Bảo Thanh: ‘Mẹ chồng Lan Hương xứng đáng với giải VTV Awards hơn tôi’

Diễn viên đóng vai Minh Vân của “Sống chung với mẹ chồng” cho biết NSND Lan Hương mới là người thực sự xứng đáng nhận giải VTV Awards, chứ không phải cô.

Bảo Thanh trò chuyện ngay sau khi đoạt giải thưởng VTV Awards hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng. Với vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh đã vượt qua Nhã Phương, Thanh Hương, Hồng Diễm, Kim Oanh để đoạt giải.

Bảo Thanh nhận giải VTV Awards vào tối 7/9. Ảnh: Việt Hùng.

‘Nhã Phương đã 2 lần đoạt giải, năm nay tôi là người may mắn’

– Cảm xúc của chị như thế nào khi đoạt giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017?

– Tôi là một diễn viên ngoài Bắc, thế nên việc giành được một giải uy tín ngoài Bắc là một vinh dự rất lớn. Giải thưởng này giống như một giấc mơ tưởng chẳng bao giờ thành hiện thực nhưng một ngày lại thành hiện thực.

Tôi đã hoạt động nghệ thuật gần 20 năm, cũng đã được những giải thưởng danh giá. Và với VTV Awards, tôi cảm ơn quý vị khán giả đã ưu ái và yêu thương bình chọn cho mình, cùng với sự công nhận của hội đồng thẩm định. Giải thưởng sẽ là động lực để tôi có thêm sức mạnh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

– Nhiều ý kiến cho rằng NSND Lan Hương rất xứng đáng đoạt giải nhưng lại không lọt vào top 5 chung cuộc. Chị có suy nghĩ gì?

– Thực ra, ban đầu NSND Lan Hương cũng có trong top 5 đề cử, hai mẹ con đã song hành với nhau suốt một thời gian. Việc mẹ Lan Hương được đề cử là vô cùng xứng đáng, không có gì phải bàn cãi.

Mẹ quá xuất sắc trong vai diễn của mình, trong quãng thời gian làm nghệ thuật, mẹ cũng là người hết sức nghiêm túc, chúng tôi phải học hỏi rất nhiều từ mẹ.

Nhưng sau đó mẹ Lan Hương lại không có tên ở danh sách cuối cùng. Thú thật, tôi thấy mẹ Lan Hương xứng đáng với giải thưởng này hơn, chứ không phải tôi.

– Nhã Phương là diễn viên trẻ có nhiều người hâm mộ, VTV Awards lại là giải thưởng mà khán giả có thể bình chọn, thế nên nhiều người bất ngờ khi chị vượt Nhã Phương và chiến thắng?

– Ở vòng cuối cùng, bình chọn của khán giả chiếm 50%, còn hội đồng thẩm định chiếm 50%. Nhã Phương đã được giải thưởng này 2 năm liền. Tôi không biết liệu có phải không nhưng năm nay tôi lại là người may mắn.

Thực ra, giải thưởng không ai nói được trước được vì vừa phải có sự yêu thương của khán giả qua việc bình chọn nhưng cũng có sự thẩm định của hội đồng giải thưởng.

Bao Thanh: 'Me chong Lan Huong xung dang voi giai VTV Awards hon toi' hinh anh 2

Bảo Thanh gặt hái được nhiều thành công nhờ vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng. Ảnh: Việt Hùng.

Ông xã từng bảo ‘Nếu mệt quá, về nhà anh nuôi’

– Bước xuống sân khấu sau khi nhận giải thưởng, chị đã gục vào vai chồng và khóc nức nở. Ông xã hẳn là người để chị chia sẻ mọi vui buồn?

– Anh Thắng là người đã đi cùng với tôi trong suốt thời gian làm nghề không hề ngắn. Anh luôn yêu thương và ở bên tôi dù tôi đang ở bất cứ đâu.

Có thể anh không hay lên báo, xuất hiện trên truyền hình, sân khấu nhưng lại là hậu phương, chỗ dựa vững chắc nhất để tôi có thể hết lòng với nghệ thuật. Anh Thắng luôn ủng hộ tôi làm nghề, đó là điều tôi rất trân trọng.

Chúng tôi đã yêu nhau 8 năm và lấy nhau được 6 năm, nhưng tình cảm và cách anh đối xử với tôi vẫn luôn luôn như ngày đầu.

– Ông xã đã bao giờ nản lòng khi chị miệt mài đi diễn và bày tỏ mong muốn chị giảm bớt công việc hiện tại?

– Có một lần khi tôi đang tập vở mới tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, tôi quá mệt mỏi nên đã khóc. Tôi nhắn cho anh là “Anh ơi đến đón em về”. Khi lên xe của chồng, tôi khóc ầm lên vì lúc đó mệt thực sự. Sau đó, anh bảo tôi là “Nếu em làm nghề mệt quá, về nhà anh nuôi, không cần phải gồng lên chịu đựng để làm gì”.

Thế nhưng, khi nghe anh nói vậy, tôi lại coi đó là động lực để tiếp tục làm nghề, quên đi những mệt mỏi.

Bao Thanh: 'Me chong Lan Huong xung dang voi giai VTV Awards hon toi' hinh anh 3
Ông xã tận tình chỉnh vay cho Bảo Thanh. Ảnh: Việt Hùng.

– Hình như chị có ý định muốn xin sang bên đoàn kịch công an để cùng ngành với chồng?

– Không, tôi vẫn đóng phim, tới đây, tôi sẽ Nam tiến để bước vào hành trình của một bộ phim mới, có thể coi là đi công tác dài ngày. Đó là một dự án phim ngoài Bắc nhưng mang vào Sài Gòn để quay.

– Sau bộ phim gây bão mạng xã hội, bận rộn với lịch quảng cáo, dự sự kiện suốt một thời gian, tại sao chị không dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi mà lại tiếp tục xa chồng?

– Anh Thắng sẽ bay vào Sài Gòn thường xuyên để thăm tôi. Quan điểm của chúng tôi là không dành thời gian quá dài để nghỉ ngơi vì chúng tôi luôn biết cách tranh thủ để ở bên nhau.

Bất cứ khi nào rảnh là chúng tôi sẽ đi du lịch hoặc tìm đến một nơi yên tĩnh nào đó để thư giãn sau những căng thẳng của công việc.

Lê Quang Đức

Theo Zing