Những ca sĩ Vpop mạnh dạn thừa nhận chưa có bài hit nào trong hành trình hoạt động nghệ thuật

Cùng thừa nhận trong hành trình hoạt động nghệ thuật bản thân chưa may mắn sở hữu ca khúc đình đám, nếu Hòa Minzy tự tạo áp lực bằng cách tuyên bố sẽ nghỉ hát 1 năm nếu 2018 không có hit thì những ca sĩ còn lại đều cho biết họ sẽ tiếp tục kiên trì để đợi “thời cơ”.

Trong làng giải trí, việc một nghệ sĩ nên sở hữu một ca khúc đình đám để khán giả nằm lòng là điều vô cùng quan trọng, thậm chí có thể trở thành áp lực nặng nề trong hành trình hoạt động nghệ thuật của chính họ. Bởi không ít người đưa ra quan điểm “Làm ca sĩ thì phải có bài hit, có hit là xem như đổi đời”.

Hòa Minzy, Tiêu Châu Như Quỳnh, Giang Hồng Ngọc hay Juun Đăng Dũng là những nghệ sĩ mạnh dạn thừa nhận kể từ khi đi hát, bản thân chưa may mắn có được một bản hit để khán giả nằm lòng, hát theo. Tuy nhiên, nếu Hòa Minzy tự gây áp lực bằng cách nếu 2018 không có hit sẽ tạm ngưng ca hát 1 năm thì 3 nghệ sĩ còn lại chọn cách bình tĩnh chờ “thời cơ” đến với sự nghiệp của mình.

Hòa Minzy

Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Thế là Tết” kết hợp chung với “đàn em” Đức Phúc, Hòa Minzy đã dành thời gian chia sẻ về chặng đường hoạt động âm nhạc của mình suốt khoảng thời gian qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tuyên bố, nếu trong năm 2018, mình không tạo được dấu ấn hay có bài hit nào trong sự nghiệp thì sẽ ngưng hoạt động nghệ thuật lại 1 năm 2019 để nhìn lại mình, không tham gia bất cứ sân khấu biểu diễn nào.

Tôi được mệnh danh là ca sĩ không có bài hit. 4 năm qua, tôi ra mắt khoảng chục bài nhưng khi đi hát người ta chỉ nhớ tôi hát bài của người khác. Cover bài người khác thì vài triệu view trên Youtube , nhưng khi hát bài của mình thì 1 tháng cũng chỉ vài trăm ngàn view. Đây là sự chạnh lòng rất lớn của tôi. Chưa có gameshow nào mà tôi chưa tham gia, hình ảnh của tôi trên đó đã quá đủ rồi, hiện tại khi tôi tham gia sẽ bị thừa, khán giả hết vui. Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp để khán giả biết mình là một ca sĩ, họ công nhận khả năng của tôi ca hát, chứ không phải cover người khác. Tôi không muốn người ta chê tôi thêm nữa hay không tìm thấy bài hát nào của Hoà Minzy trên bảng xếp hạng. Tôi muốn có hit đình đám“.

Những ca sĩ Vpop mạnh dạn thừa nhận chưa có bài hit nào trong hành trình hoạt động nghệ thuật - Ảnh 1.

Hòa Minzy

Giang Hồng Ngọc

Trong một bài phỏng vấn sau khi giành danh hiệu Quán quân “Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình và Bolero”, Giang Hồng Ngọc thừa nhận trong 12 năm đi hát của mình, cô chưa có một bản hit nào quá đình đám để bật lên tên tuổi. “Tôi chưa có những bản hit đình đám như Hương Tràm, Bảo Anh nhưng những bài hát của tôi đều đi vào lòng khán giả. Tôi may mắn sở hữu những giải thưởng danh giá còn về bài hit thực sự tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm. Đó cũng là điều rất quan trọng đối với Giang Hồng Ngọc tại thời điểm hiện tại” – Nữ ca sĩ chia sẻ.

Những ca sĩ Vpop mạnh dạn thừa nhận chưa có bài hit nào trong hành trình hoạt động nghệ thuật - Ảnh 2.

