Thời của nhóm nhạc theo mô hình K-pop

Hàng loạt nhóm nhạc mới ra đời như Uni5, Lip B, P336, Monstar, LIME… đang theo mô hình K-pop (Hàn Quốc) và Nhật Bản làm thị trường nhạc Việt thêm đa sắc màu.

Nhóm P336 với 10 thành viên được đào tạo tại Nhật và VN. ẢNH: MBC

Theo mô hình chuẩn K-pop

Cách đây không lâu, khán giả VN bất ngờ khi nghe ca khúc Số nhọ của nhóm Lip B xuất hiện trong phim Happy Death Day (Sinh nhật chết chóc) của điện ảnh Hollywood. Không chỉ có Lip B với 4 thành viên nữ, “ông bà bầu” Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn đào tạo thêm nhóm nhạc toàn “hot boy” là Uni5 phiên bản 6 thành viên đều thế hệ 9X. Theo Ông Cao Thắng, mỗi nhóm nhạc được anh chọn từ hàng ngàn bạn trẻ. Ví như Lip B phải “đánh bại” hơn 2.000 đối thủ trong cuộc tuyển chọn ca sĩ để về tay Nhi và Thắng.

Một trong số nhóm nhạc đang có lượng fan “khủng” hiện nay là Monstar (được đào tạo và quản lý bởi St.319 Entertainment) gồm Erik (đã rời nhóm theo sự nghiệp solo), Nicky, Key, Grey-D. Theo định hướng của công ty quản lý thì Monstar sẽ là nhóm nhạc đào tạo theo “chuẩn” K-pop. MV được đầu tư nhiều nhất của nhóm Baby I Told U lẽ ra đã ra mắt ngày 26.1 nhưng nhóm quyết định hoãn sang ngày 29.1 để khán giả tập trung cổ vũ đội tuyển U.23 VN.

Thời của nhóm nhạc theo mô hình K-pop - ảnh 1

Nhóm Uni5 theo mô hình K-pop. ẢNH: 6.SEN

Một nhóm nhạc trẻ đẹp khác vừa nhận giải Nhóm nhạc được yêu thích tại Keeng Young Awards 2017 là LIME cũng làm người xem tò mò. Họ là 3 cô gái Việt từng gây “náo loạn” trong một sân chơi ca nhạc tại Hàn Quốc hơn 1 năm trước. LIME luôn khiến người xem nhầm tưởng là nhóm Hàn bởi họ được đào tạo theo “chuẩn” K-pop từ… A đến Z. Dẫu là nhóm nhạc Việt nhưng thị trường hoạt động của LIME (gồm Kim Cương, Diệu Linh và Nhất Khanh) ở cả VN lẫn Hàn. Kim Cương cho biết, sở dĩ nhóm xây dựng hình ảnh, phong cách K-pop bởi họ đang trực thuộc một công ty Hàn Quốc quản lý.

Nhóm nhạc được đào tạo tại Nhật Bản

Một nhóm nhạc còn rất trẻ được đào tạo và phát triển hoàn toàn theo mô hình nhóm nhạc tại Nhật Bản là 10 thành viên của P336. Họ có độ tuổi từ 12 tới 18. “Mục tiêu mà nhóm đang hướng tới là sẽ chiếm được cảm tình của mọi đối tượng từ 5 đến… 70 tuổi”, đại diện Công ty quản lý MBC Entertaiment (hợp tác giữa VN – Nhật Bản) cho hay. Điểm khác biệt của P336 không chỉ chuyên ca hát, nhảy mà còn sáng tác, đọc rap, diễn xuất, làm MC… Các thành viên nhí còn liên tục được đầu tư học tập tại Nhật Bản. Hiện P336 có 2 phiên bản là P336 Teen và P336 Kids. Tháng 3 vừa qua, các thành viên của nhóm đã cùng ca sĩ Hoàng Bách (người phụ trách chuyên môn cho nhóm từ những ngày đầu thành lập) đến Nhật tham dự khóa học tại học viện âm nhạc đình đám Avex – Nhật. Tại Nhật, nhóm đã hợp tác với nhóm nhạc thần đồng Tempura Kidz. Họ từng giới thiệu MV Đừng ngại ngùng (Don’t Be Shy) và single We Are Friends…

Một số nhóm nhạc trẻ khác cũng đang tạo chú ý như: Da Lab, HKT, For Unicorns… với những thành viên 9X, 10X. Dù tạo sự chú ý bởi những sắc màu mới, nhưng có khá nhiều ý kiến cho rằng, dẫu theo công nghệ hay mô hình gì đi chăng nữa thì vẫn nên giữ một chút hình ảnh VN. Bởi nếu nhìn từ cách phục trang, trang điểm, vóc dáng, phong cách đến tên gọi từng nhóm không ít người nhầm tưởng họ là nhóm nhạc Hàn Quốc chứ không phải VN.

Dạ Ly

Theo Thanh Niên