện mộc mạc, giản dị. Trong đêm Bán kết diễn ra tối ngày 8/6, học trò Quang Lê mang đến liên khúc Một đời cô đơn – Người yêu cô đơn.

Anh lựa chọn hướng đi an toàn khi tiếp tục tận dụng chất giọng miền Tây ấm cùng phong thái mộc mạc. Phần đông khán giả tỏ ra thích thú với cách thể hiện không màu mè, đúng chất bolero của Ngọc Sơn. Các huấn luyện viên (HLV) cũng khen ngợi anh hát sạch sẽ, chọn lựa bài phù hợp và hát cao độ chuẩn nhất.

Ngọc Sơn tiếp thu nhanh, âm sắc rõ ràng nhưng cách thể hiện còn cứng, thiếu tinh tế.

Đương nhiên, với bất kỳ tiết mục nào, ý kiến trái chiều là khó tránh khỏi. Bên cạnh những lời khen ngợi, thậm chí đánh giá anh xứng đáng giành ngôi vị quán quân, một số khán giả cho rằng Ngọc Sơn hát còn khô khan, thiếu sự luyến láy và điểm nhấn.

Về phần Phương Liên, thế mạnh của cô chính là cách hát nức nở, ngọt ngào, truyền cảm và dễ đi vào lòng người. Trong đêm bán kết, cô tiếp tục tận dụng lợi thế khi thể hiện ca khúc Tình mẹ. Kết thúc phần thi của Phương Liên, Quang Lê thốt lên “quá tuyệt vời!”, trong đó, khán giả cũng dành lời khen ngợi cho nữ thí sinh.

Khác Phương Liên và Ngọc Sơn lựa chọn hướng đi an toàn và nhờ đó cũng nhận được nhiều sự ủng hộ, Triều Quân (Lệ Quyên) và Hellen Thủy (Đàm Vĩnh Hưng) táo bạo, mang tính trải nghiệm hơn.

Nhiều khán giả đánh giá Triều Quân có chất giọng khá giống HLV Quang Lê, chất giọng dày và cách thể hiện cá tính. Và, việc anh chọn lựa ca khúc Về dưới mái nhà với bản phối sôi động, thiên về tính trình diễn, giải trí trong đêm bán kết một lần nữa thể hiện sự cá tính của bản thân. Tuy nhiên, tiết mục cũng gây nhiều tranh cãi, bởi sự cách tân, nhất là với dòng nhạc lâu đời như bolero luôn khó được chấp nhận.

Tương tự, Hellen Thủy bị chê khi hát 2 ca khúc kinh điển là Duyên phận – Vùng lá me bay. Nhiều khán giả thẳng thắn bày tỏ học trò Đàm Vĩnh Hưng hát thiếu cảm xúc, nhấn nhá thừa thãi tạo cảm giác như bị “nấc cục” khiến tổng thể tiết mục mất tự nhiên, sự truyền cảm.

Vậy tại sao Hellen Thủy vẫn thẳng tiến vào đêm chung kết? Câu trả lời là cô có thế mạnh ngoại hình sáng sân khấu, dễ thu hút sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đó, giọng hát của học trò Đàm Vĩnh Hưng chất chứa sự nội lực, làn hơi dài và cao độ tốt, khá phù hợp với những bài hát hào hùng, khí thế. Ở cô là tổng thể hòa hợp giữa giọng hát và ngoại hình, yếu tố khá được ưa chuộng ở bất kỳ môi trường giải trí nào.

Hellen Thủy gần ngôi vị quán quân nhất

Cả 4 thí sinh đều giành nhiều đánh giá cao từ các HLV như Hellen Thủy được khen ngợi “từ phong cách tới màu giọng, em làm rất tình”, hay Triều Quân hát độ cao, âm sắc tuyệt vời và nghe qua ý kiến của HLV thì khó có thể phân định ai thắng, ai thua.

Tuy nhiên, ở cuộc đua mà ngôi vị cao nhất được quyết định hoàn toàn bởi số phiếu của khán giả, thì có thể thấy ai đông fan, người ấy nắm phần thắng. Và đương nhiên, HLV của ai càng nổi tiếng, có lượng fan lớn, người đó càng có lợi thế trong đêm chung kết.

Ở đây, dự đoán của khán giả đang nghiêng về Hellen Thủy khi cô là học trò của Đàm Vĩnh Hưng, người được mệnh danh “ông hoàng nhạc Việt” với lượng fan hùng hậu và rất chịu chi.

Trên trang web của chương trình, Hellen Thủy đang dẫn đầu với lượng bình chọn áp đảo. Trong khi đó, trên fanpage, đông đảo fan của Hellen Thủy và đặc biệt là của Đàm Vĩnh Hưng cũng đang hô hào bình chọn cho nữ thí sinh.

Hoc tro Dam Vinh Hung duoc du doan la quan quan Than tuong Bolero hinh anh 2
Fan kêu gọi bình chọn cho Hellen Thủy, trong khi bình luận về các thí sinh còn lại khá thưa thớt.

“Tình hình này Hellen Thủy của team Đàm Vĩnh Hưng sẽ đăng quang thần tượng bolero năm nay vì fan áp đảo quá”, “HLV nào có fan đông thì thí sinh của HLV đó sẽ là quán quân”, “Fan Đàm Vĩnh Hưng đông nhất, chắc Thuỷ quán quân. Ngọc Sơn mã số 03, trùng với mã số của Phương Mỹ Chi nên nghi sẽ là á quân quá”… khán giả dự đoán kết quả.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng có một học trò giành ngôi quán quân, đó là Vũ Thảo My trong chương trình Giọng hát Việt 2013. Những ngày qua, nam ca sĩ cũng tích cực kêu gọi người hâm mộ bình chọn cho học trò của mình trên trang mạng xã hội.

Hiện tại, các HLV cùng thí sinh đang tập luyện để bước vào vòng thi quyết định. Liệu Hellen Thủy sẽ giành ngôi vị quán quân đúng như dự đoán của phần đông khán giả hay 3 thí sinh còn lại có thể lật ngược tình thế?. Câu trả lời sẽ có trong đêm chung kết lên sóng vào lúc 20h30 ngày 15/6.

Tuệ Mẫn

Theo Zing