Giang Hồng Ngọc

Tuy nhiên, Giang Hồng Ngọc cũng cho biết cô không quá áp lực về việc có hit bởi điều quan trọng nhất bây giờ là được khán giả yêu quý và họ còn muốn nghe cô hát: “Mọi người luôn nghĩ rằng cứ có hit đình đám và được truyền thông săn đón mới là không mờ nhạt. Thẳng thắn mà nói số tiền Ngọc kiếm được không thua kém các nghệ sĩ đang rất hot hiện tại. Điều quan trọng nhất đối với một người nghệ sĩ là khán giả, họ yêu quý mới muốn nghe mình hát và với Ngọc như thế là đủ“.

Tiêu Châu Như Quỳnh

Tại buổi họp báo ra mắt chương trình “Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình và Bolero”, lần đầu tiên Tiêu Châu Như Quỳnh nghẹn nghào tâm sự về nguyên nhân mình đi hát đã lâu vẫn không nổi đình đám. Giọng ca sinh năm 1992 cho hay bản thân đi hát đến thời điểm hiện tại cũng đã 8 năm, quá trình trưởng thành trên con đường âm nhạc của cô khá giống với trường hợp của Giang Hồng Ngọc khi cả hai đều gặp nhiều khó khăn, lận đận trong sự nghiệp.

Dù là một bài hát hay nhưng khi mình hát vào lại không có duyên, không đủ sự chín mùi hay không đúng thời điểm để ra bài hát đó cho nên nhiều khi Quỳnh cảm thấy tủi thân lắm. Tại sao mình đi hát lâu như vậy vẫn chưa thành danh như các anh chị, đồng nghiệp khác, vẫn chưa làm được điều mà mình mong muốn“.

Những ca sĩ Vpop mạnh dạn thừa nhận chưa có bài hit nào trong hành trình hoạt động nghệ thuật - Ảnh 3.

Tiêu Châu Như Quỳnh

Trong sự nghiệp của mình, không ít khoảng thời gian Tiêu Châu Như Quỳnh cảm thấy lạc lõng, mất phương hứng, thậm chí gục ngã. Những lúc như vậy, nữ ca sĩ cho biết cô thường tự tìm cách động viên bản thân, cố gắng nhiều hơn nữa trong nghề.

Cho dù mọi chuyện có tệ đến mấy thì Quỳnh nghĩ đây chính là thời gian thử thách mà Tổ nghiệp dành cho mình. Quỳnh tin rằng mình phải cố gắng hơn nữa, cố gắng từng ngày, 8 năm không được thì 10 năm, cứ tính lên như vậy thôi. Quỳnh có một một lời thề sẽ đi hát đến cuối cuộc đời, cho đến một ngày nào đó không hát được nữa chứ không phải vì khó khăn mà bỏ cuộc” – Tiêu Châu Như Quỳnh cho biết.

Juun Đăng Dũng

Trong một buổi giao lưu trực tuyến với khán giả mới đây, Juun Đăng Dũng tự nhận kể từ khi bước ra từ chương trình Vietnam’s Got Talent, nam ca sĩ chưa thực sự có một bản hit nào quá nổi bật, đồng thời những sản phẩm cho ra mắt thời gian qua chỉ mới là khởi động cho hành trình trở lại với âm nhạc và để khán giả nhớ lại anh là ai.

Tôi nghĩ có nhiều lý do để một bài hát bật lên thành hit như giai điệu dễ nghe, phù hợp với thị hiếu đại chúng… và tôi tự nhận bản thân còn thiếu một điều gì đó nên vẫn phải đi tìm, cố gắng ở những bài hát tiếp theo. Hi vọng trong thời gian tới sẽ có ngày càng nhiều khán giả ủng hộ mình hơn nữa” – Juun Đăng Dũng chia sẻ.

Những ca sĩ Vpop mạnh dạn thừa nhận chưa có bài hit nào trong hành trình hoạt động nghệ thuật - Ảnh 4.

Juun Đăng Dũng thời gian gần đây cũng đã từng bước để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi những ca khúc như “Mình xa mình yêu”, “Ta quên nhau chưa”…

MAI MON

THEO TRÍ THỨC TRẺ